• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng: Chỉ vì đam mê âm nhạc

    2015-12-30 16:23:18     CRIonline

    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc

    Anh là người sống và thở bằng âm nhạc, làm nghề có mục đích và đầy đam mê nhiệt huyết. Anh đang theo đuổi con đường âm nhạc cá tính, mới mẻ và phi công thức. Anh được công chúng Trung Quốc biết đến vì một bài dân ca Việt Nam. Anh là một trong những nhân tố dấy lên cơn sốt âm nhạc Việt Nam tại Bắc Kinh khi tham gia Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN năm 2015 diễn ra mới đây. Anh là ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng.

    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng có lẽ không phải là ca sĩ ai nấy đều biết, nhưng nói đến chuyên môn âm nhạc thì trong làng ca nhạc Việt Nam có lẽ không có ai không biết. Trong lĩnh vực âm nhạc, Tạ Quang Thắng là một ca sĩ rất khắt khe đối với âm nhạc dù trong cuộc sống hàng ngày anh là người rất dễ tính và gần gũi. Nhất là trên con đường theo đuổi âm nhạc thể loại country rock, dẫu biết con đường mình lựa chọn sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng Thắng chưa bao giờ thỏa hiệp và chùn bước trước khó khăn. Vậy, lý do gì khiến chàng ca sĩ này đi lên con đường âm nhạc? Mới đây, khi tham gia Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN năm 2015 tại Bắc Kinh, Mẫn Linh đã có trao đổi với ca sĩ tự tin này. Mời các bạn nghe trực tuyến để theo dõi cuộc phỏng vấn ca sĩ Tạ Quang Thắng.


    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng

    Phóng viên: Thắng sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, trong ấn tượng của Thắng, Thắng bắt đầu từ lúc mấy tuổi có cảm hứng với âm nhạc?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Cả gia đình tôi đều làm về âm nhạc, cho nên từ lúc còn rất là nhỏ, tôi nghĩ ngay từ lúc còn trong bụng mẹ tôi đã được nghe âm nhạc khi mà bố mẹ tôi là những người làm hoạt động nghệ thuật, và khi sinh ra và lớn lên dần dần thì tôi nghĩ âm nhạc ngấm vào trong con người của tôi một cách dần dần và vô thức, tôi trở thành một người yêu âm nhạc từ lúc nào tôi cũng không biết, nhưng với tôi, âm nhạc còn hơn cả là một công việc, nó không chỉ là công việc mà tôi làm hàng ngày, mà nó còn là niềm yêu thích, niềm đam mê. Nhờ âm nhạc mà tôi có thể mang những cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình tới công chúng trong nước và đến bây giờ là nhiều bạn bè quốc tế đã biết đến âm nhạc của tôi.

    Phóng viên: Vậy, có mối liên hệ chặt chẽ với âm nhạc như vậy, có phải từ nhỏ Thắng hay đi tham gia các cuộc thi hát không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi cũng không tham gia nhiều các cuộc thi hát lắm, nhưng tôi là người được tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm, và là người được học nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là trường âm nhạc chính quy và được đào tạo tốt nhất Việt Nam, cho nên với tôi, âm nhạc vừa là niềm đam mê như tôi vừa nói, vừa là công việc và cũng là một trong những phần rất quan trọng trong con người tôi.

    Cách đây 10 năm, Tạ Quang Thắng từng làm nên cơn sốt "nho nhỏ" với "Bèo dạt mây trôi" và "Đi học" - hát cùng Anh Khang. Sau đó, Thắng đã nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình và có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, trong làng ca nhạc đầy tham vọng đối với danh và lợi, cơ hội một khi bỏ lỡ thì sẽ không lấy lại được nữa, Thắng lại lựa chọn im lặng. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi, Thắng hát không phải vì nổi tiếng hay sao? Nếu Thắng trả lời là không, bạn có tin không?

