• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bắc Kinh mở cửa 8 "phòng sách thành phố", tạo không gian đọc sách công cộng ở thành phố

    2018-01-18 17:36:02     Xin Hua

    Ngoài phòng khám ở bệnh viện, truyện tranh "Chú lợn Peppa" trên giá sách ở góc đọc sách đã giúp trẻ em giảm bớt căng thăng khi chờ khám bệnh; trong tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm thương mại có nhịp sống nhanh, nhà sách vừa cổ kính vừa hiện đại trở thành điểm đến mới của nhân viên cổ cồn trắng sau khi tan tầm; trong không gian đọc sách đặc thù ở quận Triều Dương, máy tính và thiết bị đặc biệt giúp người khiếm thị thực hiện đọc và nghe nhìn.

    Để nâng cao hiệu quả dịch vụ văn hóa công cộng, cuối năm 2017, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh cả thảy mở cửa 8 "phòng sách thành phố", và đưa những phòng sách này vào hệ thống thư viện công cộng của thành phố Bắc Kinh, thực hiện mượn và đọc sách miễn phí.

    Trong Bệnh viện Nhi khu Đông nằm trên đường vành đai 3 phía đông thành phố Bắc Kinh, chị Hầu đưa con đến khám bệnh vừa vào cổng bệnh viện đã phát hiện: sảnh tầng 1 bệnh viện dành một không gian nhỏ làm "thư viện", sách dành cho phụ huynh, sách dành cho thanh thiếu niên và truyện tranh dành cho trẻ em được sắp xếp trên giá sách một cách gọn gàng theo thể loại, ở chỗ vào góc đọc sách này còn có hệ thống mượn và trả sách tự động của thư viện công cộng Bắc Kinh.

    Giám đốc Bệnh viện Nhi khu Đông Bắc Kinh Hà Định Học cho biết, kể từ khi đi vào hoạt động, bệnh viện luôn quan tâm ý kiến và kiến nghị của người bệnh và phụ huynh, trong đó có ý kiến mong bệnh viện có những sách báo phù hợp trẻ em và phụ huynh để đọc trong khi chờ khám bệnh hoặc nằm viện. Vì vậy, bệnh viện đã hợp tác với Thư viện quận Triều Dương, do bệnh viện quy hoạch, huy động vốn xây dựng, thư viện chọn sách, mua sách theo ý kiến của phụ huynh và trẻ em, "bố trí" không gian đọc ở bệnh viện.

    Để tạo tiện lợi cho người bệnh, phụ huynh và nhân viên bệnh viện đọc sách, Bệnh viện Nhi khu Đông Bắc Kinh còn bố trí góc đọc sách ở mỗi tầng, hình thành 1 thư viện cộng thêm 7 góc đọc sách, không gian đọc sách đạt 2.500 mét vuông. Thư viện quận Triều Dương đã cung cấp hơn 2.000 đầu sách cho thư viện ở bệnh viện này. Để đảm bảo vệ sinh, ngoài định kỳ khử trùng bằng tia cực tím ra, bệnh viện còn để sách báo vào tủ khử trùng tiến hành khử trùng. 

    Tại tầng 2 tòa nhà SOHO Thượng Đô nằm ở khu trung tâm thương mại, Bắc Kinh, phòng sách thành phố "Thần Băng Thư Phường" đã mang lại sự ấm áp cho tòa nhà văn phòng "lạnh lẽo" này. "Thần Băng Thư Phường" do Thư viện quận Triều Dương và Công ty truyền thông văn hóa đọc Thần Băng cùng xây dựng, cuối tháng 5 năm 2017 chính thức đi vào hoạt động. Phòng sách này cung cấp dịch vụ đọc qua phương thức kết hợp cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, có hơn 5.000 đầu sách.

    Kể từ khi đi vào hoạt động, phòng sách "Thần Băng Thư Phường" phục vụ 7/7 ngày trong tuần, đã tiếp đón gần 3.000 lượt người. Tiết mục phỏng vấn "Ông trùm văn hóa" mỗi tuần định kỳ ghi hình tại phòng sách "Thần Băng Thư Phường", mời danh nhân văn hóa chia sẻ "những đầu sách bắt buộc phải đọc" liên quan tới lĩnh vực nào đó, số lượt truy cập trực tuyến đã vượt quá 50 triệu lượt người. Ngoài ra, buổi nói chuyện chủ đề văn hóa truyền thống Trung Quốc do phòng sách này tổ chức định kỳ cũng mở cửa miễn phí với bạn đọc.

    Được biết, trong các phòng sách thành phố ở quận Triều Dương đã đi vào hoạt động, có 2 phòng sách miễn phí phục vụ bạn đọc 24/24 giờ, có đặc sắc kết bạn qua sách, tổ chức câu lạc bộ văn hóa, v.v. Ngoài ra, phòng sách thành phố đều cho bạn đọc miễn phí mượn và đọc sách, kết nối với Thư viện công cộng Bắc Kinh, tạo tiện lợi cho bạn đọc mượn và trả sách. 

    Giám đốc Thư viện quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh Lý Khải cho biết, các phòng sách ở quận Triều Dương phát huy vai trò ảnh hưởng tới con người, hội tụ người. Trong quá trình lấp chỗ trống về không gian đọc công cộng ở thành phố, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng gia tăng của cư dân, các lực lượng xã hội, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa cung cấp địa điểm, giá sách và nhân viên quản lý, thư viện cung cấp sách báo và thiết bị đọc sách điện tử, mục đích là nhằm tạo nhiều tiện lợi hơn cho mọi người. Thư viện không nên chỉ là "tòa nhà sưu tập sách".

