021117/tsvh.mp3
|
Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Tân Hoa xã tại Bắc Kinh, ông Lý Liên Kiệt nói: "Tôi muốn tỏ lòng kính trọng tới các bậc tiền bối của nền văn hóa truyền thống võ thuật Trung Quốc, đồng thời chia sẻ Thái Cực Quyền bắt nguồn từ Trung Quốc với lớp trẻ toàn cầu qua phim nhựa". Ông Lý Liên Kiệt cho biết, ước mơ lớn nhất của ông là Thái Cực Quyền trở thành môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội.
Ông Lý Liên Kiệt cho biết, làm bộ phim "Công Thủ Đạo" không phải hứng thú nhất thời, ngay từ năm 2009, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alibaba Mã Vân đã tìm ông và cho biết muốn làm một bộ phim đề tài Thái Cực Quyền, để quảng bá Thái Cực Quyền nói riêng và văn hóa Trung Quốc nói chung qua phim nhựa. Ông Mã Vân thậm chí đã có kịch bản và tình tiết sẵn, nhưng ý tưởng này sau đó đã bị gác lại.
Những năm qua, ông Lý Liên Kiệt đã trình diễn Thái Cực Quyền vô số lần, chia sẻ tôn chỉ và quan niệm của Thái Cực Quyền ở khắp nơi trên thế giới, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Ông nghĩ tới bộ phim "Thiếu Lâm Tự" mà ông tham gia diễn xuất năm mười mấy tuổi, hồi đó nhiều khán giả trẻ Trung Quốc đã say mê võ thuật Trung Quốc vì phim này, nhiều người thậm chí đến Thiếu Lâm Tự học võ.
Ông Lý Liên Kiệt từng đọc một báo cáo điều tra xã hội ở Mỹ, báo cáo cho biết bộ phim "Thiếu Lâm Tự" đã ảnh hưởng cả một thế hệ Trung Quốc, đào tạo ra rất nhiều vệ sĩ an ninh, có nghĩa là những người này chỉ có cơ thể nhanh nhẹn và khéo léo sau khi học võ, chỉ có thể kiếm sống bằng cơ thể. Điều này khiến ông Lý Liên Kiệt canh cánh trong lòng.
Ông Lý Liên Kiệt mong mọi người nhận thức được, Thái Cực Quyền không những có thể giúp người khỏe mạnh, mà còn chứa đựng triết học và trí tuệ của phương Đông, còn điện ảnh là phương thức quảng bá tốt nhất. Ông cho biết, một buổi biểu diễn Thái Cực Quyền hoặc một buổi nói chuyện chỉ có thể thu hút tối đa vài chục nghìn khán giả, trong khi đó, một bộ phim có thể thu hút hàng trăm triệu người đến xem.
Khi mời các ngôi sao võ thuật gồm Viên Hòa Bình, Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh, Chân Tử Đan, v.v. tham gia đóng phim, ông Lý Liên Kiệt nói: "Chúng ta đều tập luyện võ thuật, mong mọi người có thể đóng góp sức mình cho võ thuật và Thái Cực Quyền Trung Quốc. Làm bộ phim này là nhằm tỏ lòng kính trọng tới các bậc tiền bối của nền văn hóa truyền thông võ thuật, Thái Cực Quyền Trung Quốc, và chia sẻ Thái Cực Quyền của Trung Quốc với lớp trẻ thế giới".
Ông Lý Liên Kiệt cho biết, Công Thủ Đạo là một nội dung thi đấu hoàn toàn mới dựa trên võ thuật, Thái Cực Quyền truyền thống của Trung Quốc. Ông ví rằng: "Nếu coi Suy Thủ là phiên bản 2.0 của Thái Cực Quyền, thì Công Thủ Đạo là phiên bản 3.0 nâng cấp từ Suy Thủ".
Được biết, sau khi bộ phim "Công Thủ Đạo" chính chức công chiếu, giải thi đấu Công Thủ Đạo cũng sẽ diễn ra vào tháng 11. Ông Lý Liên Kiệt mong phát triển Công Thủ Đạo thành một ngành công nghiệp thể thao, không những có giải thi đấu chuyên nghiệp, mà còn trở thành một môn thể thao đại chúng phổ biến trên toàn cầu, cuối cùng trở thành môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội. Ông nói rằng: "Trong các môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội có Giu-đô (Judo) của Nhật Bản, Tê-cuôn-đô (Taekwondo) của Hàn Quốc, tại sao không có môn thi đấu của Trung Quốc"?