    Phóng viên: Vậy, sau khi bài "Bèo dạt mây trôi" rất được các bạn cư dân mạng yêu thích thì sau đó Thắng có nhận được nhiều lời mời của các chương trình không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Năm 2005, sau khi chúng tôi cho ra mắt ca khúc "Bèo dạt mây trôi" phiên bản mới thì được các bạn nghe nhạc rất yêu thích và tôi nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình ca nhạc, gameshow truyền hình, cũng như truyền hình thực tế, tuy nhiên tôi vẫn muốn mình trau dồi nhiều hơn về kiến thức âm nhạc, chính vì thế mà tôi vẫn tiếp tục rèn luyện về chuyên môn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam rất nhiều năm sau đó.

    Phóng viên: Tức là không xuất hiện trước công chúng nhiều năm? Khoảng 5-6 năm nhỉ?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Khoảng 4-5 năm.

    Phóng viên: Thế Thắng có bao giờ nghĩ lại về khoảng thời gian đó, nếu mình không từ chối những lời mời thì bây giờ có thể nổi tiếng hơn không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mọi điều mình quyết định trong cuộc sống đều có hai mặt của nó, cũng có thể là nếu thời điểm đó tôi tiếp tục tham gia những chương trình, nhận những lời mời thì có thể tôi đã nổi tiếng hơn bây giờ một chút, nhưng nếu làm như vậy thì chưa chắc tôi đã có được một nền tảng vững chắc và tự tin có thể tham gia tất cả các chương trình âm nhạc với các nghệ sĩ quốc tế mà không cảm thấy có một chút lo lắng nào đó về chuyên môn cả. Và tôi nghĩ rằng, cho đến thời điểm này tôi vẫn luôn cảm thấy những quyết định của mình từ trước đến giờ là hoàn toàn chính xác, và tôi cảm thấy vui với những gì mà mình đang làm hiện giờ.

    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng

    Tạ Quang Thắng xuất hiện trở lại trước công chúng vào cuối 2009 khi đã tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Việt Nam và tỏa sáng trên sân khấu "Bài hát Việt" với 'Lá cờ' đoạt nhiều giải thưởng "Bài hát Việt" năm 2010, và ra mắt album đầu tay "Country Rock" vào năm 2012. Album này được xem là album đầu tiên ở Việt Nam của dòng nhạc country rock, 8 ca khúc trong album đều do Tạ Quang Thắng sáng tác và thể hiện. Khi trả lời câu hỏi của Mẫn Linh về bây giờ ở Việt Nam có mấy ca sĩ đang theo đuổi dòng nhạc này, Thắng trả lời là "một". Có một câu danh ngôn nói rằng: Một người nếu không có bạn bè tất nhiên sẽ cô đơn, nhưng nếu bận đến nỗi không còn cơ hội đối diện với bản thân thì có thể sẽ càng cô đơn hơn. "Một" trong câu trả lời của Thắng có nghĩa là cô đơn, cũng có nghĩa là sự theo đuổi không vội vàng. Chính vì không bị "điều khiển" bởi nhạc pop, không bị "khống chế" bởi thị hiếu của thị trường, cái còn lại trong máu thịt Thắng chỉ là đam mê, làm những gì mà mình thích, như vậy, trên chặng đường theo đuổi sự nghiệp âm nhạc phía trước, Thắng mới có thể thuyết phục bản thân kiên trì đến cùng.

