• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vài nét về bác Lý Đăng Hải-Cha đẻ của giống ngô lá đứng cho sản lượng cao

    2009-10-27 16:50:14     cri

    Nghe Online

    Trung Quốc có câu nói rằng: "Dân dĩ thực vi thiên" dịch sang tiếng Việt là "có thực vực đạo", tức có nghĩa là người dân coi vấn đề ăn cơm là điều quan trọng bậc nhất. Trong 60 năm qua, Trung Quốc đã nuôi sống 22% dân số trên thế giới bằng khoảng 70% đất canh tác trên toàn cầu, vì vậy, hàng trăm nghìn cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc đã đóng góp to lớn, trong đó có bác Lý Đăng Hải, nhà khoa học nông dân được tôn vinh là "cha đẻ của giống ngô lá đứng cho sản lượng cao Trung Quốc".

    Trong lịch sử ươm trồng ngô trên thế giới hiện nay, có hai người đã lập nên công trạng đáng kể: Một là ông Henry Agard Wallace giữ kỷ lục sản lượng cao ngô vụ xuân thế giới, người sáng lập của công ty giống Tiên Phong Mỹ(Piorneer Hi-Bred Corn Company); còn một người khác chính là bác Lý Đăng Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hữu hạn Cổ phần nghề ươm giống Đăng Hải Sơn Đông. Tháng 10 năm 2005, "ngô siêu hạng" do bác ươm trồng đã lập kỷ lục mới về sản lượng ngô vụ hè thế giới đạt hơn 21 tấn mỗi ha. Trước đó, bác còn lập 6 kỷ lục ngô vụ hè Trung Quốc cho sản lượng cao và 1 kỷ lục thế giới.

    Ngô là một trong những lương thực chủ yếu của Trung Quốc, diện tích trồng trọt chiếm tới 1/5 tổng diện tích canh tác, sản lượng ngô chiếm 1/4 tổng sản lượng lương thực Trung Quốc. Sở dĩ bác Ly Đăng Hải tiến hành việc nghiên cứu ngô cho sản lượng cao là được gợi ý của ông Wallace người Mỹ cũng xuất thân từ nông dân. Năm 1972, anh Lý Đăng Hải giữ chức đội trưởng đội khoa học kỹ thuật nông nghiệp thành phố Lai Châu tỉnh Sơn Đông sau khi tốt nghiệp cấp hai. Qua một chuyên gia ươm giống lúa mì ở địa phương, anh có dịp đọc bản báo cáo khảo sát Mỹ của các chuyên gia nông nghiệp Trung Quốc, được biết sản lượng ngô vụ xuân của Công ty Giống Tiên Phong Wallace cao nhất đạt đến hơn 18 tấn một ha, trong khi đó sản lượng ngô lúc bấy giờ của Trung Quốc chỉ chiếm 1/10 sản lượng ngô của Mỹ. Việc này đã gây chấn động mạnh đối với anh Lý Đăng Hải. "Điều mà nông dân Mỹ có thể làm nên, thì nông dân Trung Quốc cũng có thể thực hiện được." Bác ôn lại rằng:

    "Là nông dân Trung Quốc, nên có chí khí và năng lực như vậy để vượt trình độ tiên tiến thế giới. Cho nên, bắt đầu từ năm 1972, tôi đã hạ quyết tâm mở ra con đường sản lượng cao cho ngô Trung Quốc, quyết tâm thay đổi bộ mặt lạc hậu của quê hương. Nếu muốn giải quyết vấn đề ấm no cho Trung Quốc, là thế hệ trẻ thì phải xuống nông thôn dốc sức phát triển nông nghiệp và nâng cao sản lượng lương thực. Đó cũng là yêu cầu của thời đại lúc bấy giờ."

    Trong 38 năm qua, bác chưa hề gián đoạn công tác ươm giống ngô cho sản lượng cao. Trong 8 năm kể từ năm 1972, bác Lý Đăng Hải và các đồng nghiệp đã lần lượt ươm trồng giống ngô mỗi ha cho sản lượng cao hơn 9 tấn. Một dịp tình cờ, bác phát hiện, giống ngô trồng lúc bấy giờ đều là giống ngô lá bản trải bằng, khó mà tăng thêm mật độ trồng trọt, dĩ nhiên sản lượng cũng không thể tăng lên. Nhưng trên cánh đồng trồng giống ngô lá đứng mật độ rất dày do bác ươm trồng, sản lượng mỗi ha đã vượt quá 11 tấn, lần đầu tiên phá kỷ lục về sản lượng ngô vụ hè.

    Kỷ lục này làm cho bác Lý Đăng Hải rất mừng, đồng thời đã mở ra hướng mới cho nghiên cứu giống ngô sản lượng cao. Kể từ năm 1980, Bác Lý Đăng Hải đã tiến hành thí điểm sản lượng cao bằng giống ngô lá đứng lai tạo. Do đó năng suất ngô vụ hè của Trung Quốc không ngừng tăng cao. Tháng 10 năm 1989, bác Lý Đăng Hải lập kỷ lục thế giới mới về mỗi ha ngô vụ hè cho sản lượng hơn 16, 4 tấn, tháng 10 năm 2005, "giống ngô siêu hạng" do bác ươm trồng lại lập kỷ lục thế giới là 21, 429 tấn mỗi ha.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>