• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Buổi nói chuyện chia sẻ kiến thức nhân dịp từ biệt năm cũ, chào đón năm mới: Tuy không có sự góp mặt của thần tượng trẻ, nhưng tỷ lệ thu xem tăng liên tiếp

    2018-01-27 18:12:26     cri

    Tối 31/12/2015, kênh vệ tinh Đài truyền hình Thâm Quyến, Trung Quốc phát sóng chương trình với chủ đề chia sẻ kiến thức mang tên "Người bạn của thời gian", đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Những ngày cuối năm 2016, kênh vệ tình Đài Truyền hình Thâm Quyến tiếp tục phát sóng chương trình chia sẻ kiến thức này, tuy trong chương trình không có sự góp mặt của thần tượng trẻ, ngôi sao hot nhất, nhưng tỷ lệ thu xem đã đứng đầu các chương trình phát sóng cùng giờ trong phạm vi cả nước. Tối 31/12/2017, trên "sân chơi" này đã có nhiều đài truyền hình tham gia. Thà nói đây là sự "đại bùng nổ trong kỷ nguyên tăng thêm kiến thức" với sự biểu hiện là mọi người khát khao thay đổi, nâng cấp, chủ động bước ra khỏi "vùng an toàn" để mở mang kiến thức, còn hơn là sự biểu hiện chung về "hội chứng lo âu thông tin".

    Tối 31/12/2017, chương trình buổi nói chuyện nhân dịp tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới của người sáng lập ứng dụng iget La Chấn Vũ đã ra mắt khán thính giả theo đúng lời hẹn, toàn bộ vé buổi nói chuyện đã bán sạch sau khi bán trước. Tối cùng ngày, tại hiện trường có sức chứa hơn 10.000 người hầu như không có một chỗ trống nào. Năm nay, buổi nói chuyện diễn ra tại Thượng Hải, có nhiều khán giả từ Thâm Quyến, Trùng Khánh, Thành Đô, thậm chí từ nước ngoài bay đến Thượng Hải để xem buổi nói chuyện này.

    Tết Dương lịch năm 2018, nhiều phương tiện truyền thông đưa ra chiêu "chia sẻ kiến thức, tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới", kênh vệ tinh Đài Truyền hình Chiết Giang phát sóng chương trình "Lễ hội tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới 2018 bằng tư tưởng". Người dẫn chương trình Mã Đông cùng những người nổi tiếng như Cao Hiểu Tùng, Ngô Hiểu Ba, Trương Triệu Trung, v.v. trò chuyện với nhau, ngoài ra còn có sự góp mặt của những nhân vật giới khoa học kỹ thuật như người sáng lập cơ quan tham vấn khoa học kỹ thuật Jazzyear Trương Nhất Giáp, v.v..

    Nền móng tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới bằng hình thức chia sẻ kiến thức là cơn sốt trả phí "chất xám" dấy lên năm 2016. Các mặt bằng trả phí "chất xám" như iget, Zhihu, Fenda, Ximalaya, Weibo vấn đáp, v.v. năm 2016 đã xuất hiện và gây sốt cộng đồng mạng, năm 2016 được tôn vinh là năm đầu tiên trả phí "chất xám". Năm 2017, xu thế trả phí "chất xám" tăng tốc phát triển; trang web douban tung ra sản phẩm trả phí đầu tiên "Thời gian douban"; "Liên hoan kiến thức" do ứng dụng Ximalaya tung ra đã thực hiện tổng doanh thu hơn 196 triệu Nhân dân tệ, tăng 300%; ứng dụng Toutiao cuối năm 2017 cũng thông báo, dự định tham gia "đại quân hỗn chiến" trong lĩnh vực trả phí "chất xám".

    Theo "Báo cáo thống kê phát triển Internet toàn quốc Trung Quốc lần thứ 38" do Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc công bố, công ty nghiên cứu xu thế, phân tích án lệ và dữ liệu ngành Internet Penguin Intelligence đã tiến hành cuộc điều tra trực tuyến đối với 1.736 cư dân mạng, kết quả cho thấy, 55,3% cư dân mạng có hành vi trả phí "chất xám" với độ hài lòng đạt 38%; động lực hàng đầu cho hành vi trả phí "chất xám" là "nhận được kiến thức/nhận xét có trình độ chuyên môn, đi thẳng vào vấn đề", chiếm 74,2%; nguyên nhân thứ hai là tiết kiệm thời gian và sức lực, chiếm 50,8%; nguyên nhân thứ ba là tích lũy kinh nghiệm nâng cao bản thân, chiếm 47,3%.

