• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Văn hóa truyền thống góp phần thúc đẩy du lịch mùa Xuân "ấm lên"

    2018-04-14 18:03:51     Xin Hua

    Ngày 8/4, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc vừa thành lập đã chính thức gắn biển. Cư dân mạng Trung Quốc cảm thán rằng: "Thơ ca và phương xa cuối cùng đã ở bên cạnh nhau".

    Thơ ca và phương xa ở bên cạnh nhau, đây là nhu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia. Văn hóa là tâm hồn của du lịch, du lịch là phương tiện quảng bá văn hóa. Về bản chất, du lịch là một hình thức quan trọng trải nghiệm, tìm hiểu và chia sẻ văn hóa. Trong khi đó, văn hóa lại cần phải thông qua du lịch—phương tiện quảng bá để kế thừa và sáng tạo đổi mới. Cơ cấu lại chức trách của Bộ Văn hóa, Cục Du lịch Nhà nước, thành lập Bộ Văn hóa và Du lịch, sẽ càng có lợi cho trù tính chung phát triển sự nghiệp văn hóa, ngành công nghiệp văn hóa, khai thác tài nguyên du lịch, thúc đẩy sự nghiệp văn hóa, ngành công nghiệp văn hóa và ngành du lịch hội nhập phát triển. Thơ ca và phương xa ở bên cạnh nhau, cũng phản ánh lòng hướng về và sự mong đợi của quần chúng nhân dân về cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống không phải chỉ có sự tạm bợ trước mắt, mà còn có thơ ca và phương xa. Thơ ca và phương xa đại diện cho sự mong đợi, khát khao, ước mơ và theo đuổi.

    Du lịch nghỉ dưỡng đã trở thành chuyện bình thường trong đời sống của người dân, sự hội nhập sâu sắc giữa văn hóa truyền thống và du lịch khiến du lịch nhân dịp nghỉ lễ càng có sức hấp dẫn hơn.

    Cuộc "Điều tra về ý nguyện du lịch của cư dân thành thị và nông thôn Trung Quốc" cho thấy, quý II năm 2018, nhìn chung, 84,8% cư dân Trung Quốc có ý nguyện đi du lịch tăng 1,8% so với quý I năm nay, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong dịp nghỉ Tết Thanh Minh vừa qua, toàn quốc Trung Quốc cả thảy đón 101 triệu lượt du khách trong nước, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu du lịch đạt 42,1 tỷ Nhân dân tệ, tăng 8,0%. Tuy đa số khu vực ở Trung Quốc có nhiệt độ giảm mạnh, nhưng nhiệt tình du lịch của du khách lại không "hạ nhiệt".

    Trong dịp nghỉ Tết Thanh Minh, du khách chen chúc tại nghĩa trang liệt sĩ, nhà kỷ niệm cách mạng ở các nơi như Nhà Kỷ niệm vụ Thảm sát Nam Kinh, Nghĩa trang liệt sĩ Ca Lạc Sơn ở Trùng Khánh, di chỉ Hồng quân hội tụ ở Hội Ninh, v.v. Du khách bày tỏ lòng tưởng nhớ và kính trọng đối với anh hùng liệt sĩ tham gia cách mạng, lượng du khách mà các điểm du lịch đỏ đón tiếp đã tăng rõ rệt.

    Tết Thanh Minh là ngày lễ tưởng nhớ những người đã khuất, cảm nhận sự sống, mọi người tích lũy sức mạnh tinh thần tiếp tục tiến lên phía trước trong khi cảm nhận văn hóa đỏ.

    Số liệu cho thấy, chỉ riêng ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp Tết Thanh Minh, Thiều Sơn ở tỉnh Hồ Nam đã đón hơn 60 nghìn lượt du khách; Nhà Kỷ niệm vụ Thảm sát Nam Kinh đón hơn 44 nghìn lượt người tham quan.

    Trong dịp nghỉ lễ, Nghĩa trang liệt sĩ Ca Lạc Sơn ở Trùng Khánh đón 110 nghìn lượt du khách; Di chỉ Hồng quân hội tụ ở Hội Ninh, tỉnh Cam Túc đón 27 nghìn lượt du khách; những điểm du lịch đỏ như nhà ở cũ của đồng chí Đặng Tiểu Bình ở tỉnh Tứ Xuyên, quê hương của đồng chí Chu Đức, quê hương của đồng chí Trần Nghị, v.v. đều đón hơn 10 nghìn lượt người tham quan.

    Điều tra còn cho thấy, về điểm đến du lịch, 37,34% du khách lựa chọn điểm du lịch phong cảnh thiên nhiên, 20,36% du khách lựa chọn danh lam thắng cảnh. Những ngày lễ cổ truyền như Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, v.v. có bầu không khí ngày lễ nồng đậm, những chương trình du lịch chủ đề phong tục dân gian như đua thuyền rồng, tour du lịch tâm linh, v.v. rất được du khách ưa thích, du lịch nông thôn cũng ngày càng được hoan nghênh.

    Sau khi về quê tảo mộ nhân dịp Tết Thanh Minh, nhiều du khách lựa chọn đi du ngoạn ở điểm du lịch ở ngoại ô, công viên, thị trấn cổ, v.v., nhớ lại chuyện xưa của quê hương, cảm nhận non nước và con người, từ đó đã khiến các tour du lịch nông thôn ấm lên.

    Thị trấn cổ Thanh Thành ở huyện Du Trung, tỉnh Cam Túc có lịch sử hơn 1.000 năm, trước và sau Tết Thanh Minh đã tổ chức hoạt động "Thành Hoàng xuất hành", biểu diễn vở kịch Tần Xoang và điệu hát Thanh Thành, thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan du lịch. Ở tỉnh Quý Châu, các tour du lịch ngày lễ, tour nỗi nhớ quê hương, v.v. rất được hoan nghênh, bản làng dân tộc Mèo Thiên Hộ ở thị trấn Tây Giang đón hơn 40 nghìn lượt du khách/ngày, trong đó, 96% là du khách tự lái xe.

    Cha mẹ đưa con đi du lịch cùng là điểm nóng trên thị trường du lịch mùa Xuân. Mùa Xuân đến, đa số phụ huynh lựa chọn đưa con cùng đi đạp thanh, ngắm hoa, trải nghiệm văn hóa lịch sử, du ngoạn non nước, những tour chủ đề Disneyland, công viên nước, v.v. với nhiều nội dung trải nghiệm cũng rất được hoan nghênh.

    Về lựa chọn bạn đi du lịch cùng, 52,96% du khách lựa chọn cùng người nhà đi du lịch; 23,81% du khách lựa chọn cùng bạn thân đi du lịch.

    Điều tra còn phát hiện, trong số cư dân có ý nguyện đi du lịch, 32,3% du khách lựa chọn đi các tỉnh thành khác du lịch, 29,8% du khách lựa chọn đi du lịch ngoại ô. Bắc Kinh là điểm đến du lịch hot nhất, trong số cư dân có ý nguyện đi các tỉnh thành khác du lịch, có 15,7% người chọn đi Bắc Kinh du lịch. Tiếp theo là Tam Á, Tần Hoàng Đảo, Thượng Hải, Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân, Hàng Châu, Quế Lâm, Trường Xuân, Hoàng Sơn, v.v. Vé tham quan và hệ thống hướng dẫn, giới thiệu điểm đến du lịch kết hợp công nghệ thanh toán di động, mạng Internet, thực hiện đặt mua vé trực tuyến, có lợi cho du khách tự quy hoạch hành trình, nâng cao trải nghiệm của du khách.

    Về điểm đến du lịch ở nước ngoài, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a và Thái Lan là 3 nước được đề cập nhiều nhất với tỷ lệ đạt 31,1%, tiếp theo là Mỹ, Ca-na-đa, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin, Pháp và Đức. Dưới sự thúc đẩy của Năm du lịch Trung Quốc – châu Âu, lượng du khách đi châu Âu du lịch sẽ có phần gia tăng.

    Bài hát "Cuộc sống không phải chỉ có sự tạm bợ trước mắt" do ca sĩ Hứa Nguy thể hiện có ca từ như sau:

    "Mẹ ngồi trước cửa,

    Ngâm nga bài hát 'Hoa nhi với thiếu niên'.

    Tuy là chuyện cách đây nhiều năm,

    nhưng tôi vẫn nhớ mẹ rưng rưng nước mắt.

    Quãng thời gian u ám,

    tâm trạng vừa kiên định vừa hoang mang.

    Khi nói lời tạm biệt trước cửa nhà,

    mẹ nói với tôi rằng,

    cuộc sống không chỉ có sự tạm bợ trước mắt,

    còn có thơ ca và cánh đồng ở phương xa.

    Mẹ ngồi đối diện tôi,

    nhắc tôi giữ gìn sức khỏe.

    Tuy đã là chuyện cách đây nhiều năm,

    Nhưng tôi vẫn nhớ mẹ rưng rưng nước mắt.

    Quãng thời gian cười vui với lời hứa và ước mơ.

    Khi nói lời tạm biệt, mẹ ôm chặt tôi và nói,

    Cuộc sống không chỉ có sự tạm bợ trước mắt,

    Còn có thơ ca và cánh đồng ở phương xa.

    Một mình tôi trên đường xa xôi,

    Và rồi tôi có một cậu con trai kháu khỉnh.

    Con trai dần dần trưởng thành,

    Một ngày nào đó sẽ rời khỏi nhà.

    Tôi chứng kiến sự trưởng thành, sự kiên trì của con,

    Tôi biết sẽ có một ngày,

    Với nụ cười trên môi, tôi sẽ nói với con rằng,

    Cuộc sống không chỉ có sự tạm bợ trước mắt,

    Còn có thơ ca và cánh đồng ở phương xa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>