Trương Quốc Vinh, người Hồng Công, là siêu sao Thiên Vương của làng phim ảnh và ca nhạc châu Á. Năm 1977, nhờ ca khúc "American Pie" Trương Quốc Vinh đã đoạt được giải nhì khu vực Hồng Công trong cuộc thi giọng hát châu Á Truyền hình Lệ Đích, được "Hoa Kiều Nhật Báo" bình chọn là ca sĩ mới có triển vọng nhất, từ đó gia nhập làng ca nhạc.
Năm 1982, Trương Quốc Vinh đầu quân cho công ty đĩa hát Hoa Tinh. Năm 1983, Trương Quốc Vinh phát hành Album "Gió tiếp tục thổi", ca khúc chính tiếng Quảng Đông "Gió tiếp tục thổi" trở thành một trong những ca khúc xưa nay được yêu thích nhất của Trương Quốc Vinh, Album này khiến Trương Quốc Vinh nhanh chóng nổi như cồn. Năm 1984, sự nghiệp ca hát của Trương Quốc Vinh tiến lên vùn vụt, ca khúc "Monica" thịnh hành khắp Hồng Công, trở thành tác phẩm có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử âm nhạc thịnh hành Hồng Công, có ảnh hưởng sâu sắc trong làng ca nhạc và dân chúng, mãi đến 15 năm sau vẫn được bình chọn là ca khúc đứng đầu trong 10 ca khúc vàng Hồng Công và Đài Loan. Trương Quốc Vinh cũng nhờ "Monica" lần đầu tiên đoạt giải ca khúc vàng "10 ca khúc vàng tiếng Hoa" của Đài Phát thanh Hồng Công cũng như "10 ca khúc vàng" của TVB.
Năm 1985, Trương Quốc Vinh lần đầu tiên liên tục tổ chức 10 đêm diễn tại sân Hồng Khám, lập kỷ lục về số lượng đêm diễn của ca sĩ Hồng Công lần đầu tiên tổ chức biểu diễn. Năm 1987, Trương Quốc Vinh nhờ ca khúc "Có ai đồng thanh" đã đoạt giải ca khúc vàng "10 ca khúc vàng" TVB.