• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một số ca khúc Giọng hát hay Trung Quốc mùa thứ tư 2015

    2015-10-27 14:33:57     CRIonline

    Chung kết cuộc thi Giọng hát hay Trung Quốc mùa thứ tư 2015 đã diễn ra hoành tráng và tốt đẹp trên sân vận động thể thao Quốc gia Tổ Chim tại Bắc Kinh vào đêm 7/10 vừa qua. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết đến từ đội của các huấn luyện viên đã có mặt đông đủ. Đó là thí sinh Trần Tân Đồng và Lý An thuộc đội của huấn luyện viên Chu Kiệt Luân, Trương Lôi thuộc đội của huấn luyện viên Na Anh, Đàm Hiên Viên thuộc đội của huấn luyện viên đội Dữu Trừng Khánh, Bối Bối thuộc đội của huấn luyện viên Uông Phong đã hiện diện trổ tài để đoạt chức giải cao nhất trong Giọng hát hay Trung Quốc năm 2015 mùa thứ Tư. Các thí sinh bằng khả năng cao nhât của mình sẽ trình bày 12 ca khúc mang phong cách khác nhau trước khán giả tại sân khấu và khán giả theo dõi trên truyền hình và đã một lần nữa lập kỷ lục số khán giả đón xem.

    Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức một số ca khúc do các thí sinh trình bày trên sân khấu chung kết cuộc thi Giọng hát hay Trung Quốc mùa thứ tư vừa kết thúc.

    Bản quyền của Chương trình Giọng hát hay Trung Quốc là của Hà Lan, do Đài Truyền hình Chiết Giang Trung Quốc xây dựng lại trở thành chương trình tuyển chọn giọng hát hay Trung Quốc xuất sắc.

    Gần 40 nước trong có Trung Quốc và Việt Nam đã mua bản quyền chương trình Giọng hát hay của của Hà Lan. Ở Trung Quốc duy chỉ có Đài truyền hình Chiết giang là đơn vị được uỷ quyền thực hiện, do vậy mà chương trình này mang tên Giọng hát hay Trung Quốc.

    Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe bài hát "Nam Sơn Nam " do Trương Lôi - vô địch cuộc thi "Giọng hát hay Trung Quốc" vừa kết thúc trình bày, đây là ca khúc lưu truyền rộng rãi nhất của mùa thi năm nay.

    Thí sinh Trương Lôi sinh năm 1981 tại thành phố Mẫu Đan Giang tỉnh Hắc Long Giang, Trương Lôi rời xa gia đình đi lập nghiệp vào năm 21 tuổi, anh đi từ miền Đông Bắc đến miền Tây Bắc, cho đến khi gặp duyên phận với người vợ trẻ, rồi hai vợ chồng định cư tại thành phố U-rum-xi Tân cương. Ban ngày Trương Lôi trông cửa hiệu nhỏ bán bật lửa, buổi tối thường đi quán bar hát đêm, trong giai đoạn vòng thi giấu mặt của cuộc thi Giọng hát hay Trung Quốc năm nay, Trương Lôi đã đến với đội của huấn luyện viên Na Anh với ca khúc "Nam Sơn Nam" này.

    Thí sinh Trương Lôi

    Xuyên suốt các phần thi trong cuộc thi Giọng hát hay Trung Quốc năm nay, Trương Lôi đã trình bày những bài dân ca của các nhạc sĩ Mã Địch, Úc Đông, Thẩm Khánh, Hứa Nguỵ, và được mọi người mệnh danh là ca sĩ dân ca. Với những bộ trang phục biểu diễn giản dị, không ồn ào trên sân khấu, thậm chí không có những động tác để biểu hiện vui mừng hay xúc động, có khi anh ôm guita, cất giọng một cách phẳng lặng. Sau đây mời các bạn nghe bài "Nam Sơn Nam" do thí sinh Trương Lôi trình bày.

    Ca từ có đoạn:

    Em ở miền nam ánh nắng chan hòa, tuyết bay mù trời

    Anh ở miền bắc đêm đông gía lạnh, bốn mùa như xuân

    Trước khi màn đêm buông xuống, anh quên đi đôi mắt em

    Suốt đời nghèo khó, không hết trọn giấc mơ

    Giọng hát hay Trung Quốc đã trở thành chương trình trình truyền tuyển chọn tài năng ca hát có ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc hiện nay, đồng thời cũng rất nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, cuộc thi mùa này đã thu hút một số thí sinh người Hoa đến từ các nước Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Nhật bản, Ma-lai-xi-a và Thái Lan.

    Thí sinh Lang-ca-la-mu

    Lang-ca-la-mu là thí sinh đến từ Thái Lan, cô bé 16 tuổi này đã thi đỗ vào Trường Trung học thuộc Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc tháng 9 năm 2014, trở thành học sinh lớp 11 của trường này, ngoài học tập trên lớp ra, mỗi tối thứ 7, Lang-ca-la-mu lại đến nhà hàng chủ đề Đặng Lệ Quân ở đường Thạch Cảnh Sơn Bắc Kinh biểu diễn hát những ca khúc Đặng Lệ Quân.

    Nhà hàng chủ đề Đặng Lệ Quân nơi là Lang-ca-la-mu thường đến hát vào cuối tuần chỉ cách trụ sở CRI khoảng 300 mét, hôm nào có dịp chúng tôi sẽ đến hiện trường ghi lại âm rồi xây dựng một kỳ chương trình Văn nghệ cuối tuần giới thiệu về nhà hàng này.