    Ông Lý Khải cho biết, trong thời gian tới, quận Triều Dương còn sẽ tiếp tục tăng thêm số lượng phòng sách ở thành phố, quy hoạch bố cục một cách khoa học; đối với các phòng sách đã đi vào hoạt động, thư viện sẽ kịp thời điều chỉnh chủng loại và số lượng sách theo phản hồi từ bạn đọc. 

    Năm 2017, tỷ lệ đọc tổng hợp thành phố Bắc Kinh tăng liên tục, đạt 92,73%, cao hơn 12,69% so với tỷ lệ bình quân cả nước. Người dân thành phố Bắc Kinh bình quân mỗi ngày đọc 65,09 phút, nhu cầu đọc sách in tăng mạnh.

    Theo "Báo cáo về đánh giá tổng hợp toàn dân đọc sách thành phố Bắc Kinh năm 2016-2017", cư dân Bắc Kinh bình quân mỗi ngày đọc sách in 21,07 phút, đọc qua đầu cuối điện tử là 44,02 phút.

    Theo thống kê, cư dân thành phố Bắc Kinh bình quân mỗi người đọc 10,97 cuốn sách in/năm, cao hơn lượng đọc sách in và sách điện tử của người dân toàn quốc Trung Quốc là 7,86 cuốn/năm.

    Ngoài Thủ đô Bắc Kinh tích cực tạo không gian văn hóa đọc công cộng cho người dân ra, thành phố Hợp Phì, tỉnh lỵ tỉnh An Huy, Trung Quốc cũng tích cực tạo điều kiện thuận tiện hơn cho người dân đọc sách. Mới đây, hiệu sách chia sẻ tại ga tàu điện ngầm đầu tiên Trung Quốc bắt đầu kinh doanh tại nhà ga Đại học Nông nghiệp An Huy thuộc tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

    Hiệu sách này rộng khoảng 30 mét vuông, trên giá sách vừa có những cuốn sách kinh điển bán chạy như "Bạch dạ hành", "Harry Potter", vừa có tác phẩm văn học được chuyển thể thành phim gây sốt như "Danh nghĩa nhân dân", hai bên giá sách là sách trinh thám, truyền kỳ nhân vật, văn học đương đại và một số sách chuyên nghiệp được sắp xếp gọn gàng theo thể loại.

    Nhân viên lập trình Lưu Dược, 26 tuổi, lựa chọn 2 cuốn sách, dùng phần mềm APP quét mã vạch trên bìa sau, không cần thanh toán, đã mượn sách thành công, còn được tặng một thẻ tàu điện ngầm. Anh Lưu Dược cho biết, thường ngày công việc bận rộn, đã lâu không đọc sách in, hiệu sách chia sẻ ngay tại nhà ga tàu điện ngầm, rất tiện, trên đường đi làm và tan tầm có thể mượn sách.

    Năm 2017, Tập đoàn Phát hanh Tân Hoa An Huy dựa vào "mặt bằng đọc+", đưa ra phần mềm APP "Phòng sách thông minh", sáng tạo mô hình mới "hiệu sách chia sẻ". Người sử dụng tải xuống miễn phí phần mềm APP, đăng ký và đặt tiền cọc 99 Nhân dân tệ là có thể mượn sách, thời gian đọc miễn phí là 10 ngày, hơn nữa tiền đặt cọc có thể lấy lại mọi lúc. Để tiếp tục thu hút hành khách, hiệu sách chia sẻ tại nhà ga tàu điện ngầm mới đây còn triển khai các hoạt động như mượn sách tặng vé tàu điện ngầm, treo thưởng cho những người đọc sách trên tàu điện ngầm, v.v., mong qua những hoạt động này khuyến khích mọi người tận dụng thời gian đi làm và tan tầm để đọc sách.

    Nhân viên hiệu sách chia sẻ tại nhà ga tàu điện ngầm Trịnh Quốc Khâm cho biết, trường hợp mượn sách nhiều nhất là một ngày có 70-80 cuốn sách được mượn, còn có những phụ huynh đưa con đến đây mượn sách. Thời gian gần đây, phim "Phương Hoa" công chiếu, tiểu thuyết cùng tên rất nhanh đã bị mượn sạch.

    Tổng Giám đốc chuyên trách "Mặt bằng đọc+" Hoàng Chấn cho biết, từ tháng 7 năm 2017 đến nay, số lượng người sử dụng phần mềm APP "Phòng sách thông minh" đã vượt quá 230 nghìn, số lần mượn sách vượt quá 420 nghìn lần. Trong số 50 nghìn người sử dụng cốt lõi, có hơn 70% mượn sách nhiều lần. Qua phân tích dữ liệu, "Phòng sách thông minh" sẽ giới thiệu cho bạn đọc những đầu sách được hoan nghênh nhất và hot nhất hiện nay.

    Theo ông Hoàng Chấn, nhiều hành khách lựa chọn chơi điện thoại di động chứ không đọc sách khi đi tàu điện ngầm, là vì không có điều kiện đọc sách tiện lợi, muốn kết hợp đọc sách với thời gian đi trên phương tiện giao thông, phương thức mượn đọc chia sẻ tiện lợi đã cung cấp giải pháp rất tốt.

    Ông Hoàng Chân nói: "Trong nhiều trường hợp, đọc qua đầu cuối điện tử là đọc kiểu vụn vặt, còn sách in có thể khiến người ta đọc sách ở chiều sâu hơn. Nếu chúng tôi có thể tạo dịch vụ đọc sách tiện lợi hơn cho hành khách, tôi tin rằng, hành khách đọc sách in trên tàu điện ngầm sẽ ngày càng nhiều".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>