Trước thềm năm mới 2010, đến bất cứ nơi nào, ở tỉnh Hải Nam, đâu đâu cũng thấy mọi người thảo luận sôi nổi đề tài, tỉnh Hải Nam sẽ xây dựng "Đảo du lịch Quốc tế". "Đảo du lịch Quốc tế" là gì? Là nâng cấp chiến lược phát triển, hay là nhấn mạnh mục tiêu phát triển mới? Khi khảo sát tỉnh Hải Nam vào tháng 4 năm nay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh về điều này. Thủ tướng nói, lấy xây dựng "Đảo du lịch Quốc tế" làm cao điểm và bước đột phá để sâu sắc cải cách mở cửa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Hải Nam. Hiện nay, niềm đam mê xây dựng "Đảo du lịch Quốc tế" Hải Nam đang cuồn cuộn như sóng biển dâng trào.

Hải Nam là một tỉnh khá đặc thù về kết cấu kinh tế. Sau 21 năm kể từ khi thành lập tỉnh đến nay, tỷ trọng GDP của Hải Nam phân bố như sau: nông nghiệp chiếm 30%, công nghiệp chiếm 10%, ngành dịch vụ lấy du lịch làm chính chiếm 60%, đất công nghiệp chỉ chiếm 2%. Lấy du lịch dẫn dắt kinh tế phát triển, rõ ràng là định hướng chính xác.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Tam Á Trần Quốc Giang giơ tay chỉ những du khách đang dạo chơi trên bờ biển và nói với phóng viên rằng, không nên hiểu nhầm là"Đảo du lịch Quốc tế" là chủ yếu tiếp đón du khách nước ngoài. Trước hết, chúng tôi thật sự hoan nghênh du khách nước ngoài đến Hải Nam du lịch, nhưng chúng tôi cũng nhận thức rằng, thị trường du lịch Hải Nam sở dĩ lớn mạnh chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ trong nước nâng đỡ. Vì vậy, mặc dù là "Đảo du lịch Quốc tế", nhưng chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng cao như nhau cho tất cả du khách trong nước và nước ngoài, tiêu chuẩn hóa dịch vụ. Dịch vụ dành cho du khách trong nước ở Hải Nam phải đạt trình độ cao quốc tế.

Ông Trần Quốc Giang rất am hiểu tình hình trong ngành, ông nói, đối với lượng khách 20 triệu lượt người một năm, kinh doanh du lịch chạy theo số lượng trước kia rõ ràng là không đạt tiêu chuẩn, tỉnh Hải Nam đã tăng cường xây dựng cơ sở du lịch, hiện nay, khách sạn năm sao và những phong cảnh thiên nhiên như bờ biển, chan hòa ánh nắng, rặng dừa rì rào, đón gió biển cuốn hút lòng người, v.v. Thế nhưng, Thương hiệu quốc tế, tiếng tăm hình ảnh, cũng như các phần mềm như phiên dịch, dịch vụ,v.v của Hải Nam, vẫn còn khoảng cách. Sau khi hoàn thiện những điểm trên, thì mới coi là "Đảo du lịch Quốc tế" thực thụ.
Tổng Giám đốc Trung tâm mở rộng du lịch và tư vấn của Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Nam Tôn Đức Thanh cho rằng, theo tài nguyên đặc biệt của tỉnh Hải Nam, trình độ mở rộng về ngành du lịch cao, chất lượng môi trường và tiêu chuẩn phục vụ cao, thiết bị đồng bộ, có sức hấp dẫn văn hóa độc đáo, lấy ngành du lịch làm trụ cột, là ý nghĩa xứng đáng của tên gọi "Đảo du lịch Quốc tế".
<< 1 2 >>