    Phóng viên: Thắng thường được mọi người nói là một ca sĩ Việt Nam theo đuổi thể loại country – rock, theo Mẫn Linh được biết, thể loại nhạc này không được phổ biến lắm, Thắng có thể giới thiệu với khán thính giả thể loại country – rock là thể loại như thế nào?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Khi mà tôi bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc thì bố mẹ tôi làm âm nhạc truyền thống, tức là âm nhạc dân gian và dân ca của Việt Nam. Trong khi lớn lên, khi học trong Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì tôi lại được đào tạo về chuyên ngành âm nhạc cổ điển, thính phòng, nhưng những thể loại âm nhạc có thể làm cho tâm hồn tôi rung động và cảm thấy yêu thích thì lại là âm nhạc đương đại của thế giới, chính vì thế nên trong con người tôi là sự kết hợp, sự tổng hòa của rất nhiều nguồn âm nhạc khác nhau. Với tôi, country – rock là một thể loại âm nhạc phù hợp nhất với tôi, nó mang đến cho tôi một cảm giác là tôi đang ở một không gian rất rộng lớn và có thể làm được rất nhiều điều cho âm nhạc, và đối với tôi, cảm xúc âm nhạc là quan trọng nhất. Chính vì thế mà country-rock mang đến cho tôi có một cảm giác là tôi có cảm xúc âm nhạc rất dồi dào, và tôi chính là Tạ Quang Thắng, là chính mình chứ không phải là ai khác. Chính vì thế mà tôi đã chọn country-rock.

    Phóng viên: Thế Thắng khi nào bắt đầu đam mê thể loại âm nhạc này? Là dần dần hay từ một sự kiện nào đó?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Khi tôi còn đang học ở Học viện Âm nhạc, thì có một chương trình giao lưu với một ban nhạc chơi thể loại này ở Học viện Âm nhạc, khi đó tôi đang là sinh viên theo học thanh nhạc cổ điển, thính phòng. Tôi đã được xem và tôi thấy có rất nhiều nét tương đồng với phong cách âm nhạc này và nó thu hút tôi và tôi đã nghiên cứu sâu hơn và tự mình tìm hiểu và đã quyết định theo đuổi dòng nhạc này.

    Phóng viên: Bây giờ nhắc đến nhiều diễn viên và ca sĩ thì người ta hay nói là chuyển đổi phong cách hay là đa nguyên hóa, đa dạng hóa nếu không thì khán giả sẽ chán, vậy có bao giờ Thắng nghĩ đến vấn đề này không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Với tôi thì một nghệ sĩ luôn cần phải có con đường cụ thể của mình, một con đường mà mình sẽ theo đuổi nó từ đầu đến cuối sự nghiệp. Tất nhiên là trong quá trình làm việc thì có thể có sự kết hợp giữa phong cách âm nhạc này và phong cách âm nhạc kia, nhưng vẫn phải luôn có một phong cách âm nhạc chính của riêng mình, tạo nên bản sắc của riêng mình để khi mà công chúng nghĩ tới mình thì sẽ hình dung ra phong cách âm nhạc đó là như thế nào, và tôi nghĩ đây cũng không phải là điều mà tự tôi nghĩ ra mà đây là xu hướng chung của các nghệ sĩ trên thế giới. Có rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới từ khi bắt đầu sự nghiệp đến khi kết thúc sự nghiệp họ vẫn chỉ chơi một dòng nhạc, ví dụ như Bon Jovi, từ khi bắt đầu thì họ chơi nhạc rock và bây giờ sau 30 năm họ vẫn chơi nhạc rock, tất nhiên là có sự pha trộn để tạo nên sự thú vị trong âm nhạc, nhưng con đường xuyên suốt thì vẫn phải tạo cho mình một hình ảnh, một bản sắc rất riêng để không trộn lẫn được với ai.

    Phóng viên: Nhưng nếu con đường mà Thắng chọn là sai thì sao?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi nghĩ là trong cuộc sống thì không có ai có thể dám chắc rằng việc lựa chọn của mình là đúng hay sai bởi vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng điều có thể làm cho tôi tự tin và tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đang đi, đó chính là năm thứ 11 mà tôi theo con đường âm nhạc, và tôi nhận được sự cổ vũ rất là lớn của nhiều người yêu âm nhạc trong nước và ngoài nước. Và đến tận bây giờ, những điều mà tôi làm ngày càng được nhân rộng ra, số lượng người nghe nhạc của tôi nhiều hơn so với thời gian ban đầu, đó chính là một trong những minh chứng để có thể chứng tỏ rằng con đường của tôi đang làm là không sai. Còn trong tương lai, thì tôi sẽ cũng cố gắng rất nhiều, và cũng hy vọng rằng cũng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của những người yêu nhạc của mình và nhiều hơn.

