• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ từ nước lớn thể thao đi lên nước mạnh thể thao

    2009-10-23 17:06:34     CRIonline

    Nghe Online

    Trong những ngày nước Trung Hoa mới chào mừng 60 năm Quốc khánh, sự nghiệp thể dục thể thao của Trung Quốc cũng đã đi qua chặng đường 60 năm. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao nhà nước Trung Quốc Lưu Bằng mới đây khi dự buổi họp báo "Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao 60 năm nước Trung Hoa mới", đã giới thiệu sự phát triển sự nghiệp thể dục thể thao 60 năm nước Trung Hoa mới.

    Tổng cục trưởng Lưu Bằng tại buổi họp báo đã từ ba mặt toàn dân rèn luyện sức khoẻ, thể thao thi đấu và công nghiệp thể thao giới thiệu sự phát triển đồng bộ của sự nghiệp thể dục thể thao và các sự nghiệp khác trong 60 năm thành lập nước Trung Hoa mới, đã giành được thành tựu to lớn. Đồng thời, tổ chức thành công các giải thể thao cỡ lớn như Thế vận hội Bắc Kinh v.v, cũng đã góp phần cho chính trị và ngoại giao Trung Quốc. Ông Lưu Bằng nói, sau Thế vận hội Bắc Kinh, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao Trung Quốc sẽ đứng trên khởi điểm mới, cố gắng thúc đẩy Trung Quốc từ nước lớn thể dục thể thao tiến sang nước mạnh thể dục thể thao.

    Sau Thế vận hội Bắc Kinh, Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê chuẩn thiết lập Ngày Thể dục thể thao toàn quốc đầu tiên của Trung Quốc, tức lấy ngày 8 tháng 8 hàng năm là "Ngày toàn dân rèn luyện sức khoẻ". Tháng 9 năm 2009, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban bố "Điều lệ toàn dân rèn luyện sức khoẻ", đây là pháp quy hành chính chuyên môn phát triển sự nghiệp toàn dân rèn luyện sức khoẻ hệ thống, toàn diện đầu tiên của Trung Quốc, là tiêu chí quan trọng pháp chế hoá, quy phạm hoá sự nghiệp toàn dân rèn luyện sức khoẻ của Trung Quốc. Cùng với việc nâng cao của mức sống, quan niệm "mời người ăn cơm không bằng mời người đổ mồ hôi" dần dần được chấp nhận rộng rãi, tham gia hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trở thành lối sống lành mạnh. Chính quyền và ngành thể thao các cấp xuất phát từ đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao ngày càng tăng trưởng của quần chúng nhân dân, không ngừng mở ra cục diện mới của công tác thể dục thể thao quần chúng. Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói:

    "60 năm nay, sự nghiệp thể dục thể thao quần chúng Trung Quốc đã giành được sự tiến bộ lớn, chủ yếu biểu hiện ở các mặt sau: Công trình thể dục thể thao quần chúng trải rộng khắp thành thị nông thôn, trình độ tổ chức hoá, khoa học hoá thể dục thể thao quần chúng không ngừng nâng cao, hoạt động thể dục thể thao quần chúng triển khai sôi nổi."

    Năm 1956, vận động viên Trung Quốc Trần Kính Khai đã phá kỷ lục thế giới ở động tác cử giật trong hạng cân nhẹ nhất, trở thành vận động viên lập kỷ lục thế giới đầu tiên của nước Trung Hoa mới; năm 1959, vận động viên Trung Quốc Dung Quốc Đoàn trở thành chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc tại Giải Vô địch Bóng bàn thế giới lần thứ 25; năm 1984, Trung Quốc đã thực hiện sự đột phá "số không" huy chương vàng Thế vận hội tại Thế vận hội Lốt An-giơ-lét. Tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Trung Quốc đã giành được thành tích 51 tấm huy chương vàng, 100 tấm huy chương, số huy chương vàng và tổng số huy chương đều đứng đầu, đã lập nên huy hoàng của thể thao thi đấu của Trung Quốc. Điểm lại chặng đường 60 năm của thể thao thi đấu, Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói:

    "60 năm nay, Trung Quốc đã từng bước hình thành chiến lược phát triển thể dục thể thao kinh tế với cấp độ cao nhất là Thế vận hội, đã hình thành thể chế cả nước trong thể thao thi đấu có đặc sắc của Trung Quốc. Tính đến tháng 8 năm 2009, vận động viên Trung Quốc đã giành được 2310 chức vô địch thế giới, lập 1195 kỷ lục thế giới."

    Trong 60 năm, công nghiệp thể thao Trung Quốc đã trải qua quá trình từ không đến có, từng bước trở thành điểm nhấn mới phát triển kinh tế quốc dân. Các giải vô địch trong nước như bóng đá, bóng rổ v.v có đặc sắc Trung Quốc đã bước vào giai đoạn kinh doanh chuyên nghiệp hoá và đã có quy mô nhất định. Các giải lớn như Thế vận hội, Đại hội thể thao toàn quốc v.v trở thành tiêu điểm quan tâm của toàn xã hội; các giải thương hiệu như Giải Vô địch Công thức 1 thế giới (F1), giải quần vợt cúp Ma-xtơ ATP (Tennis Masters Cup) v.v đã thu hút nhiều khán giả và đầu tư xã hội. Theo đà nâng cao năng lực tiêu dùng và tăng cường ý thức tiêu dùng thể dục thể thao, ngành dịch vụ tập luyện thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao đa nguyên, nhiều cấp độ của quần chúng phát triển nhanh chóng. Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói:

    "Trung Quốc đã trở thành cơ sở chế tạo dụng cụ thể dục thể thao lớn nhất thế giới, các nơi rèn luyện sức khoẻ nhanh chóng phát triển, ngành thi đấu biểu diễn ngày càng sôi nổi. Khai thác thị trường Đại hội thể thao tổng hợp cỡ lớn đã giành được hiệu quả tốt đẹp. Các giải thương hiệu khiến mọi người chú ý. Đến cuối năm 2008, doanh thu phát hành xổ số thể dục thể thao cả thảy là 238,3 tỉ đồng, huy động tiền công ích 77,7 tỉ đồng, không những đã phát huy vai trò quan trọng cho việc thực thi Chương trình toàn dân rèn luyện sức khoẻ và Chương trình giành vinh dự cho đất nước tại Thế vận hội, mà còn góp phần quan trọng cho các sự nghiệp bảo đảm xã hội và công ích khác."

    Trong thời gian Thế vận hội Bắc Kinh, hơn 16 nghìn vận động viên và quan chức đến từ 204 nước và khu vực đã sum họp tại Bắc Kinh, khiến Thế vận hội Bắc Kinh không những là ngày hội trọng thể của thể dục thể thao, còn trở thành ngày hội trọng thể của ngoại giao hoà bình. Tổ chức thành công Thế vận hội Bắc Kinh là sự thể hiện tập trung những thành tựu phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của Trung Quốc, là một thực tiễn thành công của con đường phát triển thể dục thể thao mang đặc sắc Trung Quốc. Sau Thế vận hội Bắc Kinh, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao Trung Quốc đứng trên khởi điểm lịch sử mới, thực hiện sự nhảy vọt theo mục tiêu mới. Nhìn về tương lai, Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói:

    "Hướng tới tương lai, thể dục thể thao Trung Quốc sẽ cố gắng thực hiện sự phát triển toàn diện, nhịp nhàng, bền vững, từ mục tiêu nước lớn thể dục thể thao tiến sang nước mạnh thể dục thể thao."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>