• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một số ca khúc hay trong mùa ba Giọng hát hay Trung Quốc

    2014-10-22 16:20:55     CRIonline

    Đêm ngày 7 tháng 10 vừa qua, Chương trình truyền hình mùa thứ 3  "Giọng hát hay Trung Quốc" đã diễn ra sôi nổi tại Nhà Thể thao Thủ đô, các thí sinh xuất sắc là Trương Bích Thần, Dư Phong, Tần Vũ và Pa-ơ- ha của 4 nhóm cùng tranh tài .

     

     

    Tề Tần, Uông Phong, Na Anh  và Dương Khôn

     

     

    Giọng hát hay nhất năm 2014, trong vòng thi cuối cùng cô gái Thiên Tân từ Hàn Quốc trở về đã thắng giọng hát Pa-ơ-ha đến từ Tân Cương, đoạt giải nhất Giọng hát hay nhất Trung Quốc năm nay; Giọng hát nam Dư Phong vừa du học từ Mỹ trở về đã đoạt giải ba, cô gái dân tộc Choang quốc tịch Mỹ Tần Vũ Tử đã ra về với giải bốn.

     

    Sau đây, Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn một số ca khúc sốt dẻo nhất được công chúng hoan nghênh trong mùa thi "Giọng hát hay Trung Quốc " năm nay vừa hạ màn vào đêm ngày 7 tháng 10.

     

     

     

     Trương Bích Thần và Pa-ơ-ha

    Ca khúc "Sau này không gặp lại", bài hát chủ đề trong bộ phim điện ảnh cùng tên vừa công chiếu không bao lâu tại Trung Quốc, do Trương Bích Thần vừa đoạt giải nhất trong mùa thứ ba Giọng hát hay Trung Quốc thể hiện. Có lẽ nhiều bạn đam mê âm nhạc Việt Nam rất quen thuộc giai điệu bài hát này, được cải biên từ bài hát kinh điển Mỹ có tên là The end of the worldcòn dịch là Ngày tận thế.

     

     

    Tháng 6 năm 2013,  Trương Bích Thần 24 tuổi đã tham gia Liên hoan ca nhạc do công ty KBS Hàn Quốc tổ chức, cô thể hiện xuất sắc nên đã được công ty này tuyển chọn, cô đã cùng với 6  thành viên nữ khác tổ chức thành Ban nhạc mang tên "Sunny days", rất nổi tiếng tại Hàn Quốc. Tháng 7 năm nay, Trương Bích Thần sau khi kết thúc giai đoạn thực tập sinh tại Hàn Quốc đã trở về Trung Quốc đăng ký tham gia cuộc thi ca nhạc truyền hình "Giọng hát hay Trung Quốc", ngay trong vòng thi giấu mặt, Bích Thần đã cùng lúc được 5 huấn luyện viên xoay ghế, sau một hồi đắn đo, cô đã lựa chọn huấn luyện viên Na Anh, rồi sau đó, cô đã lần lượt vượt trội so với 15 đội viên cũng rất xuất sắc trong top của huấn luyện viên Na Anh, cuối cùng đã lọt vào vòng trung kết đêm ngày 7 tháng 10. Phong cách biểu diễn của cô trầm tĩnh, trữ tình đã chiếm được sự hoan nghênh của đông đảo khán giả và các huấn luyện viên tại hiện trường, trở thành giọng nữ vô địch đầu tiên trong 3 mùa của giải truyền hình "Giọng hát hay Trung Quốc" do Đài Truyền hình Chiết Giang tổ chức.

     

     

     

    Giải ca nhạc truyền hình mùa thứ 3 "Giọng hát hay Trung Quốc " mở màn vào ngày 18 tháng 7 năm nay, huấn luyện viên mùa giải lần này là 4 nghệ sĩ kỳ cựu và nổi tiếng là Na Anh, Uông Phong, Dương Khôn và Tề Tần. Có báo giới cho rằng, mùa thi năm nay không thể đem ra so với mùa thi đầu tiên năm 2012, thế nhưng trình độ chế tác và sự ảnh hưởng của mùa giải năm nay có nhiều điểm đáng khẳng định. Xét từ tỷ lệ số khán giả đón xem truyền hình, thì mùa thi "Giọng hát hay Trung Quốc " năm nay vẫn xếp đầu bảng so với các chương trình giải trí nghệ thuật truyền hình cùng loại của các tỉnh thành trong cả nước Trung Quốc. Xét từ hiệu quả theo dõi trực tuyến trên mạng, có tới hơn 4 tỷ số lượt nhấn chuột đón xem, đã phá con số kỷ lục. Trong đêm chung kết, chỉ riêng phần thu nhập quảng cáo đã lên đến 10 triệu 700 nghìn nhân dân tệ, trở thành nguồn thu quảng cáo đắt nhất trong một phút trên lịch sử truyền hình Trung Quốc.