    Phóng viên: Chắc đây cũng là một quá trình tương đối khó khăn phải không? Vì khi chọn một con đường như thế này lúc đầu rất ít người chấp nhận thì Thắng có phân vân, có bao giờ nghĩ đến việc đi con đường khác?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi nghĩ trong cuộc sống thì không có bất kỳ điều gì dễ dàng cả, và không có gì là không có khó khăn, và đối với tôi, khó khăn luôn là thách thức và cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, tiếp tục tìm ra chính con người của mình, vì càng khó khăn thì chúng ta càng biết được mình mạnh mẽ tới đâu và khả năng của mình nhiều như thế nào. Và tôi là một trong những người không ngại khó khăn.

    Phóng viên: Thắng là người luôn có quyết tâm làm việc như thế phải không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Từ trước đến giờ tôi luôn cố gắng là trong bất kỳ công việc nào, mình sẽ làm tốt nhất có thể, thậm chí còn tốt hơn cả khả năng của mình. Bởi vì đối với tôi, công việc là một trong những điều rất nghiêm túc và đòi hỏi sự cố gắng rất là lớn.

    Phóng viên: Vậy Thắng làm âm nhạc là vì cuộc sống hay nghệ thuật?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Như tôi đã nói lúc đầu, âm nhạc không chỉ đơn thuần là công việc của tôi, âm nhạc còn là niềm đam mê, âm nhạc giúp tôi truyền tải được con người của mình và âm nhạc còn mang tôi đến rất nhiều nơi trên thế giới và cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp, cho tôi rất nhiều tình cảm của những người yêu âm nhạc đến với tôi, cho nên âm nhạc là một phần cuộc sống, nó không đơn thuần chỉ là công việc để kiếm tiền.

    Phóng viên: Phần nào nhiều hơn?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi nghĩ tất cả mọi người đi làm đều sẽ phải nghĩ đến việc kiếm tiền, nhưng nếu mình làm một công việc mà mình thực sự không yêu thích và không có niềm đam mê thực sự thì đó là một thử thách rất là khó khăn vì đó là một sự nhàm chán rất lớn. Còn nếu mình được làm một công việc mà mình thực sự yêu thích và mình dồn tâm huyết cho nó, mình luôn cố gắng làm tốt nhất có thể thì nó là niềm vui, niềm cảm hứng của cuộc sống.

    Phóng viên: Vâng, sau mấy ngày tiếp xúc thìMẫn Linh nghĩ Thắng trước tiên là người rất thích âm nhạc, và còn rất khắt khe đối với âm nhạc nữa, đây có phải là nguyên nhân Thắng ít khi viết bài hát cho các ca sĩ khác và có phải chỉ khi mình hát mới có thể thể hiện được linh hồn của tác phẩm mà mình sáng tác không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi là một người rất là thoải mái và vui vẻ, nhưng trong công việc thì tôi làm việc rất nghiêm túc và tôi là một người đòi hỏi cao trong công việc. Bởi vì với tôi, hiệu quả công việc rất quan trọng, nên ý thức làm việc và trách nhiệm trong công việc là điều rất quan trọng và nó quyết định tới thành công của công việc. Tôi cũng đã từng viết ca khúc cho nhiều chương trình và cũng có một vài ca sĩ cùng hát với tôi, ví dụ như tôi đã từng viết cho MTV Exit ở Hà Nội năm 2012 một ca khúc, hay là tôi đã từng viết cho một chương trình rất là lớn ở Việt Nam những bài hát chủ đề, và với tôi, việc viết bài hát cũng rất là thú vị bởi vì nó thể hiện được suy nghĩ của mình về cuộc sống và thể hiện kiến thức của mình về mọi lĩnh vực của cuộc sống ngoài việc truyền tải về tâm hồn, thậm chí nó còn như là một cuốn nhật ký ghi lại những hành trình và cảm xúc của mình trong khoảng thời gian nhất định, nên việc sáng tác ca khúc đối với tôi cũng rất là thú vị, và tôi nghĩ đúng là ngoài tôi ra thì cũng rất khó có ai có thể truyền tải được tốt nhất, chính xác nhất những gì mà tôi viết trong những bài hát của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là tôi sẽ không viết ca khúc cho bất kỳ ai. Trong tương lai nếu tìm được những ca sĩ phù hợp cả về âm nhạc cũng như tâm hồn thì chắc chắn tôi sẽ không ngại ngần mà cùng hợp tác với họ.

