• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên hoan đọc sách Bắc Kinh diễn ra tuần qua - Bắc Kinh tích cực xây dựng không gian đọc sách trong thành phố

    2017-12-17 18:01:17     cri

    "Liên hoan đọc sách Bắc Kinh•Thư hương Trung Quốc lần thứ 7" đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Thiên Kiều ở Bắc Kinh từ ngày 5-8/12. Được biết, Liên hoan đọc sách Bắc Kinh năm 2017 cả thảy tổ chức hơn 30.000 buổi hoạt động đọc sách, thu hút hơn 10 triệu người tham gia. Tại Lễ trao giải diễn ra ngày 5/12, mười hiệu sách gồm Hiệu sách Trung Tín, Không gian vui đọc Giáp Cốt Văn, Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn, v.v. được trao danh hiệu "Hiệu sách thực thể đặc sắc Bắc Kinh nhất".

    Tại Lễ trao giải Liên hoan đọc sách Bắc Kinh diễn ra ngày 5/12, cả thảy trao 9 giải thưởng gồm Hiệu sách thực thể đặc sắc Bắc Kinh nhất, Khu chung cư đọc sách điển hình, Gia đình có truyền thống hiếu học, Người quảng bá văn hóa đọc xuất sắc nhất, Tổ chức quảng bá văn hóa đọc xuất sắc trong năm, Giải Nhiếp ảnh "Tập trung vào văn hóa đọc", v.v. Trong đó, 10 hiệu sách gồm Hiệu sách Trung Tín, Không gian vui đọc Giáp Cốt Văn, Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn, Mô Phạm Thư Cục v.v. được trao danh hiệu "Hiệu sách thực thể đặc sắc Bắc Kinh nhất". Tổng Giám đốc chuyên trách quan hệ công chúng Hiệu sách Trung Tín cho phóng viên biết, kiên trì sáng tạo đổi mới là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến hiệu sách được trao giải thưởng lần này. Bà nói: 

    "Hiệu sách Trung Tín mỗi tuần đều tổ chức không định kỳ hàng loạt hoạt động đọc sách tại các nhà sách. Chẳng hạn, hoạt động Chợ chủ đề công nghệ đen có nội dung giới thiệu các cuốn sách dự báo tương lai của những chuyên gia, trưng bày sản phẩm công nghệ cao như máy bay không người lái hình quả trứng, loa thông minh Tmall Genie tạo tiện lợi cho người cao tuổi mua sắm trực tuyến. Ngoài ra, còn có các hoạt động như chợ chủ đề sinh hoạt, chợ chủ đề trái cây và các chợ liên quan các mặt cuộc sống của người dân thành phố, đây là điều đổi mới sáng tạo chưa hề có trong tất cả các chuỗi hiệu sách".

    Hiệu sách không những là điểm mốc văn hóa của một thành phố, mà còn là mặt trận chính quảng bá thông tin văn hóa. Không gian vui đọc Giáp Cốt Văn là hiệu sách đặt tại khu chung cư, thông qua tổ chức hoạt động văn hóa các loại, để tài nguyên văn hóa thực sự phục vụ người dân. Nhân viên hiệu sách này Lưu Xuân Hà nói: 

    "Hiệu sách chúng tôi chủ yếu tổ chức các hoạt động đọc sách ở khu chung cư, hiện chủ yếu có 6 mảng, mảng giảng đường công khai liên quan các nội dung như đọc vè, Trung Quốc học, kể chuyện dài, thư pháp, đàn Tranh, v.v.; còn có các buổi kể câu chuyện; câu lạc bộ khu chung cư thường ngày còn tổ chức hoạt động đọc sách ngâm thơ, mời chuyên gia đến nói chuyện với bạn đọc; ngoài ra còn tổ chức chiếu phim tại khu chung cư, hiện nay cứ 6 giờ rưỡi tối Thứ Bảy hàng tuần chúng tôi đều mời cư dân khu chung cư đến xem phim miễn phí. Chúng tôi chủ yếu mong những tài nguyên văn hóa này đến được với khu chung cư".

    Học sinh tiểu học Mã Y Thông năm nay 11 tuổi rất thích đọc sách và học tập tại Không gian vui đọc Giáp Cốt Văn, em Thông còn đã tham gia một lớp học thư pháp ở hiệu sách này. Em Thông nói:

    "Sau khi tan học, em đến đây xem sách. Trước đó em thấy ở đây có lớp học thư pháp, em đã đăng ký, em cảm thấy rất thú vị, nên em đã kiên trì học hơn một năm. Em đang học thế chữ của Âu Dương Tuần và Khải thư".

    Cụ Đào Thực năm nay 75 tuổi là một trong những đại diện cho gia đình có truyền thống hiếu học được bình chọn tại Liên hoan đọc sách Bắc Kinh lần này. Theo cụ, đọc sách có thể giúp nâng cao tố chất người dân. Cụ nói: 

    "Tôi thường nghe thấy, số liệu đọc sách bình quân đầu người ở những nước như Đức và I-xra-en rất đáng kể, người dân ở những nước này nhìn chung có tố chất tương đối cao. Vì vậy, tôi cho rằng, giữa người đọc sách và người không đọc sách có sự khác biệt rất lớn, giữa người thường xuyên đọc sách và không thường xuyên đọc sách cũng có sự khác biệt, một người đọc và cả gia đình cùng đọc cũng khác hẳn, một gia đình đọc sách và cả xã hội đọc sách càng khác hẳn hơn. Cho nên, chúng ta nên thúc đẩy mọi người cùng đọc sách, nên thực sự thích đọc sách xuất phát từ đáy lòng".