     

     

     

    Anh Pa-ơ-ha là giọng ca dân tộc Uây- ua đến từ thành phố U-rum-xi thủ phủ khu tự Uây-ua Tân Cương. Bài hát dự thi của anh trong đêm thi giấu mặt là Sao em nỡ làm anh đau lòng đã  được 4 huấn luyện viên đánh giá là "Có chất giọng đặc biệt nhất trong mùa thi số ba", được huấn luyện viên Uông Phong hết lời khen ngợi. Thế nhưng, anh cũng là thí sinh có giọng ca đặc biệt gây tranh luận trong cộng đồng yêu ca nhạc trong mùa thi năm nay, có người say mê giọng ca của anh, khen giọng của anh vừa mềm mại vừa rắn rỏi, khiến người nghe thương cảm bể dâu thăng trầm của cuộc đời, thậm chí phải ứa nước mắt. Nhưng có người lại cho rằng chất giọng của anh quá khàn, thậm chí cảm thấy chẳng hiểu giọng anh hay ở chỗ nào. Ôi thì rau cà củ quả, mỗi người thích một thứ. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc  Có bao nhiêu tình yêu có thể làm lại  

     

     

    Dư Phong

     

    Dư Phong là thí sinh đến từ thành phố Vũ Hán tỉnh lỵ tỉnh Hồ Bắc năm nay 22 tuổi, anh như một chú tuấn mã phóng mạnh lên phía trước nổi trội trong mùa thi năm nay. Ngay từ nhỏ Dư Phong đã đam mê âm nhạc, thế nhưng  tính tình hướng nội ngoan ngoãn, cha mẹ bảo sao nghe vậy, thế rồi anh sang Mỹ du học chuyên ngành Tài chính tại Trường Đại học Saint Louis Oa-sinh tơn Mỹ. Trong thời gian du học ở Mỹ, Dư Phong đã thành lập ban nhạc của mình, từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi ca nhạc ở Mỹ, chính lần đoạt giải này đã làm thay đổi sự lựa chọn của anh, thế là anh liền quyết định thôi học về nước, bắt đầu dấn thân lên con đường âm nhạc. Sau khi về nhà, anh bị cha mẹ đuổi ra khỏi cửa, anh đành phải dọn đến nhà bạn học ở nhờ, rồi tìm kiếm cơ hội biểu diễn ca hát trong các quán bar, rồi lần lượt tham gia nhiều cuộc thi ca nhạc lớn nhỏ trong nước, tinh thần hành động theo đuổi con đường ca hát của Dư Phong, dần dần cũng được cha mẹ cảm thông và chấp nhận.

     

    Dư Phong có tài vừa ca vừa múa, hát Rap, sành về hát R&B, mà chơi ghi ta cũnh rất sành điệu. Huấn luyện viên Dương Khôn có sự đánh giá rất cao đối với chất giọng của anh và cho rằng, Dư Phong là thí sinh hiếm có trong cuộc thi Giọng hát hay Trung Quốc, tin rằng trên sân khấu này của năm năm, mười năm sau, Dư Phong sẽ là ngôi sao rực rỡ trên làng ca nhạc Trung Quốc. Ở đây, cũng xin chúc con đường ca hát của Dư Phong sẽ ngày càng rộng mở và vươn cao vươn xa. Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát Treasure, cũng có thế gọi là "Của cải".

     

     

                                                Lưu Minh Tương và Trịnh Tuấn Thụ

     

    Trong đêm Chung kết đỉnh cao của cuộc thi truyền hình diễn ra vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, ban tổ chức cuộc thi "Giọng hát hay Trung Quốc" đã công bố 4 bài hát Vàng trong mùa thi năm 2014 được công chúng hoan nghênh nhất, trong đó bài hát "Bên dòng sông Bega" do hai thí sinh là Chu Thâm và Lý Duy song ca đã được xếp đầu bảng. Thí sinh Chu Thâm đến từ tỉnh Quý Châu năm nay 22 tuổi, nhưng anh lại có giọng nữ cao hết sức hoàn mỹ, anh được đánh giá là "vượt cả tuổi tác lẫn giới tính", khiến đông đảo cư dân mạng đều hết sức quan tâm. Còn Lý Duy là con lai giữa hai dòng máu Trung Quốc và Nga, do hay biểu diễn trong quán Bar, cho nên khi đứng hát trên sân khấu anh để lại cho mọi người cảm giác là một giọng ca rất chín chắn. Ca khúc "Bên dòng sông Bega" do hai thí sinh nam trẻ tuổi trình bày đã phối hợp nhịp nhàng và tình cảm dạt dào, toát ra sức hấp dẫn rất đặc biệt. Sau đây mời các bạn thưởng thức ca khúc "Bên dòng sông Bega" do hai thí sinh nam Chu Thâm và Lý Duy song ca.

     

     

    Chu Thâm và Lý Duy

           

    Trong đêm chung kết của Mùa 3 cuộc thi "Giọng hát hay Trung Quốc" đã thu hút nhiều thí sinh đến từ hải ngoại, ví dụ như thí sinh Tần Vũ Tử xếp ngôi thứ tư là người Mỹ gốc Hoa, thí sinh Trần Vĩnh Thanh đến từ Ma-lai-xi-a và thí sinh Lưu Minh Tương đến từ Mỹ. Tiếp theo mời các bạn thưởng thức ca khúc Tonight I celebrate my love for you, Lưu Minh Tương sinh năm 1986 tại San Francisco California Mỹ, hiện nay đang công tác tại Đài Loan Trung Quốc, còn Trịnh Tuấn Thụ sinh năm 1994, vừa thi đỗ vào Học viện Berkeley Mỹ.

     

    Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Đêm nay chúc mừng tình yêu đôi ta", do hai thí sinh Lưu Minh Tương và Trịnh Tuấn Thụ đến từ Mỹ trình bày.

     

     

    \

    Vương Khải

    Vào phần cuối của chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Em Yêu Anh Như Vậy, do thí sinh Vương Khải trình bày, Vương Khải là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành ca múa nhạc thịnh hành Học viện âm nhạc Tứ Xuyên. Em Yêu Anh Như Vậy là bài hát một trong những bài tiêu biểu của huấn luyện viên Uông Phong.

     

    Anh yêu em như vậy

    Đây là ý nghĩa tồn tại của anh

    Anh yêu em như vậy

    Cho nên anh đứng ở nơi này...

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>