    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng

    Bài hát "I love country rock" trong album thứ hai của Tạ Quang Thắng mang tên "Một tôi rất mới" một lần nữa khẳng định với người nghe con đường âm nhạc mà Thắng xác định đi tiếp là country rock. Mặc dù đây không phải là bài hát chủ đề của album "Một Tôi Rất Mới", nhưng qua lời bài hát, bạn có thể cảm nhận được một chàng trai hết sức đam mê âm nhạc, thậm chí có thể không giỏi nói, nhưng chỉ cần một cây guitar là có thể trình bày hết ý của mình. Mẫn Linh tin rằng, những gì mà Thắng đang làm đúng như lời bài hát này, hát lên những khúc ca viết cho riêng mình, dùng âm nhạc để miêu tả cho các bạn biết một Tạ Quang Thắng như thế nào. Có thể là chàng trai từng khóc trong đêm, có lẽ không bon chen giả vờ, cứ ngây thơ dại khờ, có lẽ lòng nhiều suy tư, thích sống riêng mình, có lẽ chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ thương, có lẽ rất ngỡ ngàng vì đời không giống như ta mơ..cũng có lẽ là người đàn ông tự tin, chưa dại, vẫn yêu cuộc đời, thôi lồng bồng nhưng vẫn mộng mơ. Nghe bài hát của Tạ Quang Thắng, có lẽ bạn sẽ phải dành thêm thời gian để nghe thật kỹ, suy ngẫm từng lời, một ca sĩ Tạ Quang Thắng sẽ hiện lên trước mắt bạn.

    Phóng viên: Cuộc sống của Thắng bây giờ như thế nào? Có thể giới thiệu cho các bạn khán thính giả được biết không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Cuộc sống của tôi vẫn xoay quanh âm nhạc, chính vì tôi đang cố gắng làm tốt công việc của mình cho nên ngoài việc biểu diễn thì tôi còn luyện tập và học rất nhiều về âm nhạc. Tôi mua rất nhiều sách của nhiều trường âm nhạc lớn trên thế giới, tôi cũng tham gia các khóa học online để có thể tiếp xúc với các nghệ sĩ nước ngoài, và tôi cũng học thêm rất nhiều nhạc cụ mới để có thể trau dồi, để có thể cho mình có nhiều hơn vốn hiểu biết về âm nhạc để tiếp tục sáng tác nghệ thuật và làm việc lâu dài vì nghệ thuật.

    Phóng viên: Vâng, mọi người đều biết sở thích của Thắng là bóng đá, vậy, ngoài bóng đá ra Thắng còn sở thích nào nữa không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi là người thích chơi thể thao, bóng đá là môn thể thao tôi thích nhất, đúng là như vậy, còn ngoài bóng đá ra thì tôi nghĩ chắc chỉ bóng đá và âm nhạc.

    Phóng viên: Thế Thắng có hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi đang thấy rất là vui với cuộc sống hiện giờ của mình, và với tôi thì những gì mình làm hiện giờ đang đem lại niềm vui không chỉ cho bản thân tôi mà cho cả những người yêu nhạc và những người xung quanh tôi nữa, và tôi sẽ cố gắng tiếp tục duy trì niềm vui và niềm cảm hứng này trong cuộc sống.

    Phóng viên: Ở Trung Quốc có một ca sĩ tên là Chu Kiệt Luân, anh từng nói rằng trước 35 tuổi nên thành lập gia đình và trở thành một người bố. Thắng có đặt cho mình một thời gian biểu như thế này không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Với tôi, mọi điều trong cuộc sống luôn đến một cách tự nhiên, kể cả âm nhạc, kể cả các mối quan hệ của tôi với mọi người xung quanh, tình yêu đối với tôi cũng vậy, nó cũng cần phải đến một cách tự nhiên, mình không thể đặt bất kỳ kế hoạch nào cả, nếu mà trái tim mình cảm thấy đã đến lúc để lập gia đình để cùng chung sống với một người phụ nữ nào đó thì tôi sẽ lập gia đình, tôi nghĩ là không nên đặt ra một thời hạn nào đó, bởi vì cảm xúc của con người cũng như tình cảm trong cuộc sống phải đến thật là tự nhiên, không phải là một kế hoạch được định sẵn.

    Phóng viên: Nhưng qua một giai đoạn mà mình không có niềm đam mê với tình yêu thì sao?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi nghĩ tình yêu không có thời hạn, nếu điều gì đó làm cho chúng ta rung động thì trái tim chúng ta sẽ rung động, và điều gì chưa làm cho trái tim rung động thì nó chưa rung động, nó không có nghĩa khi già hoặc khi nhiều tuổi hơn thì chúng ta yêu ít đi, khi trẻ tuổi hơn thì yêu nhiều hơn. Tôi nghĩ điều đó không đúng. Tình yêu không có giới hạn về thời gian và tuổi tác, cũng như là bất kỳ giới hạn nào khác. Tôi nghĩ đó là một điều rất đặc biệt của tinh yêu.

    Phóng viên: Thế bây giờ có cô gái nào khiến Thắng rung động không, dù không phải là tình yêu.

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi nghĩ trong cuộc sống mà mình không rung động với những điều xung quanh thì đó là một trái tim khô khan và một nghệ sĩ không nên có một trái tim khô khan, một nghệ sĩ cần phải có một trái tim có nhiều tình yêu thương với mọi điều xung quanh, một trái tim dễ rung động mới có thể làm nghệ thuật và truyền tải cảm xúc của mình tới những người yêu nhạc.

    Phóng viên: Tức là Thắng thường xuyên rung động phải không? Mẫn Linh còn nhớ lần đầu tiên gọi điện để mời Thắng tham dự Chương trình Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN 2015 dù là với hình thức thương mại nhưng Thắng đã từ chối, vì sao? Vì giờ cũng có nhiều ca sĩ tham gia các hoạt động thương mại mà.

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Như tôi nói lúc nãy, âm nhạc đối với tôi không phải, mục đích quan trọng nhất không phải một công việc để kiếm sống, không phải là mục đích lớn nhất của tôi là dùng âm nhạc để kiếm tiền, cho nên là dù được đề nghị tham gia chương trình với một danh nghĩa khác, tư cách khác với một hợp đồng kinh tế thì tôi thấy mình chưa phải cần làm việc đó để kiếm tiền, tôi luôn muốn rằng âm nhạc phải có những ý nghĩa lớn lao hơn. Và khi Ban tổ chức của chương trình liên hệ với Bộ Văn hóa Việt Nam và nói rằng đây là chương trình giao lưu văn hóa có ý nghĩa lớn mang lại sự hiểu nhau hơn về văn hóa và làm gần gũi hơn tình hữu nghị giữa các quốc gia với nhau thì tôi nhận thấy rằng đây là một ý nghĩa rất cao cả của âm nhạc, và đấy là một trong những lý do mà tôi quyết định tham dự chương trình này, mà không phải là với tư cách một hợp đồng kinh tế.

