• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thí sinh Vương Lương và Ban nhạc Tô Nam trên sân khấu Bằng Tường Quảng Tây

    2010-09-20 18:19:38     cri

    Ánh: Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn thưởng thức Chương trình Văn nghệ Cuối tuần trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Kể từ ngày 7 tháng 8 đến nay, chúng tôi đã lần lượt giới thiệu với các bạn 10 kỳ Chương trình Văn nghệ với giọng ca của các thí sinh trên sân khấu Đông Hưng và Bằng Tường Quảng Tây Trung Quốc trong cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010" diễn ra vào ngày 24 và 28 tháng 7 vừa qua, hoan nghênh các bạn đánh giá và chấm điểm cho các thí sinh. Trong chương trình sau đây, Ngọc Ánh lại xin mời La Thành đến dẫn chương trình cùng Ngọc Ánh.

    Thành: Xin chào các bạn, chào Ngọc Ánh. Trong chương trình sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai thí sinh tại khu vực thi chung khảo Bằng Tường là Vương Lương và Ban nhạc Tô Nam.

    Ánh: Thành phần các thí sinh dự thi có thể nói là rất đa dạng, có thí sinh là diễn viên chuyên nghiệp, có thí sinh nghiệp dư làm nghề kinh doanh, học sinh v.v. và có cả thí sinh đến từ tỉnh Lạng Sơn Việt Nam.

    Thành: Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn làm quen với thí sinh Vương Lương, diễn viên thanh nhạc của Nhà hát ca vũ nhạc Quảng Tây. Với thân hình cao cao, nét mặt khôi ngô trong bộ trang phục rất diễn viên, ở anh có cái gì đó hơi khác với các thí sinh khác.

    Ánh: Đúng vậy, chính sự hơi khang khác đó khiến Ngọc Ánh đoán ra ngay, anh là một diễn viên thanh nhạc chuyên nghiệp. Sau đây mời các bạn nghe Vương Lương trình bày bài hát Trung Quốc "Con đi xa vạn dặm".

    Ánh: Lúc đó Vương Lương cho biết rằng, sau khi tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", sẽ cùng Đoàn ca vũ nhạc Quảng Tây sang Việt Nam biểu diễn vào tháng 8. Về cảm nhận đối với cuộc thi này, anh nói:

    "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi hữu nghị, tôi cho rằng rất hay, có thể thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Trung Việt, chúng tôi bộc bạch tình cảm của mình qua lời ca tiếng hát. Tôi rất mến Việt Nam."

    Ánh: Tin rằng sau khi biểu diễn thành công tại Việt Nam, Vương Lương đã về nước và mang theo nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Sau đây mời các bạn nghe Vương Lương trình bày bài dân ca Việt Nam "Qua cầu gió bay", mời các bạn chấm điểm cho Vương Lương.

    Thành: Như trên đã nói, cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010" bao gồm các thí sinh thuộc nhiều thành phần trong xã hội nô nức tham gia. Tại khu vực thi Đông Hưng có Ban nhạc Thu Hoa với độ tuổi trung bình là 65 tuổi.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>