• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Để người dân tham gia vào hoạt động thể dục-thể thao

    2009-11-27 14:55:11     cri

    Nghe Online

    Đại hội Thể thao toàn quốc là Đại hội Thể thao tổng hợp trình độ cao nhất trong nước Trung Quốc. Tháng 10 vừa qua, Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 11 đã diễn ra sôi nổi tại tỉnh Sơn Đông, tinh thần thi đấu hết mình của vận động viên thể hiện trên đấu trường đã thắp sáng sự đam mê của 93 triệu người dân tỉnh Sơn Đông.

    Nhân Giải thi đấu bóng bàn Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 11 tổ chức tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, cụ Khương Nguyên Thông nhà ở quận Bắc thành phố Thanh Đảo gần đây cũng mê các môn đánh bóng, phố "Thể dục-thể thao" ở gần nhà đã trở thành nơi cụ thường xuyên đến tập. Bây giờ hàng ngày thời gian cụ Thông đến đây chơi còn nhiều hơn thời gian cụ ở nhà.

    "Tôi thích đánh cầu lông, bóng bàn. Thường 8-9 giờ sáng đến chơi, đến gần 10 giờ thì về, chiều-tối cũng đến chơi. Nơi tốt như thế không đến chơi thì quá tiếc."

    Đi trên phố "Thể dục-thể thao" đông người, dọc phố có treo các bức tranh cổ động Thế vận hội, Đại hội Thể thao toàn quốc, có ghế ngồi hình dáng kiểu chiếc vợt cầu lông, có đèn đường kiểu thuyền buồm, các ký hiệu thể thao đã thu hút ánh mắt mọi người, trên các thiết bị tập luyện sức khoẻ lắp đặt dọc trên đường phố đều có những người đến tập thể dục buổi sáng đang tập, trên sân chơi bóng bàn, bóng rổ, bóng cửa đều có rất nhiều người đang chơi. Có ai nghĩ rằng nơi đây trước kia từng là "mương nước tù". Cụ Thông nói:

    "Trước đây không có chỗ chơi, không dám nghĩ đến. Nơi đây trước là mương nước tù, cửa sổ cũng không dám mở, rất nhiều ruồi muỗi. Bây giờ nơi đây rất đông người, lâu dần mọi người đều quen biết nhau, chúng tôi đánh bóng bàn cũng thay nhau đánh, nhường nhịn nhau, làm quen rất nhiều bạn."

    "Phố Thể dục-thể thao" tràn đầy sức sống này, trước đây nguyên là lòng sông sông Bắc Trọng Thanh Đảo, do nước không thoát được, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân xung quanh. Nhân dịp tổ chức Đại hội Thể thao Trung Quốc, năm 2007 thành phố Thanh Đảo đã đầu tư hơn 4 triệu Nhân dân tệ xây dựng phố tập thể dục-thể thao tại đây, đã khơi thông lòng sông, đồng thời đắp một con đường dài hơn 2 nghìn mét trên lòng sông, bên trên có lắp đặt các thiết bị tập Thể dục-thể thao cho người lớn và trẻ em.

    "Trung Quốc hài hoà, Đại hội Thể thao của toàn dân" là khẩu hiệu chủ đề của Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 11, nhằm để mỗi người dân thành phố đều có thể đích thân tham gia vào hàng ngũ tập thể dục-thể thao, trong khi rèn luyện sức khoẻ, cũng cảm nhận được niềm vui của việc tập thể dục-thể thao tập thể. Bởi vậy, chính quyền tỉnh Sơn Đông đã đầu tư nhiều ngân sách dùng vào sự nghiệp toàn dân tham gia rèn luyện sức khoẻ. Chủ tịch Chính quyền tỉnh Sơn Đông Khương Đại Minh nói, để thể hiện quan niệm Đại hội Thể thao của toàn dân, trong quá trình trù bị tổ chức Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 11, tỉnh Sơn Đông đã đầu tư gần 5 tỉ Nhân dân tệ dùng vào Công trình Toàn dân tham gia rèn luyện sức khoẻ ở thành thị và nông thôn, gần bằng một nửa đầu tư xây dựng sân nhà thi đấu thể thao. Chủ tịch Khương Đại Minh nói:

    "Chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ giữa Đại hội Thể thao toàn quốc với Phong trào thể dục-thể thao quần chúng, nhìn từ góc độ đầu tư, đã dùng 4,6 tỉ Nhân dân tệ vào việc xây dựng cơ sở tập thể dục-thể thao toàn dân rèn luyện sức khoẻ, để toàn thể nhân dân đều được hưởng lợi ích qua việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc."

    Được biết, trong khi làm tốt việc xây dựng 129 sân, nhà thi đấu và tập luyện cho Đại hội Thể thao toàn quốc, tỉnh Sơn Đông đã ra sức thực thi xây dựng Công trình Toàn dân rèn luyện sức khoẻ, đã quy hoạch xây dựng 881 Công trình Toàn dân rèn luyện sức khoẻ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>