Nghe Online

Tại Thượng Hải, một thành phố công nghiệp lớn nhất Trung Quốc có một trường đại học nổi tiếng được tôn vinh là "chiếc nôi công trình sư", do vậy, chiếc máy đốt trong sớm nhất, tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, tên lửa mang đầu tiên, quả vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trung Quốc đều gắn bó chặt chẽ với trường này, đó chính là Trường đại học Giao thông Thượng Hải.
Cuối thế kỷ 19, đứng trước tình hình xã hội Trung Quốc bấp bênh, loạn trong giặc ngoài, nhân sĩ nổi tiếng xã hội ông Thịnh Tuyên Hoài chủ trương "thực nghiệp cứu quốc" quyết định sáng lập Nam Dương Công học tại Thượng Hải, nhằm đào tạo công trình sư và nhân tài thực dụng, đó chính là tiền thân của Trường Đại học Giao thông Thượng Hải. Thập niên 20 và 30 thế kỷ trước, trường đại học này đã đạt được thành tựu rực rỡ, được tôn vinh là "Học viện Công nghiệp Khoa học tự nhiên Massachusetts Phương Đông". Sau ngày thành lập Nước Trung Hoa mới, Trường Đại học Giao thông Thượng Hải đã có cơ sở quan trọng về nghiên cứu khoa học quốc phòng Trung Quốc, trong đó rất nhiều sinh viên của Trường này đã trở thành những người có công cho sự nghiệp bom nguyên tử và vệ tinh nhân tạo của Trung Quốc. Mở ra trang sử của Trường Đại học Giao thông Thượng Hải, biết bao danh nhân đã hiện lên trước mắt chúng ta, trong đó có nhà khoa học nổi tiếng Tiền Học Sâm, nhà báo và nhà xuất bản nổi tiếng Châu Thao Phấn, nguyên Chủ tịch Nước Trung Quốc Giang Trạch Dân v.v.
Nhìn lại lịch sử rực rỡ huy hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận Tải Ấn Kiệt cho rằng, đó là nhờ ý tưởng mở trường theo quan niệm phát triển và mở cửa đã được định hướng ngay từ lúc đầu.
Phó Hiệu trưởng Ấn Kiệt nói: "Đặc điểm thứ nhất là trường chúng tôi rất mở cửa. Nằm trên địa bàn Thượng Hải, trường chúng tôi có mối liên hệ hết sức chặt chẽ với giới công nghiệp, hai là trình độ quốc tế hóa khá cao, ngay từ đầu chúng tôi đã tiến hành hợp tác với rất nhiều trường đại học trên thế giới."
Trải qua hơn trăm năm phát triển và tích lũy, hiện nay Trường Đại học Giao thông Thượng Hải đã có 21 học viện, ngoài khoa học công nghiệp tự nhiên có ưu thế truyền thống ra , các môn học như y học sự sống, quản lý học kinh tế, khoa học nhân văn xã hội cũng được phát triển nhanh chóng. Hiện nay, hơn 20 nghìn sinh viên chính quy và hơn 9000 nghiên cứu sinh thạc sĩ theo học tại Trường Đại học Giao thông Thượng Hải.
Dưới sự chỉ dẫn của ý tưởng phát triển quốc tế hóa, Trường Đại học Giao thông Thượng Hải đã ký thỏa thuận giao lưu với hơn 100 trường đại học thuộc hơn 20 nước và khu vực lãnh thổ. Ví dụ như hợp tác toàn diện với Trường Đại học Michigan Mỹ, thành lập Học viện Trường Đại học Giao thông Thượng Hải-Michigan, sinh viên được cấp song song bằng của hai trường; trong khi đó thiết lập quan hệ đối tác với Trường Đại học Cornell, Trường Đại học Heidelberg Đức, Trường Đại học Công nghiệp Khoa học Tự nhiên Georgia Mỹ, triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực nông nghiệp, y học sự sống, kỹ thuật công trình v.v. Ngoài ra, Trường Đại học Giao thông Thượng Hải đã lần lượt mời hơn 200 học giả nổi tiếng các nước đến thỉnh giảng với danh nghĩa là giáo sư danh dự và tiến sĩ danh dự của trường; nhiều nhà khoa học được trao giải Nô-ben cũng nhận lời mời đến làm thỉnh giảng và giao lưu tại Trường Đại học Giao thông Thượng Hải.
<< 1 2 >>