Hôm nay, ngày 1 tháng 12 là "Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS" lần thứ 22, với chủ đề là "kiềm chế HIV/AIDS, thực hiện cam kết". Những ngày qua, các địa phương Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động công ích, xúc tiến công chúng nhận thức HIV/AIDS một cách khoa học. Những năm gần đây, trình độ phòng chống HIV/AIDS của Trung Quốc đã được nâng cao rõ rệt, các giới xã hội ngày càng hình thành bầu không khí dành quan tâm cho những người mắc bệnh AIDS.
Năm 1985, Trung Quốc báo cáo xuất hiện ca bệnh AIDS đầu tiên. Con số thống kê mới nhất cho thấy, tính đến tháng 10 năm 2009, Trung Quốc tổng cộng đã báo cáo 319,8 nghìn người nhiễm HIV/AIDS và mắc bệnh AIDS, 49,8 nghìn ca tử vong, cùng năm lại tăng thêm 48 nghìn người nhiễm HIV/AIDS, nhìn chung tốc độ tăng ca nhiễm HIV/AIDS đã dịu lại. Thế nhưng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu chỉ rõ, trên thực tế, số người lây nhiễm HIV/AIDS ở Trung Quốc đã tăng lên, tình hình phòng chống HIV/AIDS vẫn rất gay cấn.
"Theo con số ước tính chung của Bộ Y tế Trung Quốc, Chương trình Phòng chống AIDS Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến cuối năm 2009, Trung Quốc có khoảng 740 nghìn ca nhiễm HIV/AIDS và mắc bệnh AIDS, tỷ lệ lây nhiễm chiếm 0,057% trong tổng số dân, tỷ lệ lây nhiễm AIDS qua con đường tình dục dần dần thay thế lây nhiễm qua con đường tiêm chích, trở thành kênh lây nhiễm chủ yếu."

Trung Quốc đất rộng, người đông, kinh tế phát triển không đồng đều, cộng đồng đặc biệt và một số khu vực trọng điểm đã xuất hiện xu thế lây nhiễm HIV/AIDS tỷ lệ cao, HIV/AIDS đang từ cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm cao chuyển sang người dân bình thường. Chính phủ Trung Quốc luôn coi việc phòng chống HIV/AIDS là công việc hàng đầu.
Năm 2004, Trung Quốc đã thực thi chính sách "bốn miễn phí và dành sự quan tâm", đó là chính sách cơ bản trong phòng chống HIV/AIDS của Trung Q uốc, có nghĩa là miễn phí cung cấp thuốc cho những người nhiễm HIV/AIDS không có bảo hiểm y tế và điều kiện kinh tế khó khăn; tư vấn miễn phí và xét nghiệm bước đầu cho những người tự nguyện tư vấn và yêu cầu xét nghiệm HIV/AIDS trong phạm vi cả nước; cung cấp thuốc miễn phí ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con và miễn phí cung cấp thuốc xét nghiệm cho trẻ sơ sinh; miễn học phí cho trẻ mồ côi cha mẹ do nhiễm HIV/AIDS. Ngoài ra, Trung Quốc còn dành cứu tế cho những người nhiễm HIV/AIDS hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Đầu năm 2006, Trung Quốc đã ban hành "Điều lệ phòng chống AIDS", cung cấp cơ sở pháp lý cho công tác phòng chống HIV/AIDS. Trong khi đó, ngân sách Trung ương mỗi năm một tăng chi phí dành riêng cho phòng chống HIV/AIDS, từ chưa đầy 400 tỷ đồng nhân dân tệ cách đây 5 năm tăng lên tới khoảng 1 tỷ đồng năm ngoái, trình độ chữa trị bệnh AIDS được nâng cao một cách trông thấy.
<< 1 2 >>