    Người sáng lập Tập đoàn Tân Đông Phương Du Mẫn Hồng là Đại sứ cho Liên hoan đọc sách Bắc Kinh năm 2017. Ông Du Mẫn Hồng kêu gọi xã hội hình thành bầu không khí đọc sách nồng đậm hơn, đồng thời đề nghị các bạn trẻ đương đại đọc nhiều sách và đọc sách hay. Ông nói: 

    "Chẳng hạn, mỗi ngày tôi đều đọc một lượng lớn bài viết vụn vặt trên Wechat, nhưng đọc như vậy là không thể nào làm cho bạn suy nghĩ vấn đề một cách trọn vẹn và đi vào chiều sâu. Vì vậy, đọc sách hoàn chỉnh là chuyện hết sức quan trọng. Vì mỗi một cuốn sách hoàn chỉnh, trừ tiểu thuyết ra, đều bắt tay từ một quan điểm nào đó, rồi trình bày quan điểm mình qua các trình tự lô-gích và chiều sâu tư tưởng trong cả cuốn sách. Đây chính là nguyên nhân mà tôi cho rằng mỗi người một năm ít nhất phải đọc 20-30 cuốn sách".

    Được biết, Liên hoan đọc sách Bắc Kinh năm 2017 cả thảy tổ chức hơn 30 nghìn buổi hoạt động đọc sách, che phủ và ảnh hưởng tới hơn 10 triệu người, mang lại trải nghiệm đọc sách mới mẻ và thú vị cho bạn đọc qua các phương thức như ma-ra-tông đọc sách, trạm ngâm thơ đọc sách, triển lãm sách lưu động, v.v.

    Cuốn sách "Quái thú lớn trong Cố Cung" do nhà văn trẻ Thường Di từng đoạt Giải Văn học Thiếu nhi Băng Tâm sáng tác, kể về câu chuyện học sinh tiểu học Lý Tiểu Vũ nhặt được một hoa tai đá quý thần kỳ ở Cố Cung. Nhờ sức mạnh kỳ diệu của "đá quý Động Quang", Lý Tiểu Vũ nghe được tiếng nói của các quái thú và thần tiên sinh sống hàng trăm năm trong Cố Cung, và trải qua nhiều câu chuyện phiêu lưu.

    Câu chuyện xảy ra trong Cố Cung vừa hoành tráng vừa tinh vi, ở đó có lầu quỳnh điện ngọc, rường cột chạm trổ, cũng có nhiều "quái thú" trên mái nhà, bình phong và chòi gác. Nhà văn dùng ngòi bút đầy sức tưởng tượng khiến "quái thú" trong Cố Cung sống lại, và còn kết hợp một cách khéo léo nhiều thần thoại và tài nguyên văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

    Sau 2 năm xuất bản, cuốn sách "Quái thú lớn trong Cố Cung" cả thảy phát hành gần 1 triệu cuốn, rất được bạn đọc thiếu nhi yêu thích, được bán tại các hiệu sách và trung tâm dịch vụ văn hóa trong Cố Cung, và "ra mắt" tại Thư viện Quốc gia và Đại sứ quán các nước Mỹ, Niu Di-lân và Nga. Là truyện thiếu nhi đề tài Cố Cung đầu tiên "lọt vào" tầm ngắm của trẻ em, cuốn sách "Quái thú lớn trong Cố Cung" trở thành sách thiếu nhi bán chạy liên tục, mở một cánh cửa tiếp cận văn hóa truyền thống cho thiếu nhi.

    Nhà văn Thường Di cho biết, nội dung trong sách không phải do chị bịa đặt vô căn cứ, chị đã tra cứu và tham khảo một lượng lớn điển tích Cố Cung và sách lịch sử như "Sưu Thần Ký", "Sơn Hải Kinh", v.v. Trong các câu chuyện đầy hình ảnh quái thú, thần tiên sinh động, có ước mơ kiểu phương Tây, cũng có truyền thuyết kiểu Trung Quốc, còn xen kẽ nhiều thường thức cuộc sống và thiên nhiên, văn hóa dân gian, mong gợi ý cho bạn đọc thiếu nhi về lương thiện, ngay thẳng, niềm tin, lòng thương yêu và tinh thần trách nhiệm.

    Phó Chủ tịch Tập đoàn Xuất bản Trung Quốc Tôn Nguyệt Mộc cho rằng, trong bối cảnh văn hóa truyền thống liên tiếp nóng lên, cuốn "Quái thú lớn trong Cố Cung" là tác phẩm văn học xuất sắc, khéo hấp thu cảm hứng sáng tác và chắt lọc đề tài từ kho tài nguyên văn hóa Trung Hoa, "kể lại câu chuyện Trung Quốc" một cách tốt hơn. Cuốn sách này lấy thần thú trong văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của Trung Quốc làm đầu mối chính, kết hợp câu chuyện phiêu lưu trong Cố Cung của thiếu nhi, giới thiệu và nêu cao văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa với thiếu nhi một cách sinh động và thú vị, để trẻ em cảm thấy gần gũi và cảm nhận được sức cuốn hút của văn hóa truyền thống.

    Được biết, bản quyền tiếng Mông Cổ và tiếng A-rập của cuốn sách này đã được bán ra. Để thúc đẩy vươn dài thương hiệu văn hóa Cố Cung, mở rộng chuỗi ngành nghề, Nhà xuất bản Đại Bách khoa toàn thư Trung Quốc và tác giả đã phối hợp ủy quyền nội dung và hình ảnh trong câu chuyện, vở nhạc kịch gia đình "Quái thú lớn trong Cố Cung" sẽ trình diễn lưu động ở cả nước Trung Quốc kể từ tháng 4 sang năm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>