• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoạt động giao lưu văn hóa sinh viên Trung-Việt mang tên "Thú vui của người bạn Việt Nam": Sinh viên Trung-Việt chuyện trò hữu nghị, cùng trưởng thành

    2018-06-01 18:53:15     cri

    Mới đây, hoạt động giao lưu văn hóa sinh viên Trung-Việt mang tên "Thú vui của người bạn Việt Nam" năm 2018 đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, sinh viên hai nước Trung-Việt chuyện trò hữu nghị, cùng trưởng thành.

    Ngày 25/5, các giáo viên và sinh viên chuyên ngành tiếng Việt đến từ 6 trường ở Quảng Tây như Học viện Kỹ thuật nghề Nam Ninh, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Đại học Quảng Tây, Trường Hoa kiều Quảng Tây, v.v. cũng như khoảng 60 lưu học sinh Việt Nam đã tham gia hoạt động.

    Hoạt động này do Học viện Kỹ thuật nghề Nam Ninh tổ chức, nhằm mục đích tăng cường hơn nữa giao lưu giữa sinh viên Trung-Việt, cảm nhận văn hóa phong tục dân gian hai nước Trung-Việt, kế thừa tình hữu nghị truyền thống do các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân gây dựng và vun đắp.

    Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật nghề Nam Ninh Hồ Vệ Đông mong học sinh, sinh viên hai nước Trung Quốc tăng cường tình hữu nghị trong các hoạt động biểu diễn văn nghệ, trải nghiệm văn hóa truyền thống, giao lưu văn hóa ẩm thực, v.v., cùng trưởng thành. Ông nói: 

    "Hôm nay, chúng ta một lần nữa tổ chức trọng thể hoạt động giao lưu văn hóa sinh viên Trung-Việt mang tên 'Thú vui của người bạn Việt Nam'—hoạt động nổi tiếng truyền thống của Học viện chúng tôi. Mong các vị khách mời, đông đảo giáo viên và học sinh, sinh viên sẽ đi sâu giao lưu tại hoạt động lần này, tăng cường tình hữu nghị qua giao lưu, cùng trưởng thành trong quá trình chia sẻ".

    Hoạt động lần này chia thành 3 phần: Lễ khai mạc, chương trình biểu diễn văn nghệ Trung-Việt và trải nghiệm văn hóa Trung-Việt, thể hiện đầy đủ văn hóa phong tục dân gian hai nước Trung-Việt, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

    Tại hoạt động, sinh viên hai nước Trung-Việt đến từ các trường ở Quảng Tây đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa hai nước Trung-Việt, chẳng hạn, tiết mục múa "Tú cầu bay" mang đậm bản sắc dân tộc Choang Quảng Tây, tiết mục ca múa "Non nước hữu tình" mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, tiết mục liên khúc Trung-Việt "Sứ Thanh Hoa – Yêu lại từ đầu", tiết mục múa Việt Nam "Tiếng từ quê hương", v.v., thể hiện diện mạo tinh thần đầy sức sống bừng bừng và sắc màu tuổi trẻ ung dung, tự tin của sinh viên hai nước Trung-Việt, nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả tại hiện trường.

    Bạn Nguyễn Thế Kiệt là lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, bạn rất thích văn hóa Trung Quốc, tuy mới chỉ đến Nam Ninh 8 tháng, nhưng bạn thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu Trung-Việt và có thể nói tiếng Trung lưu loát. Tại hoạt động lần này, bạn Kiệt đã biểu diễn bài hát tiếng Trung "Đúng lúc gặp gỡ người", nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Bạn Kiệt nói: 

    "Mình rất vui được tham gia chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa Việt-Trung hôm nay, thông qua chương trình mình có thể biết thêm rất nhiều bạn bè mới, hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc. Hôm nay em chọn ca khúc 'Đúng lúc gặp gỡ người', em gửi tặng ca khúc này đến các bạn học sinh Trung Quốc, muốn sau này cũng có thể cùng các bạn giao lưu nhiều hơn về tiếng Hán, cũng như giao lưu về văn hóa. Em rất mong muốn sẽ có nhiều chương trình như thế này được tổ chức, em có thể tham gia và có thể tiếp thu thêm nhiều hơn về văn hóa Trung Quốc, có thể kết bạn với các bạn học sinh Trung Quốc".