Thập niện 60-70 của thế kỷ 20, kinh tế Nhật Bản trỗi dậy, người Nhật phát triển Karate, Judo và Kendo thành ngành công nghiệp và phổ biến ra toàn thế giới. Sau đó, kinh tế Hàn Quốc phát triển, người Hàn Quốc đã phát triển Taekwondo, thể thao điện tử thành ngành công nghiệp và quảng bá trên toàn thế giới. Trong quá trình quảng bá các ngành công nghiệp thể thao này, người Nhật Bản và người Hàn Quốc đã giới thiệu văn hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc với thế giới.
Ông Lý Liên Kiệt nói: "Trung Quốc hiện đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tại Thế vận hội có hàng trăm môn thi đấu, nhưng lại chưa có môn thi đấu nào bắt nguồn từ Trung Quốc, đầy là điều rất đáng tiếc". Ông cho biết, để Công Thủ Đạo trở thành môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội là giấc mơ lớn nhất của ông.
Ông Lý Liên Kiệt cho biết, ông từng trò chuyện với quan chức Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế về việc võ thuật Trung Quốc trở thành môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội, quan chức này trả lời rằng đây là việc hơi khó. Quan chức này cho biết, người ta nói dùng tay gọi là đấm bốc, dùng chân gọi là Taekwondo, quật ngã gọi là đấu vật hoặc Judo, vậy thì võ thuật Trung Quốc thuộc loại nào đây?
Thực ra, ông Lý Liên Kiệt cho biết, thậm chí giới võ thuật Trung Quốc cũng rất khó định nghĩa chuẩn xác võ thuật: chỉ riêng quyền thuật, Trung Quốc tối thiểu có hơn 100 loại, cộng thêm 18 loại binh khí, dù là chuyên gia cũng rất khó giới thiệu toàn diện võ thuật Trung Quốc, người dân bình thường lại càng khó hơn. Ông Lý Liên Kiệt nói: "Chỉ riêng dịch những thứ này thành tiếng Anh đã khó, chứ chưa nói đến việc quảng bá trên toàn cầu".
Ông Lý Liên Kiệt cho rằng, văn hóa võ thuật Trung Quốc giống như văn hóa ẩm thực Trung Quốc, quá phong phú lại trở thành sự ràng buộc ảnh hưởng đến quảng bá và phổ biến. Muốn quảng bá trên toàn thế giới, bước thứ nhất là phân chia, tìm bộ phận đơn giản nhất trong Thái Cực Quyền, hình thành Công Thủ Đạo, dùng phương thức sản nghiệp hóa để kinh doanh và quảng bá.
Ông Lý Liên Kiệt đã nghiên cứu nhiều môn thể thao, phát hiện môn thể thao nào muốn được khán giả hoan nghênh, muốn phổ biến với đại chúng, thì quy tắc càng đơn giản càng tốt, phải để khán giả dễ hiểu. Chẳng hạn như bóng đá, bóng được đá vào cầu môn thì được ghi một bàn thắng; bóng rổ, bóng được ném vào rổ thì được ghi điểm. Quy tắc rất rõ ràng. Ông Lý Liên Kiệt cho biết, đã thành lập ê-kíp thiết kế quy tắc thi đấu cho môn Công Thủ Đạo, và tăng thêm tính đối kháng và thưởng thức.
Ông Lý Liên Kiệt dự kiến, Công Thủ Đạo có triển vọng trở thành môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội năm 2028. Ông cho biết, nếu không thành công cũng không sao, ông sẽ tiếp tục nỗ lực. Hơn nữa, ông làm việc này cũng tích lũy kinh nghiệm cho những người sau, giúp họ đi đường vòng ít hơn.
Trong phim "Công Thủ Đạo", ông Lý Liên Kiệt sắm vai một nhà sư quét rác. Theo ông, ông giống như nhà sư quét rác, quét sạch chướng ngại vật, dọn đường cho thế hệ sau trong quá trình quảng bá Thái Cực Quyền và Công Thủ Đạo.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |