• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác giao lưu văn hóa Trung Quốc – ASEAN thể hiện triển vọng phát triển rộng mở

    2017-09-25 17:40:33     Hãng tin TQ

    Ngày 11/9, Diễn đàn Văn hóa Trung Quốc – ASEAN đã khai mạc tại Nam Ninh với sự góp mặt của đại diện quan chức và chuyên gia đến từ cơ quan văn hóa, giáo dục, các trường nghệ thuật của Trung Quốc và 10 nước ASEAN. Chủ đề của Diễn đàn Văn hóa Trung Quốc – ASEAN lần này là "Kế thừa và Phát triển Nghệ thuật truyền thống Trung Quốc – ASEAN", nhân sĩ tham dự diễn đàn đến từ Trung Quốc và các nước ASEAN đã triển khai đối thoại xoay quanh các chủ đề như con đường đào tạo nhân tài nghệ thuật truyền thống, mô hình kế thừa nghệ thuật truyền thống, hội nhập và phát triển giữa nghệ thuật truyền thống với ngành công nghiệp văn hóa, v.v.

    Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Đổng Vĩ cho biết, cùng với việc hợp tác Trung Quốc – ASEAN đi vào chiều sâu, giao lưu và hợp tác nhân văn trong đó có văn hóa đang trở thành trụ cột mới trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN, thể hiện triển vọng phát triển rộng mở. Ông Đổng Vĩ cho biết, Trung Quốc và các nước ASEAN núi sông liền một dải, huyết mạch tương thân, là láng giềng tốt, đối tác tốt. Trong 26 năm kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại đến nay, quan hệ Trung Quốc-ASEAN là quan hệ có sức sống nhất và có nội hàm phong phú nhất trong quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại. Những năm qua, Trung Quốc-ASEAN có nhiều điểm nhấn trong lĩnh vực giao lưu và hợp tác văn hóa.

    Diễn đàn Văn hóa Trung Quốc-ASEAN là mặt bằng quan trọng giao lưu và hợp tác văn hóa Trung Quốc-ASEAN, tiền thân là Diễn đàn ngành công nghiệp văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Diễn đàn lần thứ nhất diễn ra tại Nam Ninh năm 2006, đã mở ra trang sử mới về giao lưu hợp tác văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN.

    Phó Chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lý Khang cho biết, trong 11 năm diễn ra Diễn đàn Văn hóa Trung Quốc-ASEAN, Trung Quốc và ASEAN đã mở rộng không gian đối thoại và hợp tác trong nhiều lĩnh vực như ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo nghệ thuật, di sản văn hóa, dịch vụ công cộng, hoạt động lễ hội, giáo dục nghệ thuật, v.v., tạo dựng mặt bằng cao cấp giao lưu nhân văn Trung Quốc-ASEAN, thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa Trung Quốc-ASEAN.

    Dưới sự thúc đẩy của Diễn đàn Văn hóa Trung Quốc-ASEAN, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đã được tổ chức tại Trung Quốc và các nước ASEAN. Chẳng hạn như Triển lãm Văn hóa thuộc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, Triển lãm Trò chơi Hoạt hình thuộc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Liên hoan Trò chơi Hoạt hình Trung Quốc-ASEAN, Hội chợ Xuất bản Trung Quốc-ASEAN, Triển lãm thành quả giáo dục nghệ thuật Trung Quốc-ASEAN "Trống đồng đỏ", chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa đối ngoại "Trung Quốc tươi đẹp, Quảng Tây tươi đẹp", hoạt động văn hóa vở kịch "Chị Ba Lưu" lưu diễn ở các nước ASEAN, v.v.

    Cùng với hoạt động thương mại Trung Quốc-ASEAN ngày càng gắn bó, thu được thành quả giao lưu văn hóa phong phú, đã hình thành bố cục mới về trao đổi nhân viên giữa hai bên. Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Dương Tú Bình cho biết, giao lưu nhân văn đã trở thành điểm sáng mới trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Bà Dương Tú Bình cho biết, năm 2016, Trung Quốc và ASEAN đã trao đổi hơn 200 nghìn lưu học sinh ở mỗi bên, lượng du khách thăm ở mỗi bên đạt 32 triệu lượt người. Ngoài ra, Trung Quốc đã thành lập nhiều trung tâm văn hóa.

    Chị Nan-na-phát Đai-pon (Nannaphat Daiporn) 22 tuổi đang theo học tại trường Đại học Ma Pha Lu-ang (Mae Fah Luang) Thái Lan từng đến Trung Quốc giao lưu học tập ngắn hạn. Ấn tượng sâu sắc của chị là nhiều phim truyền hình Thái Lan được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình của Trung Quốc. Chị Nan-na-phát Đai-pon cho biết, ở Thái Lan, nhiều người thích xem phim truyền hình "Bao Thanh Thiên" của Trung Quốc, chị không ngờ, ở Trung Quốc có nhiều người thích xem phim Thái Lan. Chị Nan-na-phát Đai-pon còn cho biết, bộ phim truyền hình "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" là phim truyền hình Trung Quốc chị yêu thích nhất.

    Theo thông tin do Sở Văn hóa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp, Quảng Tây hiện đã hợp tác với nhiều nước ASEAN làm nhiều phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu phản ánh nguyên tố văn hóa của Trung Quốc và ASEAN như "Con đường Tơ lụa mới trên biển", "Những đứa trẻ bên bờ sông", "Câu chuyện thời gian", "Tạm biệt, không gặp lại nữa", v.v. Tháng 1 năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam 7 ngày liên tiếp phát sóng phim tài liệu "Ký sự: Các gia đình Việt-Trung" do Đài Truyền hình Quảng Tây sản xuất.

    Ngoài phim điện ảnh và phim truyền hình, các chương trình biểu diễn thực cảnh non nước thiên nhiên cũng thu được thành tích ngoạn mục trong hợp tác văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Chẳng hạn, tháng 7 năm nay, chương trình biểu diễn thực cảnh "Công chúa Huyền Trân"—dự án biểu diễn thực cảnh hợp tác Trung-Việt đầu tiên đã chính thức ra mắt khán giả tại Đà Nẵng, Việt Nam. Ngoài ra, còn có Chương trình "Nụ cười Ăng-co" do nghệ sĩ Trung Quốc và Cam-pu-chia cùng biên soạn.

    Vở diễn mang đậm chất sử thi "Nụ cười Ăng-co" do Tập đoàn Đầu tư ngành công nghiệp văn hóa Vân Nam, Trung Quốc và cơ quan văn hóa Cam-pu-chia hợp tác đưa ra, do nghệ sĩ hai nước hợp tác biểu diễn. Kể từ khi chính thức công diễn tháng 11 năm 2010 đến cuối tháng 8 năm 2017, vở kịch múa "Nụ cười Ăng-co" cả thảy biểu diễn hơn 3000 buổi, thu hút khoảng 1 triệu 500 nghìn lượt du khách các nước.

    Là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, Ăng-co Vát nổi tiếng thế giới với kiến trúc hoành tráng và điêu khắc nổi tinh xảo. Nhiều du khách tham quan di tích Ăng-co Vát vào ban ngày, buổi tối thì đến rạp hát thưởng thức chương trình "Nụ cười Ăng-co" để cảm nhận quãng lịch sử bị mai một hàng trăm năm "sống lại" trên sân khấu.

    Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư diễn xuất Xiêm Riệp Phó Khai Đình cho biết, toàn bộ đạo diễn, âm nhạc, biên đạn múa trong vở kịch múa "Nụ cười Ăng-co" đều do nghệ sĩ Trung Quốc đảm nhiệm. Nhưng, để tái hiện chân thật hơn văn hóa Ăng-co, phần lớn diễn viên là người Cam-pu-chia.

    Vở kịch "Nụ cười Ăng-co" đã tập hợp tinh hoa nghệ thuật văn hóa Cam-pu-chia như âm nhạc, võ thuật, vũ điệu tiên nữ, v.v. Mỗi bộ trang phục biểu diễn đều hấp thụ đặc điểm thiết kế từ điêu khắc nổi, và do chuyên gia trang phục dân tộc địa phương làm thủ công.

    Khán giả Cam-pu-chia Xô-ma-nát 35 tuổi hết sức xúc động sau khi xem xong vở kịch "Nụ cười Ăng-co". Anh cho biết, chương trình biểu diễn này rất tuyệt vời, là người Cam-pu-chia, anh cảm thấy rất tự hào. Anh Xô-ma-nát cho biết, anh nhìn thấy nhiều khán giả nước ngoài ở rạp hát, anh tin rằng vở kịch này sẽ giúp họ tăng thêm sự hiểu biết đối với lịch sử và văn hóa của vương triều Ăng-co.

    Tại nhiều trường hợp, quan chức cơ quan du lịch, văn hóa của Cam-pu-chia đều từng cho biết, vở kịch múa "Nụ cười Ăng-co" là thành quả hợp tác văn hóa giữa hai bên Cam-pu-chia và Trung Quốc. Chương trình này đã trở thành một tấm danh thiếp về du lịch Cam-pu-chia, không những nhận được sự hoan nghênh của du khách các nước trên thế giới, mà còn nhận được sự khẳng định của nghệ sĩ Cam-pu-chia.

    Chị Uông-xô-pê-a-li-ca từng là diễn viên múa chuyên phục vụ Hoàng gia Cam-pu-chia, đã múa vũ điệu tiên nữ 21 năm, đại diện Cam-pu-chia biểu diễn trên sân khấu các nơi trên thế giới. Trên sân khấu "Nụ cười Ăng-co", chị Uông-xô-pê-a-li-ca đã biểu diễn vũ điện tiên nữ 7 năm. 7 năm qua, chị đã đào tạo hàng chục diễn viên múa vũ điệu tiên nữ cho vở kịch múa này. Chị cho biết, mong vở kịch này luôn được biểu diễn tại Cam-pu-chia, mong mình có thể biểu diễn trước khán giả các nước trên sân khấu này, cho đến khi không múa được nữa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>