Nghe Online
Ông Lý đang công tác ở Mỹ đã nhận được hai tin ngắn gửi từ Nam Kinh Trung Quốc. Một tin gửi từ văn phòng của ông, tin cho biết, có một kẻ trộm đã đột nhập vào văn phòng, tên trộm này đang thử mở két an toàn của ông; một tin khác khiến ông dở khóc dở cười, trong nhà ở Bắc Kinh xa xôi, đứa con cưng của ông bị lạnh do đái dầm đang khóc oe oe.
Ông lý rất bình tĩnh, trước hết ông trả lời tin ngắn, điều khiển "tấn công" vào két an toàn, cuối cùng két an toàn phun ra nước ớt cay, tiếng chuông cảnh báo nối với Trung tâm chỉ huy cảnh báo của thành phố Bắc Kinh cũng vang lên, tên trộm buộc phải tháo chạy; sau đó, ông Lý gọi điện thoại cho người giúp việc ham chơi đang đeo tai nghe nhạc trong nhà, nhắc chị lập tức thay bỉm cho bé.
Đây chính là những câu chuyện do Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu phát triển Vô Tích về công nghệ công trình mạng In-tơ-nét cảm biến nano mới của Viện Khoa học Trung Quốc Lưu Hải Đào giới thiệu vào ngày 30 tháng 8. Nhà khoa học trông rất chỉn chu này nói, những câu chuyện kể trên có thể sẽ xuất hiện trong cuộc sống chúng ta. Đó chính là thời đại In-tơ-nét thần kỳ mạng kết nối sự vật.
Thế đây là một mạng như thế nào nhỉ? Tại sao mạng này có hiệu quả thần kỳ như vậy? Mạng kết nối sự vật này sẽ mang lại những tác dụng gì cho cuộc sống của mọi người? Xung quanh mạng lưới thần bí chỉ xuất hiện trong phim ảnh này, mọi người bắt đầu tới tấp đưa ra những câu hỏi trên.
Mạng kết nối sự vật là chỉ các thiết bị cảm biến, mục đích của mạng này là để tất cả mọi vật đều kết nối với nhau qua hệ thống mạng In-tơ-nét, tiện cho phân biệt và quản lý mọi vật. Thực ra là lắp bộ máy cảm biến trong các vật liên quan chặt chẽ với cuộc sống, công tác của chúng ta, mà trước đó không hề liên quan gì tới mạng, sau đó kết nối với mạng In-tơ-nét, khiến mọi người có thể kiểm soát và quản lý những sự vật này một cách trực tiếp, để tiện cho đời sống, sản xuất, cũng như cả xã hội của chúng ta.
<< 1 2 >>