121017/tsvh.mp3
|
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay xuất hiện cục diện một bộ phim chiếm đa số doanh thu phòng vé. Trong Bảng xếp hạng 10 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất, phim hài "Quả đấm ngượng ngùng" (Never say die) đứng đầu bảng với 1 tỷ 212 triệu Nhân dân tệ, nhiều hơn tổng doanh thu phòng vé của 9 bộ phim đứng sau.
Số liệu từ Cục Điện ảnh cho thấy, các phim do Trung Quốc sản xuất và công chiếu trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay có doanh thu phòng vé 2 tỷ 324 triệu Nhân dân tệ, chiếm 97,44% tổng doanh thu phòng vé, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong Bảng xếp hạng 10 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất, 7 bộ phim đứng đầu đều là phim do Trung Quốc sản xuất. Trong đó, bộ phim "Quả đấm ngượng ngùng" đứng đầu bảng với 1 tỷ 212 triệu Nhân dân tệ, nhiều hơn tổng số doanh thu phòng vé của 9 bộ phim đứng sau. Bộ phim "Kẻ ngoại tộc" (The Foreigner) đứng thứ hai với 343 triệu Nhân dân tệ, bộ phim "Truy long" (Chasing the dragon) đứng thứ ba với 323 triệu Nhân dân tệ, các phim "Dàn nhạc máy khâu" (City of rock), "Thợ săn trên không" (Sky hunter), "Tạm biệt Ultraman" (So long Ultraman) và "Hành tinh trôi nổi" (The floating planet) lần lượt đứng thứ 4 đến thứ 7.
Điều cần nói thêm là, 7 bộ phim nói trên đều công chiếu từ ngày 29/9 đến ngày 1/10, chiếm ưu thế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong khi đó bộ phim "Cực trí truy kích" (SMART Chase) có ưu thế tương tự lại chỉ có doanh thu phòng vé hơn 16 triệu Nhân dân tệ, nên không lọt vào được Top10.
Điều đáng nói là, bộ phim "Chiến lang 2" vẫn được chiếu rạp sau hơn 2 tháng công chiếu kể từ ngày 27/7, tuy bộ phim này chỉ có doanh thu phòng hơn 9 triệu 900 nghìn Nhân dân tệ trong 7 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng, nhưng doanh thu phòng vé lũy kế của bộ phim này đã đạt 5 tỷ 677 triệu Nhân dân tệ. Con số này cao hơn gần 2,3 tỷ Nhân dân tệ so với bộ phim "Nàng tiên cá", bộ phim xếp thứ 2 trong Bảng xếp hạng ở Trung Quốc đại lục.
Trong Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, chỉ có 2 bộ phim nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm bộ phim hình sự "Sát thủ vô hình" (The invisible guest) của Tây Ban Nha và bộ phim viễn tưởng "Đại chiến hành tinh khỉ" (War for the planet of the apes) của Mỹ. Tuy 2 bộ phim nước ngoài này đều công chiếu từ ngày 15/9, nhưng đủ sức mạnh, vẫn đứng thứ 8 và 9 trong bảng xếp hạng.
Điều thú vị là, xét từ từng ngày một, bất kể là doanh thu phòng vé hay số lượt khán giả đều có xu hướng giảm dần, ngày 1/10 có doanh thu phòng vé cao nhất là 382 triệu Nhân dân tệ, cao hơn 26% so với ngày 7/10 có doanh thu phòng vé thấp nhất là 303 triệu Nhân dân tệ. Điều này trong chừng mực nhất định đã nói lên thói quen tiêu dùng của người dân trong kỳ nghỉ lễ.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay còn xuất hiện nhiều thứ bất ngờ, một bất ngờ trong đó là hai phim hài "Quả đấm ngượng ngùng" và "Dàn nhạc máy khâu" phân hoá theo hai cực.
Phim hài thể thao "Quả đấm ngượng ngùng" có doanh thu phòng vé hơn 100 triệu Nhân dân tệ trong ngày công chiếu đầu tiên, cuối cùng với thành tích 1,2 tỷ Nhân dân tệ trở thành phim duy nhất có doanh thu phòng vé vượt 1 tỷ Nhân dân tệ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Trong khi đó, phim hài "Dàn nhạc máy khâu" tuy công chiếu sớm một ngày so với "Quả đấm ngượng ngùng", nhưng chỉ có doanh thu phòng vé 232 triệu Nhân dân tệ sau 7 ngày công chiếu, doanh thu phòng vé lũy kế chỉ chiếm 17% của phim "Quả đấm ngượng ngùng".
