link >>
Hứa Nguy, người Tây An, là nhạc sĩ đặc biệt xuất sắc của Đại Lục Trung Quốc. Tháng 10 năm 1994, Hứa Nguy mang tác phẩm đến Bắc Kinh, ký hợp đồng với công ty đĩa hát Hồng Tinh. Tháng 11 cùng năm, Hứa Nguy phát hành ca khúc "Hai ngày" và "Chim xanh", sau đó tên của Hứa Nguy đã cùng với hai ca khúc này nhanh chóng nổi như cồn tại Trung Quốc. Sắc thái nhân văn đậm đà đã khiến Hứa Nguy cùng với những ca sĩ như Thôi Kiện, Trịnh Quân, Trương Sở v.v trở thành thần tượng âm nhạc thanh niên đương đại.
Năm 1995, nhờ ca khúc "Cứng rắn" do Hứa Nguy sáng tác, ca sĩ nổi tiếng Điền Chấn lại một lần nữa nổi tiếng cả nước, ca khúc này cũng trở thành ca khúc xuất sắc được nhiều người yêu thích nhất cùng năm, hầu như đã đứng đầu trong tất cả bảng xếp hạng âm nhạc Đại Lục Trung Quốc. Tháng 4 năm 1997, Hứa Nguy phát hành Album đầu tiên "Tại nơi khác", lập tức gây xôn xao, mặc dù không có bất cứ hoạt động tuyên truyền nào, mà số lượng tiêu thụ Album vẫn lên tới 500 nghìn đĩa, con số này trở thành là kỳ tích về lượng tiêu thụ đĩa hát Đại Lục Trung Quốc năm đó.
Tháng 12 năm 2002, Hứa Nguy phát hành Album thứ 3 "Thời gian Tản bộ", Album mới với rất nhiều thay đổi này đã giúp Hứa Nguy đoạt được 4 giải thưởng lớn gồm giải ca sĩ nhạc Rock xuất sắc nhất và Album nhạc Rock xuất sắc nhất tại Lễ trao giải bảng xếp hạng âm nhạc lần thứ 3 năm 2003.
