Nghe Online
Tỉnh Cam Túc nằm trên thượng du sông Hoàng Hà, song nước sông Hoàng Hà ở đây chỉ chảy qua dưới thung lũng sâu thẳm, không thể tưới tiêu ruộng đất dọc hai bên bờ sông một cách bình thường. Tỉnh Cam Túc lại là một trong những khu vực thiếu nước ở Trung Quốc, trong đó nghiêm trọng nhất là huyện Cảnh Thái nằm ở vị trí trung tâm tỉnh. Mặc dù nước sông Hoàng Hà chảy qua huyện Cảnh Thái, thế nhưng lòng sông Hoàng Hà trên địa bàn huyện này lại nằm dưới thung lũng sâu những hơn 400 mét, không thể phát huy được tác dụng, ngày xưa huyện Cảnh Thái chỉ là bãi sa mạc mênh mông bạt ngàn. Bắt đầu từ năm 1969, Chính phủ Trung Quốc khởi công xây dựng công trình bơm nước sông Hoàng Hà cho tưới tiêu đồng ruộng bằng nhà máy điện Cảnh Thái Xuyên, có nghĩa là bơm nước lên cao nguyên để tưới tiêu cho đồng ruộng. Hiện nay, qua không ngừng xây dựng và phát triển trong 40 năm, công trình này đã có thể thực hiện tưới tiêu nước cho hai tỉnh Cam Túc và Nội Mông, diện tích tưới tiêu này rộng khoảng 70 nghìn ha, là công trình tưới tiêu bằng máy bơm nước lớn nhất Trung Quốc.
Nếu bước vào khu vực tưới tiêu bằng máy bơm nước của nhà máy điện Cảnh Thái Xuyên, cánh đồng xanh rờn liền khiến bạn cảm thấy dễ chịu thoải mái, hoa hướng dương vàng óng tươi cười trước ánh nắng mặt trời, cây Bạch dương dọc hai bên đường chẳng khác gì những chiến sĩ cảnh vệ, thẳng đứng hiên ngang. Cách cục quản lý nhà máy điện Cảnh Thái Xuyên không xa là Tập đoàn Điều Sơn-nông trường lớn nhất tỉnh Cam Túc, ở đó có kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến nhất tỉnh, cũng là cơ sở rau xanh sớm nhất được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cấp chứng nhận.

Hiện nay, Tập đoàn Điều Sơn có khoảng 5000 ha ruộng đất, gồm hơn 1300 công nhân viên chức. Vào những ngày mùa, nông trường này còn tạo việc làm ngắn hạn cho bà con ở khu vực xung quanh, riêng việc này đã mang lại hơn 20 triệu đồng cho bà con nông dân. Trong quá trình phát triển Tập đoàn Điều Sơn, cán bộ và người dân địa phương đều thấm thía rằng, công trình nhà máy điện Cảnh Thái Xuyên gắn chặt với số phận của họ, Nhờ có nhà máy điện Cảnh Thái Xuyên, mới có nguồn nước, mới có Tập đoàn Điều Sơn. Tổng Giám đốc của Tập đoàn Điều Sơn Trương Khánh Xuân nói:
"Toàn bộ nước dùng của chúng tôi đều do Cục Quản lý Nhà máy điện Cảnh Thái Xuyên cung cấp, nếu như không có công trình này thì không có nông trường Điều Sơn, không có nước thì không thể phát triển nông nghiệp."

Năm 1969, sau 5 năm xây dựng, công trình bơm nước sông Hoàng Hà cho tưới tiêu bằng máy bơm nước của nhà máy điện Cảnh Thái Xuyên do nhà nước đầu tư đã xây dựng xong. Chính đây là công trình bơm nước sông Hoàng Hà từ thung lũng lên cao nguyên để tưới tiêu đồng ruộng. Áp lực nước cao nhất đạt 448 mét, được nhân dân Cảnh Thái Xuyên tôn vinh là "Công trình cứu mạng". Công trình đợt hai của nhà máy điện Cảnh Thái Xuyên khởi công xây dựng từ năm 1984 và khánh thành vào năm 1990, áp lực nước cao nhất lên tới 602 mét, khiến bãi hoang mạc trở thành miền quê Giang Nam và ốc đảo trên sa mạc, được nhân dân huyện Cảnh Thái tôn vinh là "công trình làm giàu".
<< 1 2 >>