    Tháng 8 năm 2017, số người có hành vi trả phí "chất xám" đột phá 50 triệu, thị trường dự báo quy mô kinh tế quanh năm của ngành trả phí "chất xám" sẽ đạt 50 tỷ Nhân dân tệ. Ông La Chấn Vũ nói: "Nguyên nhân đằng sau là nhu cầu học tập của người Trung Quốc ngày càng gia tăng. Môi trường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc được cải thiện và sự hình thành của thói quen thanh toán trực tuyến đã đặt nền móng quan trọng nhất cho sự xuất hiện và bùng nổ của dịch vụ trả phí 'chất xám'".

    Mặc dù trả phí "chất xám" được đặt tên bằng "chia sẻ kiến thức", nhưng bản chất vẫn là "học tập suốt đời" và "đào tạo trực tuyến".

    Từng có cư dân mạng cho biết: Nghe qua ứng dụng iget khi đánh răng buổi sáng, nghe qua ứng dụng Ximalaya khi ăn sáng, xem trang mạng Zhihu khi đi trên tàu điện ngầm, trước khi ngủ còn phải xem nhiều chuyên mục, cuối cùng "tóc bạc và nếp nhăn gia tăng, nhưng lương chẳng tăng, ước mơ du lịch chưa được thực hiện". Nỗi lo âu với sự biểu hiện như "có người kêu năm tháng tĩnh lặng nhưng thời đại vẫn trôi chảy như dòng sông", "Bạn cần phải chạy không ngưng nghỉ mới được ở lại chỗ cũ", dường như khiến mỗi người đều mắc "hội chứng khủng hoảng kiến thức".

    Tuy nhiên, trong ngày hôm nay máy móc, thị trường, cạnh tranh và người sử dụng đều tăng tốc chuyển sang thế hệ mới, thà nói trả phí "chất xám" là "động cơ đẩy" giúp người bình thường khát khao thay đổi, nâng cấp còn hơn là "thuốc giảm đau" cho nỗi lo âu về kiến thức của tầng lớp trung lưu.

    Ông La Chấn Vũ cho rằng, đáp án đằng sau nỗi lo âu là sự trỗi dậy của "cơ hội kiểu Trung Quốc". Các mặt hàng tiêu dùng lớn trên thế giới đều có chỗ đứng của thương hiệu Trung Quốc, kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong làm ăn thường ngày trở nên có giá trị rất lớn, thời đại "đổi mới sáng tạo kiểu bình thường" này sẽ tạo cơ hội mới cho mỗi người bình thường thực hiện thay đổi.

    Hiệu quả cao, tính thực dụng, trình độ chuyên môn luôn là tiền đề và cơ sở cho trả phí "chất xám". Ông Chu Huyền Nghị, một trong những người sáng lập chương trình "Ăn nói khéo léo" cho biết, trong thời đại trả phí "chất xám", những kiến thức trước kia phải dùng một tủ sách mới chứa được, hiện nay có thể cung cấp cho người sử dụng qua phương thức cực kỳ tế nhị. Những kiến thức mà người sử dụng lưu ý trong vô số khung giờ vụn vặt đều là do vô số nhân sĩ có trình độ chuyên môn chế biến và đưa ra.

    Tại hiện trường buổi nói chuyện tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới của ông La Chấn Vũ, phóng viên gặp một bác gái 60 tuổi, đến từ Bắc Kinh, bác cho biết bác không biết trả phí "chất xám" nhưng sẵn sàng đến hiện trường học tập các cụm từ mới.

    Ông La Chấn Vũ cho rằng, mạng Internet gây hiệu ứng "kén tằm thông tin" mạnh. Trên mạng Internet, người ta dễ dàng gói mình trong "ngôi nhà kén tằm" ngày càng chật hẹp, thông qua hợp tác với đài truyền hình, lợi dụng truyền hình phá vỡ "vòng vây", có lợi cho những người vốn không phải là người sử dụng cốt lõi mạng Internet đột phá được "ngôi nhà kén tằm" của mình.

    Hơn 20 năm trước, ông Jerry Yang, nhà đồng sáng lập trang mạng Yahoo đã xây dựng luật chơi miễn phí, cởi mở và kiếm lời của mạng Internet. Hiện nay, trang mạng Yahoo do ông sáng lập tuy đã không sáng chói như trước kia, nhưng tinh thần miễn phí, cởi mở, kiếm lời đã được bảo tồn. Xét về lâu dài, từ "nuôi" kiến thức kiểu vụn vặt đến cung cấp "lối tư duy" theo yêu cầu, khiến người lười biếng trở nên học tập có thành quả, đây là mục tiêu cần nỗ lực chung trong thời gian tới của toàn bộ nhà cung cấp dịch vụ trả phí "chất xám" và người sử dụng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>