    Phóng viên: Chính vì thế khi lần đầu tiên tiếp xúc với Thắng, thì Mẫn Linh đã có ấn tượng là Thắng rất chín chắn, có phải do Thắng tiếp xúc với làng âm nhạc sớm hay không mới như thế?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Đấy cũng là một trong những lý do, bởi vì khi mà mình được tiếp xúc nhiều, làm việc nhiều trong một môi trường nào đó thì có nhiều kinh nghiệm, có nhiều hiểu biết hơn và sẽ có những lựa chọn phù hợp nhất cho con người mình cũng như với hoàn cảnh lúc đó, nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải là điều lớn nhất, mà tôi nghĩ chắc là do một cái nền tảng giáo dục của gia đình và xã hội đã mang lại cho tôi cái suy nghĩ và cách ứng xử như vậy.

    Phóng viên: Vậy kế hoạch tiếp theo của Thắng là gì? Và Thắng còn ước mơ âm nhạc chưa thực hiện không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi còn nhiều dự định và kế hoạch muốn thực hiện, chắc chắn tôi và ê kíp của mình sẽ nỗ lực thực hiện những kế hoạch đó, và tôi nghĩ rằng là sau khi thực hiện hết các kế hoạch đó thì lại có những kế hoạch tiếp theo mà tôi nghĩ ra trong thời gian tiếp theo, và nó sẽ là chặng đường không có điểm dừng và hy vọng chúng tôi có thể làm việc với âm nhạc và sống cùng âm nhạc mãi mãi. Còn ở trong những thời điểm gần thì chắc chắn sẽ là việc thu âm, sáng tác nhạc và tiếp tục cho ra những album tiếp theo trong thời gian tới. Hy vọng là những tác phẩm âm nhạc tiếp theo của tôi sẽ nhận được sự ủng hộ và yêu thích của công chúng trong và ngoài nước như mọi người đang thích các tác phẩm của tôi hiện giờ.

    Phóng viên: Khi nào thính giả có thể nghe được album thứ 3 của Thắng?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Tôi và ê-kíp của mình đang thu âm album thứ 3, và chúng tôi hy vọng có thể ra mắt album này vào cuối năm 2016, vì hiện giờ chúng tôi đang cố gắng làm việc chăm chỉ, hy vọng là có thể kịp thời gian vào cuối năm 2016.

    Phóng viên: Mẫn Linh xin chúc con đường âm nhạc của Thắng ngày càng thành công và sau này còn nhiều cơ hội quay trở lại Trung Quốc để tham gia các hoạt động biểu diễn hay là giao lưu văn hóa của Trung Quốc nữa.

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Cám ơn chị.

    Phóng viên: Xin cảm ơn Thắng đã tham gia chương trình hôm nay.

    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng

    Qua những lời tâm sự của Thắng, bạn có thể cảm nhận được sự giáo dục tốt đẹp từ gia đình của Thắng, và là người sống đơn giản chỉ với hai đam mê là âm nhạc và bóng đá. Chàng ca sĩ này vẫn miệt mài trên con đường âm nhạc của mình qua những chuyến đi của cuộc đời, không do dự, không bồi hồi. Đúng như Thắng trước đây đã nói "Muốn biết về con người của tôi, hãy nghe những bài hát tôi viết, hãy nghe tôi hát. Rồi mỗi người sẽ có một lời giới thiệu riêng cho mình khi nhắc đến cái tên Tạ Quang Thắng".

    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng trình bày bài "Bèo dạt mây trôi" tại Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc - ASEAN năm 2015 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

    Mong quý vị và các bạn chia sẻ với chúng tôi cảm nhận sau khi nghe bài hát của ca sĩ Tạ Quang Thắng ở chuyên trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội Facebook, bạn có thể nhận được một cuốn sổ tay có chữ ký của Thắng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>