     

    Các bạn vừa nghe Lang-ca-la-mu trình bày bài hát "Muôn ngàn lời nói", bài hát quen thuộc do nghệ sĩ nổi tiếng Đặng Lệ Quân nhiều lần trình bày vào lúc sinh thời. Lang-ca-la-mu bắt đầu tập hát những ca khúc của Đặng Lệ Quân ngay từ lúc mới bảy tuổi, lúc bấy giờ em không có điều kiện học tiếng Trung, do vậy ban đầu khi vừa tập hát ca khúc Trung Quốc cảm thấy tương đối khó, nhưng duy chỉ có ca khúc Đặng Lệ Quân là em chỉ cần nghe có hai ba lượt là biết hát, tuy không biết tiếng Trung, nhưng em hát 20 bài của Đặng Lệ Quân chỉ trong thời gian rất ngắn là thuộc liền.

    Trong quá trình tham gia cuộc thi Giọng hát hay Trung Quốc mùa thứ tư, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Na Anh, Lang-ca-la-mu mở rộng phạm vi ca khúc của mình, em bắt đầu trình bày những ca khúc hay do các giọng ca khác trình bày chứ không chỉ giới hạn trong những bài hát của Đặng Lệ Quân, kể cả các bài nhạc Rock, nhạc Rap bằng tiếng Anh. Sau đây mời các bạn nghe bài "Một cành mai" do Lang-ca-la-mu trình bày.

    Thí sinh Lý An

    Lý An là thí sinh giọng nam gốc Hoa đến từ Ô-xtrây-li-a, anh có vóc người mập mạp, với tài năng và chất giọng hay anh đã chiếm được sự đánh giá cao của các huấn luyện viên.

    Lý An sinh năm 1994 tại Ô-xtrây-li-a, năm 2013 anh tham gia cuộc thi "Tài năng Ô-xtrây-li-a" và lọt vào vòng bán kết, cũng trong năm 2013, anh tham gia "Giọng hát hay Trung Quốc mùa thứ hai" vòng thi đại trà châu Đại Dương, và đã lọt vào top 10. Anh đã đoạt giải nhì của nhóm huấn luyện viên Chu Kiệt Luân trong mùa thi thứ tư 2015 vừa qua, và giải 5 chung kết cuộc thi toàn quốc.

    Lý An sinh ra và lớn lên tại hải ngoại, ngay từ thời trung học phổ thông đã nghe và mê giọng hát Chu Kiệt Luân. Tại vòng thi giấu mặt mùa này, với bài hát 《逝去的爱》(Love is over )đã khiến bốn huấn luyện xoay ghế, cuối cùng anh chọn nghệ sĩ nổi tiếng Chu Kiệt Luân làm huyến luyện viên của mình. Sau đây mời các bạn nghe ca khúc(Love is over ).

    Mã Ngâm Ngâm là cô gái xinh đẹp đến từ thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, cô sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Công trình thông tin Trường Đại học Điện tử năm 2011. Năm 21 tuổi, cô đã cho xuất bản album mang tên "Ngàn lần tìm giấc mộng", năm 2014 cô đã tham gia vòng chung kết và đoạt giải nhất "Âm nhạc Hoa ngữ toàn cầu 2014". Trong cuộc thi mùa thứ 4 Giọng hát hay Trung Quốc năm nay, cô đã lọt vào đội của huấn luyện viên Dữu Trừng Khánh, và xếp thứ 11 tại vòng chung kết toàn quốc. Gần đây, Mã Ngâm Ngâm còn tham gia sắm vai một cô gái có cá tính mạnh mẽ, dám yêu dám ghét trong bộ phim truyền "Tai trái" mang đề tài tình yêu đương đại, đây là lần đầu tiên cô tham gia đóng phim truyền hình.

    Thí sinh Mã Ngâm Ngâm

    Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc "Ba ngày ba đêm" do thí sinh Mã Ngâm Ngâm trình bày.

    Thí sinh Lưu Vĩ Nam đến từ Mỹ, cha anh là người Mỹ, mẹ là người Trung Quốc, trước khi tham gia Giọng hát hay Trung Quốc anh đã là nhân vật rất nổi tiếng trên Youtube. Cách đây ba năm, anh cùng các bạn thành lập nhóm nhạc IM5, thường xuyên đưa clip biểu diễn lên các website hải ngoại, thu hút hàng trăm ngàn lượt cư dân mạng truy cập. Ngoài ca hát ra, anh còn là nhân vật thể hình nổi tiếng. Trên mình anh mặc chiếc áo phông màu tro và vận chiếc quần bò, tay ôm cây đan Ukulele bốn dây Hawai sôi nổi, anh vừa xuất hiện trên sân khấu đã thu hút sự chú ý của các khán giả, bài dân ca "Cây chanh" do anh trình bày vừa dứt đã khiến bốn huấn luyện viên xoay ghế. Tuy sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng tiếng phổ thông Trung Quốc của anh lại rất trôi chảy, anh rất thích ca khúc Trung Quốc, anh hy vọng mình có thể trở thành cầu nối giao lưu âm nhạc và văn hóa Trung- Mỹ.

    Thí sinh Lưu Vĩ Nam

    Anh đã chọn nghệ sĩ Chu Kiệt Luân làm huấn luyện viên của mình. Cuối cùng, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Cây chanh" do thí sinh Lưu Vĩ Nam - anh chàng đẹp trai mang hai dòng máu Trung Quốc và Mỹ trình bày.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>