Nghe Online
Đối với nhân dân hai nước Trung-Việt chúng ta, năm 2010 là một năm đầy ý nghĩa, vì năm nay không những là kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mà còn là năm hữu nghị Trung-Việt, nên ngày từ khi bước vào năm 2010 đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, mở màn là cuộc triển lãm tranh ảnh do Tân Hoa xã Trung Quốc và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức.
Giới thiệu với Lệ Quyên về tình hình đưa tin những hoạt động trong năm hữu nghị Trung-Việt, ông Hà Minh Huệ cho biết:
"Lãnh đạo hai nước đã quyết định lấy năm 2010 là năm hữu nghị Việt - Trung, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa. Trong 60 năm qua, hai nước chúng ta đã phát triển mối quan hệ rất sâu sắc, bởi vì hai nước chúng ta có cùng một thể chế, cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp, được các nhà lãnh đạo thế hệ sau tiếp tục phát triển quan hệ đó lên tầm cao mới, nên tôi cảm thấy công tác của chúng ta rất có ý nghĩa. Trong năm nay, Thông tấn xã Việt Nam có cả một kế hoạch thông tin về tất cả các động trong suốt năm 2010, phóng viên của chúng tôi, kể cả phóng viên thường trú tại Bắc Kinh sẽ có những bài ghi nhanh phóng sự, hoặc là những chương trình về người lãnh đạo hai nước đề ra mục tiêu phát triển trong những năm tới thì chúng tôi cũng sẽ đưa tin rộng rãi."
Giới thiệu về sự hợp tác giữa Tân Hoa xã Trung Quốc với Thông tấn xã Việt Nam, ông Hà Minh Huệ cho biết:
"Nói về quan hệ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam với Tân Hoa xã Trung Quốc thì đây sẽ là một quãng lịch sử rất dài. Ngay từ những năm 50, Tân Hoa xã Trung Quốc đã cử phóng viên thường trú tại Hà Nội, sự hợp tác giữa hai bên thì rất rộng, các cuộc thăm viếng, trao đổi với nhau và giúp đỡ diễn ra thường xuyên, mà đặc biệt là phía Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, như: Việc cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là trong thời kỳ cấm vận, Tân Hoa xã Trung Quốc đã giúp chúng tôi cải tạo lại hệ thống dựa trên máy vi tính và cũng trao đổi phóng viên giữa hai bên."
<< 1 2 >>