• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xóa đói giảm nghèo qua dự án chữa trị đục thủy tinh thể cho người dân Khu tự trị Nội Mông Trung Quốc

    2009-12-22 17:56:40     cri

    Nghe Online

    Để mang lại ánh sáng cho những người mắc bệnh đục thủy tinh thể, những năm gần đây, Hội chữ Thập đỏ Ca-na-đa và Hội chữ Thập đỏ Trung Quốc đã lần lượt triển khai dự án xóa đói giảm nghèo bằng chữa trị miễn phí đục thủy tinh thể cho hàng chục triệu người tại các khu vực miền Tây Trung Quốc như: Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Thiểm Tây, Nội Mông v.v.

    Khu tự Trị Nội Mông gió nhiều, tia tử ngoại mạnh, là khu vực xảy ra bệnh đục thủy tinh thể tỷ lệ cao. Hiện nay, Khu Tự trị Nội Mông có khoảng 30 nghìn người mù, mỗi năm tăng thêm khoảng 6000 người đục thủy tinh thể. Kể từ năm 2001 đến nay, Hội Chữ Thập đỏ Ca-na-đa đã hợp tác với Hội Chữ Thập đỏ Trung Quốc, triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo tại Khu vực này. Năm 2008, Hội Chữ Thập đỏ Ca-na-đa đã tăng thêm khoản tài trợ cho chương trình mang lại ánh sáng từ 30 nghìn đô-la Ca-na-đa lên đến 40 nghìn đô-la Ca-na-đa, tương đương hơn 260 nghìn đồng nhân dân tệ. Theo quy định của chương trình này, mỗi người bệnh đục thủy tinh thể sẽ được tài trợ 1000 đồng nhân dân tệ, phần thiếu hụt thì do Trung Quốc trợ cấp, người bệnh không cần bỏ ra đồng xu nào.

    Hiện nay, chương trình này đã thực thi toàn diện tại thành phố Hu-hơ-hớt, U-lan-cha-bu, Bao Đầu, Ơ-đốp, Xích Phong v.v, mang lại ánh sáng cho hơn 1800 người mù bởi đục thủy tinh thể.

    Chủ nhiệm Phòng Nghiệp vụ Hội Chữ Thập đỏ Khu Tự trị Nội Mông Cường Lực cho biết, để dùng khoản tiền có hạn vào hỗ trợ những người bệnh cần thiết nhất, Hội Chữ thập đỏ đã tiến hành xem xét lại những bệnh nhân đăng ký tham gia chương trình xóa nghèo bằng dự án mang lại ánh sáng, miễn là những bệnh nhân phù hợp điều kiện tuổi tác và phẫu thuật của tất cả các khu vực nghèo khó đều nằm trong diện xem xét.

    "Qua triển khai công tác rà soát nguồn gốc gây bệnh, những người không có nguồn thu nhập, không đủ năng lực trả chi phí phẫu thuật, bệnh nhân dưới 70 tuổi, sau khi phẫu thuật có thể tham gia lao động đơn giản, bệnh nhân hoàn cảnh gia đình nghèo khó tại các vùng nông nghiệp và chăn nuôi xa xôi hẻo lánh, thiếu nhi dưới 14 tuổi và trên 5 tuổi đều phù hợp điều kiện phẫu thuật của chúng tôi."

    Ông Cường Lực cho biết, chuyên gia khoa mắt và nhân viên công tác cộng đồng chung cư tham gia dự án này đã thành lập các nhóm đi sâu vào các xã, thị trấn, trạm xá và gia đình để tìm hiểu tình hình bệnh nhân đục thủy tinh thể hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng thời kiểm tra cho những người bệnh đục thủy tinh thể cần được giúp đỡ, cố gắng không cho bỏ sót một người bệnh nghèo khó cần phải chữa trị.

    Nói chung, chi phí mỗi ca phẫu thuật bệnh đục thủy tinh thể tốn kém khoảng 3000 đồng nhân dân tệ, trong đó kể cả chi phí khám, xét nghiệm, phẫu thuật và tiền thuốc, song những người mắc bệnh đục thủy tinh thể nằm trong dự án xóa nghèo bằng hình thức hỗ trợ chữa trị đục thủy tinh thể lần này lại không cần bỏ ra một đồng xu nào cả, hơn thế nữa, các bệnh viện thực thi chương trình này còn thanh toán lộ phí khứ hồi cho những người bệnh đặc biệt khó khăn, được người bệnh và gia quyến đánh giá cao.

    Cụ Lý Trung Hương ở thôn Đắc Lực, thị trấn Ngũ Hóa huyện Ninh Thành thành phố Xích Phong Nội Mông đã mắc bệnh đục thủy tinh thể trong 3 năm, cụ không có bất cứ nguồn thu nhập nào, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Đối mặt với hàng nghìn đồng chi phí phẫu thuật, cụ bí quá, cụ quyết định từ bỏ điều trị. Khi được biết Hội chữ Thập đỏ Ca-na-đa và Hội chữ Thập đỏ Trung Quốc triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo bằng phẫu thuật chữa trị miễn phí bệnh đục thủy tinh thể cho người bệnh hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cụ Lý Trung Hương đã đến đăng ký tại Hội Chữ Thập đỏ phố huyện. Qua xem xét, cụ đã trở thành người bệnh đợt đầu tiên. Con trai cụ Trần Thụy Minh đưa mẹ khám chữa tại bệnh viện nói:

    "Mẹ tôi mắc bệnh đục thủy tinh thể đã 3 năm, những năm nay do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên chưa thể chữa trị kịp thời, khi được biết có thể chữa trị miễn phí, tôi đã đưa mẹ đến bệnh viện khoa mắt Triều Tụ Xích Phong để mang lại ánh sáng và hy vọng cho mẹ, bây giờ thị lực của mẹ đã được phục hồi rất tốt. Xin cảm ơn Hội Chữ thập đỏ Ca-na-đa và Hội chữ Thập đỏ Khu Tự trị Nội Mông."

    Các bạn thân mến, Hội Chữ thập đỏ Ca-na-đa triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo bằng dự án chữa trị miễn phí đục thủy tinh thể tại Trung Quốc, đó là sự thể hiện của tinh thần chữ thập đỏ "nhân đạo, bác ái và hiến dâng", không những mang lại ánh sáng, tình cảm đầm ấm và niềm hy vọng đời sống cho những người đục thủy tinh thể kinh tế gia đình khó khăn gồm hàng chục triệu người tại các khu vực miền Tây Trung Quốc, đồng thời cũng đã thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc-Ca-na-đa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>