Bộ phim "Quả đấm ngượng ngùng" là phim thứ 3 của Công ty Truyền thông văn hóa giải trí Ma Hoa Bắc Kinh, kể về câu chuyện tình yêu hài hước giữa vận động viên quyền Anh Ngải Địch Sinh và phóng viên thể thao Mã Tiểu sau khi đánh đổi tâm hồn. Phim hài "Dàn nhạc máy khâu" là phim thứ hai của diễn viên Đại Bằng tiếp sau phim "Hiệp sĩ bánh rán", kể về ước mơ nhạc rock của một thanh niên ở một thị trấn nhỏ. Ê-kíp sản xuất của hai phim này đều từng tung ra thị trường phim hài có doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ Nhân dân tệ, nhưng lần này lại có khoảng cách rõ nét về doanh thu phòng vé.
Ông Doãn Hồng, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu truyền thông điện ảnh và truyền hình thuộc Trường Đại học Thanh Hoa cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến hai phim có khoảng cách lớn về doanh thu phòng vé là khoảng cách về mức độ quan tâm của thị trường. Theo ông Doãn Hồng, Công ty Truyền thông văn hóa giải trí Ma Hoa Bắc Kinh 3 năm liên tiếp đều có phim ra mắt khán giả, tích lũy nhiều đánh giá tốt và duy trì mức độ quan tâm của thị trường. Trong khi đó, bộ phim "Dàn nhạc máy khâu" là tác phẩm thứ hai của Đại Bằng sau hơn 2 năm, mức độ nổi tiếng do bộ phim "Hiệp sĩ bánh rán" tích lũy đã không đủ, hơn nữa, những tình tiết hài mang phong cách khu vực miền đông-bắc Trung Quốc thường thấy trong các chương trình văn nghệ và giải trí đã giảm một phần cảm giác mới mẻ và sức hút đối với khán giả.
Có nhà phê bình điện ảnh cho rằng, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay chỉ có ít điểm sáng, thể loại phim hạn chế, thiếu phim thích hợp cả gia đình cùng xem và phản ánh đề tài sâu sắc, vì vậy, doanh thu phòng vé không xuất hiện tình hình tăng trưởng kiểu bùng phát. Những phim như "Kẻ ngoại tộc", "Truy long", "Thợ săn trên không", v.v. thể hiện thiện chí của ê-kíp làm phim tuy được đánh giá là khá, nhưng chưa thu được doanh thu phòng vé cao.
Trong phim "Kẻ ngoại tộc", diễn viên nổi tiếng Thành Long không sắm vai "đại ca" nữa, mà sắm vai một người cha phải hứng chịu nỗi đau thương về con gái chết trong lúc người cha ở tuổi già, người cha này đã triển khai một cuộc báo thù của nhân vật nhỏ. Có bình luận cho rằng, trong phim "Kẻ ngoại tộc", Thành Long thay đổi phong cách hành động, hài hước, đây là phim không mang đậm phong cách Thành Long, lại là tác phẩm diễn xuất thể hiện sự chân thành nhất của Thành Long.
Đạo diễn Vương Tinh cũng tung ra tác phẩm chân thành nhất trong những năm qua, đó là bộ phim "Truy long". Bộ phim này có cốt truyện xảy ra ở Hồng Công thập niên 60-70 của thế kỷ 20, kể lại câu chuyện truyền kỳ của trùm ma túy Hào què và thám trưởng Lôi Lạc, khiến khán giả được ôn lại thể loại phim xã hội đen Hồng Công thập niên 80-90 của thế kỷ 20.
Tuy nhiên, mặc dù 2 bộ phim kể trên được đánh giá là khá nhưng lại chưa thu được doanh thu phòng vé cao, tuy hai bộ phim này lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 trong Bảng xếp hạng các phim có doanh thu phòng vé cao trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng tổng số doanh thu phòng vé lại của 2 bộ phim này chưa bằng bộ phim "Quả đấm ngượng ngùng".
Phim hành động quân sự "Thợ săn trên không" kể về câu chuyện các phi công và lính đặc nhiệm Trung Quốc khẩn cấp xuất cảnh tác chiến chống khủng bố, hóa giải khủng hoảng tên lửa và khủng hoảng con tin, tuy có diễn viên nổi tiếng Lý Thần và Phạm Băng Băng sắm vai chính, nhưng chỉ có doanh thu phòng vé 169 triệu Nhân dân tệ.
Nhân sĩ ngành điện ảnh phân tích cho biết, sự thay đổi của khán giả đã ảnh hưởng đến những phim tuy được đánh giá là khá lại không có doanh thu phòng vé cao. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay có 8 ngày nghỉ, số người lựa chọn đi du lịch tăng mạnh, đã ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé ở mức nhất định.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |