• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoắc Kiến Hoa

    2015-08-19 17:12:17     CRIonline

    Tên tiếng Anh: Wallace Huo

    Dân tộc: Hán

    Nhóm máu: B

    Chiều cao: 177 cm

    Nơi sinh: Đài Bắc, Đài Loan

    Ngày sinh: Ngày 26/12/1979

    Nghiề nghiệp: Diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất

    Tác phẩm tiêu biểu: Hoa Thiên Cốc, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Tiếu Ngạo Giang Hồ

    Thành tích chủ yếu:

    Nam diễn viên được yêu thích nhất của mạng Youku

    Top mười diễn viên được yêu thích nhất trong Liên hoan Phim truyền hình Trung Quốc

    Nam diễn viên được yêu thích nhất khu vực Hồng Công và Đài Loan trong "Liên hoan phim truyền hình Trung Quốc" năm 2014;

    Nơi du lịch thích nhất: Xít-ni, Ô-xtrây-li-a

    Vận động viên thích nhất: Kobe Bryant

    Môn thể thao thích nhất: Bống rổ, Taekwondo

    Hoắc Kiến Hoa, sinh ngày 26/12/1979 tại thành phố Đài Bắc. Là diễn viên, ca sĩ, người sản xuất Đài Loan, Trung Quốc. Hoắc Kiến Hoa sinh ra tại một gia đình công chức nhà nước, bố mẹ đều làm việc tại cơ quan pháp luật, anh trai là cảnh sát. Bố mẹ đều hy vọng Kiến Hoa cũng làm công chức nhà nước, nhưng thời thanh niên của Kiến Hoa rất thích hát, mong muốn trở thành một ca sĩ phát hành Allbum.

    Năm 2002, sau khi kết thúc binh dịch, vì muốn giành được cơ hội hát trong phim truyền hình, Hoắc Kiến Hoa nhận phim truyền hình đầu tiên của mình là "Hái ngôi sao", từ đó bước vào làng giải trí. Sau đó liên tục đóng vai chính trong nhiều bộ phim thần tượng Đài Loan như "Chuyện tình biển xanh" v.v.

    Năm 2004, để tìm tỏ phát triển càng lâu dài, rèn luyện khả năng biểu diễn của mình, Hoắc Kiến Hoa chính thức chuyển trọng tâm công tác sang Đại lục Trung Quốc, tháng 4 năm 2004, anh nhận được phim truyền hình cổ trang đầu tiên của mình là "Thiên Hạ Thứ Nhất", và bắt đầu nổi tiếng tại Đại lục Trung Quốc, đây là bước ngoặt trong sự nghiệp biểu diễn của anh. Năm 2009, phim truyền hình "Tiên Kiến Kỳ Hiệp chuyện" tập thứ ba do anh đóng vai chính được công chiếu, Hoắc Kiến Hoa đống vai Từ Trường Khanh, và tăng trưởng danh tiếng của mình tại Đại lục Trung Quốc.

    Năm 2013, phim truyền hình được cải biên từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung "Tiếu Ngạo Giang Hồ" do anh đóng vai nam chính Lệnh Hồ Xung được công chiếu trong giờ vàng dịp Tết trên Đài Truyền hình Hồ Nam, đứng đầu bảng lượng thu xem trên mạng và Đài truyền hình các tỉnh Trung Quốc, khiến Hoắc Kiến Hoa lại trở thành điểm nóng được khán giả yêu thích và bình luận. Năm 2014, bộ phim truyền hình đầu tiên do Văn phòng Hoắc Kiến Hoa sản xuất "Kim Ngọc Lương Duyên" được công chiếu vào ngày 21/4, khiến anh thành công trong vai trò người sản xuất.

    Tháng 2 năm 2015, Hoắc Kiến Hoa giành được Giải "Nhân vật phong cách giải trí năm 2014 của Đài Truyền hình Đông Nam". Ngày 9/6/2015, bộ phim truyền hình thần thoại cổ trang "Hoa Thiên Cốc" do anh đóng vai chính được công chiếu trên Đài Truyền hình Hồ Nam, "Hoa Thiên Cốc" công chiếu trên mạng được 7 tuần, số lượng thu xem trên mạng đã đột phá 10 tỷ, ngày đầu tiên công chiếu trên mạng, số lượng thu xem vượt 200 triệu, trở thành phim truyền hình có lượng thu xem cao kỷ lục, xứng đáng là phim truyền hình đứng đầu trong năm 2015, nhờ bộ phim này, Hoắc Kiến Hoa một lần nữa nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả và trở nên rất nổi tiếng.

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>