• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc đã 16 tuổi

    2009-11-20 18:17:07     CRIonline

    Nghe Online

    Qua 30 vòng thi đấu, Giải vô địch bóng đá Trung Quốc (CSL) ngày 31 tháng 10 đã kết thúc. Đội Quốc An Bắc Kinh lần đầu tiên đoạt chức vô địch. Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc cũng đã trải qua 16 năm.

    Đây là cảnh ca sĩ Hồng Công Trần Dịch Tấn mở buổi hoà nhạc tại Sân vận động Công nhân Bắc Kinh năm 2008, hơn 40 nghìn người yêu thích âm nhạc đã biến Sân vận động Công nhân thành biển cả sôi động. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, tại Giải vô địch bóng đá Trung Quốc năm 2009, mỗi trận trên sân nhà ở Sân vận động Công nhân của đội Quốc An Bắc Kinh, đều đã lập kỷ lục về số người đến xem thậm chí còn đông hơn như vậy. Giải vô địch bóng đá mùa giải vừa qua đã thể hiện sức kêu gọi đã lâu lắm không gặp, khiến mỗi trận thi đấu bóng đá ở đây đều tràn đầy lời cổ vũ khí thế rất rầm rộ. Người hâm mộ bóng đá Bắc Kinh Hàn Phi nói:

    "Mùa bóng này cả nhà tôi đều đã mua vé xem thường xuyên, miễn là không đi làm, chúng tôi đều đến xem."

    Rất nhiều người không lý giải, vì sao đội tuyển bóng đá Trung Quốc bị loại ra ngoài vòng đấu loại bóng đá Cúp thế giới và đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích Trung Quốc bị thất bại thảm hại tại Thế vận hội Bắc Kinh, cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của người hâm mộ Trung Quốc đối với Giải vô địch bóng đá Trung Quốc năm 2009. Thị trường bóng đá sôi động hơn, viện binh nước ngoài có tiếng tăm hơn, tranh chức vô địch khó dự đoán hơn, chế độ trừng phạt nghiêm khắc hơn, nhà tài trợ quốc tế hoá hơn—Giải vô địch bóng đá Trung Quốc đã đi qua năm thứ 16 chuyên nghiệp hoá bóng đá Trung Quốc trong con mắt xem xét của mọi người.

    Cầu thủ Ai-tôn, cựu đôi giầy vàng bóng đá Đức, cầu thủ An Chung-hoan, được mệnh danh là "Bếch-khăm" của Hàn Quốc, cầu thủ Tô-ma-xi, cựu đội tuyển I-ta-li-a, những ngôi sao bóng đá từng có khoảng cách rất xa đối với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, đã lần lượt xuất hiện trên sân bóng đá Trung Quốc. Cầu thủ đội tuyển Bê-la-rút Hơ-lếp đá cho đội Thân Hoa Thượng Hải cho phóng viên biết:

    "Tại trung tâm thành phố, hoặc trong các cửa hàng tôi thường bị người hâm mộ bóng̣ đá nhận ra, họ đều thân mật gọi tên tôi Hơ-lếp."

    Tuy không phải biểu hiện của mỗi cầu thủ nổi tiếng nước ngoài đều tỉ lệ thuận giá hợp đồng chuyển nhượng của họ, nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ đã trở lại khán đài để xem họ thi đấu. Và sự biểu hiện chuyên nghiệp của các ngoại binh này đáng để các cầu thủ Trung Quốc học tập.

    Trong khoảng 2/3 lịch trình thi đấu của mùa bóng lần này, tình hình hai nhóm đội bóng tranh chức vô địch và đội bóng tìm cách trụ hạng đều rất hỗn loạn, số điểm của đội đứng nhất và đội xếp thứ 8 kém nhau rất ít, tranh chức vô địch kéo dài đến vòng thi đấu cuối cùng. Điều này khiến Giải vô địch bóng đá Trung Quốc năm 2009 đã xuất hiện cục diện đua tranh quyết liệt chưa từng thấy.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>