• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Cổn, Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ học trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội

    2009-11-11 16:20:20     cri

    Nghe Online

    Thưa quý vị và các bạn, cuộc Hội thảo quốc tế về "Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam-Trung Quốc ở Đông Á và Đông Nam Á" lần thứ 2 do Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc phối hợp tổ chức đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Sáng ngày 6-11. 31 chuyên gia và học giả đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản với gần 60 bài tham luận đã tham dự hội thảo lần này. Nhân dịp này Lệ Quyên đã phỏng vấn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Cổn, Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ học trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự hội thảo lần này.

    Giới thiệu với Lệ Quyên về tình hình khái quát của hội thảo lần này, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Cổn cho biết:

    "Đây là một cuộc hội thảo khoa học, tiếp theo cuộc hội thảo ở Quảng Tây năm 2007, với chủ đề là "Nghiên cứu giảng dạy ngôn ngữ văn hóa Việt Nam-Trung Quốc ở Đông và Đông nam Á, liên quan đến vấn đề ngôn ngữ, văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc trong nghiên cứu và giảng dạy của các nước trong khu vực.

    Số người tham gia hội thảo lần này nhiều hơn năm 2007. Về phía Trung Quốc thì ngoài trường Đại học Dân tộc Quảng Tây ra còn có trường Đại học Quảng Tây, Học viện Li Giang, Học viện Bách Sắc, trường Đại học Vân Nam, trường Đại học Ngoại ngữ, Ngoại thương Quảng Đông v.v

    Trả lời Lệ Quyên về cuộc hội thảo lần này các chuyên gia và học giả chủ yếu thảo luận những chuyên đề gì và giáo sư có đánh giá như thế nào đối với những bản báo cáo trong hội thảo. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Cổn cho biết:

    "Các chuyên gia và học giả đã mang đến hội thảo lần này hơn 60 bản báo cáo, với các chủ đề chính là về nghiên cứu cũng như phương pháp giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực Đông Á và Đông nam Á. Nhưng vì thời gian có hạn nên không thể trình bày tất cả các bản báo cáo tại hội thảo. Trong các bản báo cáo trình bày tại hội thảo thì có một số báo cáo có chất lượng tốt, đề cập đến những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, như bản báo cáo của Giáo sư Phạm Hồng Quý của trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, rồi bản báo cáo của Giáo sư Đinh Văn Đức, nguyên Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ học trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, rồi bản báo cáo của Giáo sư Vi Thụ Quan hiện là Viện trưởng Viện Giáo dục Quốc tế trường Đại học Dân tộc Quảng Tây và bản báo cáo của một nghiên cứu sinh rất trẻ trường Đại học Bắc Kinh bàn về một số vấn đề rất cụ thể v.v, còn phía Việt Nam cũng đã trình bày một số bản báo cáo, trong đó có hai bản báo của hai nhà ngôn ngữ học Việt Nam lão thành đã được mọi người quan tâm. Nói tóm lại, theo đánh giá của nhiều nhà khoa học thì số báo cáo trong hội thảo lần này không chỉ nhiều hơn lần trước về số lượng, mà chất lượng cũng được nâng cao rất nhiều, trong đó có nhiều báo cáo có giá trị khoa học cao.

    Về ý nghĩa của cuộc hội thảo lần này, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Cổn cho biết: "Trong xã hội ngày nay, mà đặc biệt là trong xu hướng hội nhập toàn cầu hóa, có rất nhiều vấn đề chúng ta cần giải quyết trên cơ sở sự hiểu biết lẫn nhau, mà càng hiểu biết nhau về nhiều mặt thì không chỉ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề chung về học thuật, mà còn có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn trong thực tế. Tôi nghĩ rằng sự phối hợp về đào tạo và phối hợp giảng dạy, đặc biệt là tổ chức những hội thảo khoa học này đã đạt được những hiệu quả như vậy, rất đáng khích lệ.

    Giới thiệu với Lệ Quyên về sự hợp tác giữa trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội với các trường Đại học Trung Quốc, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Cổn cho biết:

    "Trường chúng tôi đã hợp tác với các trường ở Quảng Tây, Vân Nam và nay đã phát triển đến các trường ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Khởi đầu từ năm 2002 đến nay và bắt đầu từ chương trình đào tạo, hàng năm riêng khoa chúng tôi đã tiếp nhận từ 200-300 sinh viên và nghiên cứu sinh của các trường Trung Quốc sang học tại khoa chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng gửi sinh viên và nghiên cứu sinh, mà đặc biệt là các giảng viên sang các trường đó. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức hội thảo khoa học luân phiên và đang bàn bạc để tổ chức các nhóm nghiên cứu chung về một số vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

    Với tư cách là khoa giảng dạy về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, nên khoa chúng tôi trực tiếp đào tạo sinh viên các trường đại học Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>