    Bạn Đường Phi Tường, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Tiếng Việt ứng dụng của Học viện Kỹ thuật nghề Nam Ninh vừa kết thúc một năm lưu học ở Việt Nam, có tình cảm nồng thắm đối với Việt Nam. Tại hoạt động lần này, bạn Tường đã biểu diễn bài hát tiếng Việt "Yêu lại từ đầu". Bạn Tường cho biết, hoạt động lần này không những giúp các bạn Trung Quốc tăng cường tình cảm hữu nghị với các bạn Việt Nam, mà còn giúp hai bên hiểu biết nhiều hơn văn hóa của mỗi bên. Bạn Tường nói: 

    "Thông qua tham gia hoạt động lần này, em cảm thấy tình cảm giữa chúng em với các bạn Việt Nam được củng cố thêm, trên và dưới sân khấu chúng em đều giao lưu và trao đổi với các bạn Việt Nam, cảm nhận được lòng nhiệt tình của các bạn Việt Nam đối với Trung Quốc. Thông qua giao lưu, chúng em đã tăng cường tình cảm hữu nghị, hiểu biết thêm về văn hóa của mỗi bên".

    Sau khi kết thúc biểu diễn văn nghệ, sinh viên Trung-Việt còn cùng trải nghiệm văn hóa phong tục dân gian của hai nước. Tại khu vực trải nghiệm văn hóa Trung-Việt, người đông chật ních với tiếng cười hân hoan, có nhiều điều hấp dẫn. Sinh viên Trung-Việt tay trong tay cùng nhảy múa sạp, cùng xem biểu diễn tranh đường, một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống Trung Quốc, trải nghiệm thư pháp Trung-Việt, thưởng thức các món ngon Việt Nam như nem, xôi, chè trái cây, trái cây sấy khô, v.v.

    Chiều cùng ngày, với sự tham gia nhiệt tình và phối hợp tích cực của sinh viên Trung-Việt, hoạt động giao lưu văn hóa sinh viên Trung-Việt mang tên "Thú vui của người bạn Việt Nam" năm 2018 đã khép lại trong tiếng cười hân hoan, nhận được sự đánh giá cao và sự yêu thích của sinh viên hai nước Trung-Việt.

    Chị Hoàng Tiểu Quỳnh, giáo viên chuyên ngành tiếng Việt của Học viện Quốc tế thuộc Học viện Kỹ thuật nghề Nam Ninh là một trong những người lên kế hoạch cho hoạt động lần này cho biết, tổ chức hoạt động lần này là nhằm xây dựng một sân chơi giao lưu và rèn luyện cho sinh viên Trung-Việt tại Quảng Tây, tăng thêm tình cảm hữu nghị giữa hai bên. Chị nói:

    "Chúng tôi tổ chức hoạt động lần này chủ yếu là nhằm tăng cường mối liên hệ và hợp tác giữa Học viện chúng tôi với các trường đại học ở Quảng Tây, nhất là các học viện hướng nghiệp; tăng cường giao lưu giữa học sinh, sinh viên hai nước Trung-Việt, tăng cường tình cảm hữu nghị giữa hai bên; đồng thời, cũng tạo nhiều cơ hội hơn cho học sinh, sinh viên rèn luyện bản thân, thể hiện kỹ năng nói tiếng Việt của mình".

    Những năm qua, Học viện Kỹ thuật nghề Nam Ninh tích cực triển khai giao lưu và hợp tác với các nước ASEAN trong các mặt đào tạo nhân tài, giao lưu văn hóa, đào tạo kỹ năng, v.v. Hằng năm Học viện Kỹ thuật nghề Nam Ninh đều cử sinh viên đến học tập tại các trường đại học ở Việt Nam có quan hệ hợp tác với trường mình, đào tạo hàng loạt nhân tài ngoại ngữ xuất sắc, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động quy mô lớn như Cuộc thi khẩu ngữ tiếng Việt dành cho sinh viên của các trường hướng nghiệp ở Trung Quốc, Cuộc thi kỹ năng nấu nướng dành cho sinh viên các trường hướng nghiệp Trung Quốc-ASEAN, v.v., phát huy vai trò mẫu mực rất tốt về giảng dạy ngoại ngữ ở các trường hướng nghiệp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>