
Theo Tân hoa xã: Để chặn đứng xu thế sinh thái xấu đi của lưu vực con sông nội địa dài nhất ở Trung Quốc, huyện Nhược Khương, Tân Cương ở hạ du sông Ta-li-mu đã 5 năm liền thi hành khoanh, cấm rừng, đến nay đã trồng được hơn 2 triệu ha rừng công ích, tiếp thêm sức sống cho "Hành lang xanh".
Huyện Nhược Khương năm giáp phía đông nam sa mạc Ta-cơ-ra-ma-can có diện hơn 202,3 nghìn km2, là huyện có diện tích hành chính lớn nhất, đồng thời cũng là huyện có diện tích bị sa mạc hóa lớn nhất ở Trung Quốc, diện tích bị sa mạc hóa lên tới hơn 10 triệu ha, chiếm một nửa diện tích toàn huyện. Tại rừng công ích thuộc Trạm kiểm lâm Trung tâm A-ra-can, huyện Nhược Khương, phóng viên ghi nhận các nhân viên kiểm lâm đang kiểm tra chăm sóc từng cánh rừng. Đến nay, diện tích rừng công ích của huyện Nhược Khương đã mở rộng hơn 2 triệu ha, trong đó có 1,2 triệu ha rừng công ích trọng điểm, riêng vùng hạ lưu sông Ta-li-mu có gần 500 nghìn ha.
1 2