• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ba Thí sinh Khu vực thi trên mạng lọt vào vòng Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị-2010"

    2010-11-08 15:53:28     cri

    Để kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và Năm Hữu nghị Trung-Việt 2010, thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa hai nước, tăng cường hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước Trung-Việt, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh phối hợp tổ chức cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị". Cuộc thi chung khảo tại hai khu vực thi Đông Hưng và Bằng Tường Quảng Tây Trung Quốc diễn ra vào hạ tuần tháng 7, và cuộc thi Chung khảo tại Hà Nội Việt Nam diễn ra vào ngày 25 tháng 9 đều đã kết thúc tốt đẹp, có 6 thí sinh tại khu vực thi Quảng Tây và 6 thí sinh tại khu vực thi Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết, ngoài ra ngày 2/11, tại Bắc Kinh, Ban giám khảo đã tiến hành bình chọn thí sinh đoạt giải trong cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2010" của khu vực thi trên mạng in-tơ-nét, với hình thức thể hiện dòng nhạc nguyên sơ, Ban nhạc nữ Thiên Cầm đã giành được giải nhất, thí sinh Triệu Gia Ý đoạt giải nhì và Hoàng Kim đoạt giải ba sẽ thay mặt các thí sinh khu vực thi trên mạng tham gia Đêm chung kết tại Nam Ninh, Quảng Tây vào ngày 16 tháng 11 sắp tới. Xin nhiệt liệt chúc mừng ba thí sinh xuất sắc trên đây.

    Trong chương trình hôm nay Ngọc Ánh xin mời các bạn đón nghe những bài hát hát do ba thí sinh nói trên trình bày.

    Ban nhạc nữ Thiên Cầm Quảng Tây Trung Quốc từng tham gia vòng chung khảo khu vực thi Đông Hưng, Quảng Tây, nhưng vì sơ suất nhỏ đã để tuột khỏi tầm tay giải nhất của khu vực thi này. Sau đó, Ban nhạc nữ Thiên Cầm đã tham gia khu vực thi trên mạng in-tơ-nét, với sự thể hiện xuất sắc đã nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo cũng như cư dân mạng. Sau đây mời các bạn nghe bài dân ca Việt Nam "Cây trúc sinh", do ban nhạc Thiên Cầm trình bày:

    Chị Nông Huệ Liên, Trưởng Ban nhạc Thiên Cầm cho chúng tôi biết : Sở dĩ chọn trình bày bài hát "Cây trúc xinh" là vì

    "Giai điệu bài hát rất mượt mà, chúng tôi lần đầu tiên hát bài Việt Nam dự thi cảm thấy rất hân hạnh. Sau này đi biểu diễn tại Việt Nam chúng tôi sẽ hát cho các khán thính giả Việt Nam nghe, để các bạn Việt Nam hiểu biết hơn về Ban Nhạc Thiên Cầm."

    Triệu Giai Ý là thí sinh khu vực Chung khảo thi Bằng Tường đến từ thành phố Nam Ninh, là diễn viên của Nhà hát Ca vũ nhạc kịch Quảng tây, đối với cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị " lần này, chị Triệu Giai Ý nói:

    "Đây là cuộc thi hát rất đặc biệt, bởi vì phải hát hai bài hát Trung Quốc và Việt Nam. Trên sân khấu tuy hơi run, bởi tôi hát bài dân ca Việt Nam rất quen thuộc với người Việt Nam, nhưng tôi cảm thấy rất vui, vì bài hát Việt Nam rất hay."

    Sau đây mời các bạn nghe Triệu Giai Ý trình bày bài dân ca Việt Nam quen thuộc "Qua cầu gió bay."

    Hoàng Kim là thí sinh của khu vực thi Chung khảo Bằng Tường, hiện là sinh viên Học Viện Nghệ Thuật Quảng Tây, tuy chỉ tập bài hát Việt Nam "Mùa thu Hà Nội" có hai ngày, nhưng Hoàng Kim đã yêu mến giai điệu Việt Nam, chị nói:

    " Tuy phát âm của tôi chưa được chính xác cho lắm, mới tập có hai ngày, nghe các thí sinh hát bài hát Việt Nam , tôi cảm thấy bài hát Việt Nam rất hay."

    Thành: Cuối cùng, mời các bạn nghe bài hát "Mùa thu Hà Nội" do Hoàng Kim trình bày.

    Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Mùa thu Hà Nội" do Hoàng Kim trình bày.

    Các bạn thân mến, theo quy định của cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" thì mỗi thí sinh phải hát hai bài, một bài Trung Quốc và một bài Việt Nam. Đối với các thí sinh Trung Quốc mà nói, tập hát tiếng Việt trong thời gian ngắn không phải dễ dàng, may mà trong cuộc thi này, có một nhân vật quan trọng đã giúp đỡ họ, đó là Vũ Bá Nha, lưu học sinh Việt Nam hiện đang học nghiên cứu sinh tại Học Viện Nghệ thuật Quảng tây, là thính giả vừa đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm thế giới Thượng Hải" đã dạy cho các thí sinh từng câu từng chữ bài hát Việt Nam, sau khi kết thúc cuộc thi chung khảo tại Đông Hưng, Vũ Bá Nha đã hát góp vui cho cuộc thi, sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Vì em" do Vũ Bá Nha sáng tác trình bày trên sân khấu Đông Hưng Quảng Tây.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>