• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh cơ cấu kinh tế để thực hiện cam kết về ứng đối biến đổi khí hậu

    2009-12-28 16:47:16     CRIonline

    Nghe Online

    Chính phủ Trung Quốc mới đây tuyên bố, đến năm 2020 sẽ thực hiện cắt giảm 40%-45% khí thải CO2 trên một đơn vị GDP so với mức của năm 2005, và coi mục tiêu này là chỉ tiêu ràng buộc trong quy hoạch trung và dài hạn phát triển kinh tế-xã hội quốc dân. Quan chức Chính phủ Trung Quốc nhiều lần bày tỏ, Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu kinh tế và ngành nghề để thực hiện cam kết.

    Những năm qua, công nghiệp luôn duy trì vào khoảng 40% trong tổng lượng kinh tế Trung Quốc. Trong 3 quý đầu năm nay, tổng vốn đầu tư vào công nghiệp Trung Quốc vượt quá 5500 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi phát huy vai trò thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, sản xuất công nghiệp cũng là nguồn chính gây phát thải CO2 của Trung Quốc.

    Để thực hiện phát triển bền vững và tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải trong lĩnh vực công nghiệp, Trung Quốc đang thực thi một biện pháp đào thải công nghệ sản xuất lạc hậu, biện pháp này liên quan tới các ngành công nghiệp tiêu hao năng lượng cao và phát thải nhiều như gang thép, xi măng, chế tạo thủy tinh v.v. Ông Hùng Tất Lâm, quan chức Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho biết, sau này Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi chế độ quản lý phê chuẩn nghiêm ngặt, hạn chế các ngành nói trên mở rộng một cách mù quáng. Ông Hùng Tất Lâm nói:

    "Chúng tôi có quy định nghiêm ngặt về các mặt thâm nhập thị trường, giám sát quản lý môi trường v.v, bao gồm cung cấp và sử dụng đất đai theo luật pháp và quy định, thực thi chính sách tài chính vừa đảm bảo phát triển vừa kiểm soát chặt chẽ cũng như chế độ quản lý phê chuẩn dự án nghiêm ngặt, đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý về doanh nghiệp sát nhập, cơ cấu lại, xây dựng chế độ thông tin kịp thời, thực thi chế độ chất vấn và đi sâu cải cách thể chế."

    Ngoài hạn chế mở rộng các ngành công nghiệp tiêu hao năng lượng nhiều và phát thải nhiều ra, Trung Quốc còn thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp thực hiện thu hồi và tận dụng năng lượng. Cách đây không lâu, Công ty TNHH hóa chất Song Tư, Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bắt đầu vận hành tổ máy phát điện. Phó Tổng Giám đốc của công ty Viên Á Phi cho phóng viên biết, khác với các dự án khác, tổ máy phát điện này không sử dụng năng lượng có nguồn vốn khác, mà hoàn toàn dựa vào khí thải được thu hồi công ty. Phó Tổng Giám đốc nói:

    "Chúng tôi đã thu hồi nhiệt từ khí thải có nhiệt độ cao, vừa và thấp trong quá trình sản xuất axit sunfuric, phần nhiệt lượng này mỗi tiếng đồng hồ có thể sản xuất 50 nghìn ki-lô-oát điện. Chỉ riêng dự án này, chúng tôi dự tính có thể mang lại thu nhập 250 triệu nhân dân tệ."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>