• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chúc mừng Ngày của Cha

    2015-06-29 15:39:46     CRIonline

    Ngọc Ánh: Hải Vân ơi, để kỷ niệm Tết Đoan Ngọ, người dân trên cả nước Trung Quốc được nghỉ một ngày, cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần, gộp lại nghỉ luôn ba ngày. Nếu trời đẹp thì nhiều người đi du lịch trong nước thậm chí ra nước ngoài du lịch nữa cơ.

    Hải Vân: Ôi, nếu tranh thủ được cả nhà cùng đi du lịch thì hay biết mấy, chủ nhật này lại vừa đúng Ngày của Cha, con cái cùng cha và cả mẹ đi du lịch, hoặc ở bên cha, mua quà tặng cha, bất kể bằng hình thức gì, chỉ cần bạn bày tỏ tấm lòng của mình, cảm ơn cha cũng rất hạnh phúc lắm rồi.

    Ngọc Ánh: Các bạn đang thưởng thức bài hát "Bố ơi mình đi đâu thế?" do một đội hai cha con cùng đồng ca.

    Hải Vân: "Bố ơi mình đi đâu thế?" cũng là chương trình truyền hình do các cặp cha con thật cùng trải nghiệm thực tế ngoài trời do Đài Truyền hình tỉnh Hồ Nam mua bản quyền của Đài Truyền hình MBC Hàn Quốc về thực hiện tại Trung Quốc. Năm nay là mùa thứ ba của chương trình này, sẽ tăng đến 16 tập trên cơ sở 12 tập của mùa thứ nhất, chương trình này sẽ ra mắt khán giả vào 22 giờ giờ Bắc Kinh mỗi thứ sáu hằng tuần kể từ ngày 10 tháng 7 sắp tới. Đông đảo khán giả đang chờ đợi buổi ra mắt của chương trình.

    Ngọc Ánh: "Bố ơi mình đi đâu thế?" là chương trình truyền hình thực tế hot nhất năm 2013. Trong chương trình này, năm người bố đều là diễn viên nổi tiếng chăm sóc ứng xử với con cái mọi sinh hoạt hằng ngày về ăn uống và đi lại trong suốt 72 đồng hồ ở ngoài trời, những người bố trẻ phải hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ do ekip làm phim bố trí.

    Chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?"  mùa thứ nhất

    Hải Vân: Người xây dựng chương trình nói, chương trình này du nhập bản quyền từ Hàn Quốc là vì nhịp sống gấp của đô thị đã khiến cho cha mẹ con cái ít có dịp và ít có thời gian ở bên nhau để chung hưởng những phút giây êm đềm vui vẻ , "chương trình này không phải với mục đích phô diễn những riêng tư sinh hoạt của cha con các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, mà là để tựa như trưng bày cuốn bách khoa toàn thư về giáo dục sinh hoạt cho tất thảy những người làm cha làm mẹ lứa tuổi 8X".

    Ngọc Ánh: Trong Chương trình này, trước hết là những thách thức đối với 5 bé, con cái của năm chàng diễn viên. Ekip chương trình đã phải bỏ ra nhiều công sức để tìm kiếm diễn viên bố trẻ và con cái của họ trong cả nước. Tiêu chuẩn phải là: Con cái họ đều là những cháu bé ở độ từ bốn đến sáu tuổi, hình dáng bên ngoài phải dễ thương, tính tình phải khác hẳn nhau. Đạo diễn cho biết, bởi vì những cháu bé bảy tám tuổi trở lên đã hơi lớn, đã không còn cái tính ngây thơ non nớt bẩm sinh của trẻ em, những cháu bé dưới bốn tuổi thì lại nhỏ quá, chưa hiểu biết nhiều nên khó có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Ngoài ra, còn một nguyên tắc nữa là số bé trai phải nhiều hơn bé gái, bởi vì trong phiên bản chương trình của Hàn Quốc, bốn bé trai phối hợp với một bé gái, trong đó, ngộ nghĩnh vui tếu nhất vẫn là mấy bé trai.

    Hải Vân: Để giúp các ông bố diễn viên trẻ và con của họ tìm kiếm 6 nơi phong cảnh ngoài trời khác nhau và lại phải có tính mạo hiểm ở đó, Ekip chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" đã thành lập một nhóm làm phim chuyên đi tìm kiếm những điểm ngoại cảnh như vậy, họ đã đi khắp các tỉnh trong cả nước để có thể tìm kiếm được một nơi hoang dã chưa ai từng đặt chân đến, địa mạo phải hoàn toàn khác nhau, nhưng lại không được cách đô thị quá xa, bởi vì phải chiếu cố đến các cháu nhỏ không chịu nổi đường xá xa xôi cách trở.

    Ngọc Ánh: Chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa thứ nhất có sự tham gia của nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Lâm Chí Dĩnh, vận động viên nhảy cầu nổi tiếng Điền Lương, diễn viên nổi tiếng Lâm Đào, đạo diễn Vương Nhạc Đại và người mẫu Trương Lương nổi tiếng Đại lục Trung Quốc. Sau đây, chúng ta cùng nghe các ông bố diễn viên trẻ và các con của họ trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?"  trình bày bài hát chủ đề của cùng tên "Bố ơi mình đi đâu thế?" :

    Chương trình truyền hình thực tế "Bố đã về rồi " mùa thứ Hai

    Hải Vân: Người Trung Quốc thường nói "Tình Cha như núi, tình mẹ như biển". Ở Trung Quốc còn một chương trình cha con trải nghiệm thực tế cũng rất được hoan nghênh có tên là "Bố đã về rồi" cũng du nhập bản quyền từ Hàn Quốc, do Đài Truyền hình Chiết Giang thực hiện. Chương trình "Bố đã về rồi" mùa thứ nhất có sự tham gia của các ngôi sao trẻ là Giả Nãi Lượng, Vương Trọng Lôi, Ngô Tôn, Lý Tiểu Bằng và các con của họ, chương trình này đã phát trên màn hình nhỏ vào tối thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 năm 2014.

    Ngọc Ánh: Chương trình này lấy các cặp cha con các diễn viên nổi tiếng cùng ở bên nhau làm khung cảnh chính, những người cha này vốn thường xuyên phải xa nhà, sau khi trở về với con, nhưng mẹ của các cháu đều vắng nhà, những người bố trẻ phải tự chăm sóc con nhỏ của mình trong 48 tiếng đồng hồ, tái hiện tình khung cảnh cha con bên nhau, ứng phó với bất cứ tình trạng gì xảy ra trong quãng thời gian này.

    Hải Vân: Chương trình truyền hình thực tế "Bố đã về rồi" mùa thứ hai có sự tham gia của những ông bố trẻ nổi tiếng là Giả Nãi Lương, Lý Tiểu Bằng, Đỗ Giang, Đường Chí Trung và Trịnh Quân và các con nhỏ của họ, Chương trình mùa thứ hai này đã công chiếu vào tối thứ bảy từ ngày 9 tháng 5 năm nay vào lúc 20:20 giờ Bắc Kinh.

    Ngọc Ánh: Hai chương trình truyền hình đề tài thực tế này, có thể nói trên chừng mực nào đó đã làm thay đổi phương thức giáo dục gia đình của thế hệ trẻ Trung Quốc. Trong quan niệm truyền thống, người cha trong gia đình bao giờ cũng là nhân vật khiến con cái phải sợ sệt, bởi cha không dễ gì biểu lộ tình cảm của mình, toàn bộ tâm sức của cha chỉ dành cho việc kiếm tiền về nuôi cả gia đình, còn việc bếp núc chăm sóc con cái thì cha không bao giờ phải để tâm đến. Nhưng trong chương trình này, các cha trẻ tuy đều là những người thành công trong sự nghiệp, nhưng họ cho rằng cùng chung sống chăm sóc con cái là việc quan trong hơn bất cứ việc gì.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>