Hãng tin Trung Quốc đưa tin: Mới đây, tại Nam Ninh, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Mã Tiêu đã mời 13 Viện sĩ Trung Quốc trong đó có Viện sĩ Viên Long Bình, thành lập Đoàn cố vấn viện sĩ nông nghiệp, nhằm thông qua xây dựng đội ngũ chất xám cao, cung cấp quyết sách chính phủ và dịch vụ học thuật cho phát triển nông nghiệp Quảng Tây.
Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật công trình lúa lai Trung Quốc, Sở Nông nghiệp Quảng Tây và Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật họ Viên Quảng Tây đã ký hiệp nghị hợp tác. Theo Hiệp nghị, các bên tổng hợp cơ cấu lại ưu thế của mình cũng như những ưu thế về vốn, công nghệ, quản lý v.v, cùng đẩy nhanh những dự án thành lập và xây dựng "Chi nhánh ASEAN Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật công trình lúa lai Quốc gia" và "Vườn Triển lãm khoa học kỹ thuật nông nghiệp ASEAN Viên Long Bình" v.v, tăng cường công tác lai tạo giống lúa lai siêu cấp thích hợp với Quảng Tây và các nước ASEAN v.v, và thúc đẩy hiện đại hoá nông nghiệp, công nghiệp hoá nông nghiệp Quảng Tây cũng như đưa lúa lai siêu cấp vào các nước ASEAN.
Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc, "Cha đẻ của lúa lai thế giới" Viên Long Bình nói, Quảng Tây là "lô cốt đầu cầu" của hợp tác giao lưu Trung Quốc và ASEAN, các nước ASEAN là một trong những khu vực sản xuất lúa nước trên thế giới, cũng là khu vực trọng điểm phổ biến lúa lai. Ưu thế địa lý độc đáo của Quảng Tây rất có lợi cho lúa lai siêu cấp Trung Quốc đi vào thị trường ASEAN.
Được biết, Chính phủ Quảng Tây sẽ xây dựng cơ sở gieo trồng tại Nam Ninh và Bách Sắc, hỗ trợ giống lúa lai siêu cấp gieo trồng trên diện tích 10 triệu mẫu cho Quảng Tây, mong muốn thông qua mặt bằng này phổ biến giống lúa lai siêu cấp cho các nước ASEAN như Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia và Phi-li-pin v.v.
Là Khu tự trị lớn về nông nghiệp, những năm gần đây, Quảng Tây đẩy nhanh tiến trình gieo trồng phổ biến giống lúa lai siêu cấp, với tốc độ tăng trưởng là 2 triệu mẫu/năm, năm 2009 sẽ vượt hơn 9 triệu mẫu.