![]() |
|
![]() |
![]() |
270717/tsvh.mp3
|
Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc đưa ra "Ý kiến về tiếp tục thúc đẩy phát triển bảo tàng tư nhân". Những năm qua, bảo tàng tư nhân ở Trung Quốc phát triển nhanh chóng, tính đến cuối năm 2016, cả nước có 1.297 bảo tàng tư nhân đăng ký chính thức, chiếm 26,6% tổng số bảo tàng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc Quan Cường chỉ rõ, bảo tàng tư nhân cũng đối mặt với các vấn đề như quản lý nội bộ thiếu quy phạm, hiệu quả dịch vụ không tốt, chính sách hỗ trợ chưa hoàn thiện, v.v. Ông nói: "2/3 thậm chí 3/4 trong số các bảo tàng tư nhân hiện có còn chưa hoàn thành toàn bộ thủ tục xác nhận quyền sở hữu của pháp nhân, thực ra, nhiều hiện vật vẫn thuộc tài sản cá nhân của người thành lập bảo tàng. Khoảng một nửa bảo tàng tư nhân chưa xây dựng quy định quản lý tài sản, có bảo tàng tư nhân đã thành lập hội đồng quản trị, nhưng thực ra vẫn hoạt động theo kiểu gia tộc. Ngoài ra, 70% bảo tàng chủ yếu sưu tầm cổ vật, bảo tàng có quan niệm 'sưu tầm hôm nay vì ngày mai' chưa đến 30%".
Xét thấy điều này, "Ý kiến" này đề xuất, sẽ đưa bảo tàng tư nhân vào hệ thống đánh giá chất lượng bảo tàng. Ông Quan Cường cho biết, "Ý kiến" yêu cầu cơ quan chủ quản văn vật cấp tỉnh tăng cường kiểm tra tính hợp pháp và tính chân thật của hiện vật, đồng thời tăng cường hỗ trợ bảo tàng tư nhân về mặt trợ cấp, sắp xếp khoản vốn riêng, v.v. Ông nói: "Bước tiếp theo, Cục Văn vật Nhà nước sẽ thúc đẩy các tỉnh lập hồ sơ cho các đồ sưu tầm trong bảo tàng tư nhân hiện có. Sau này sẽ phát huy vai trò tổ chức ngành nghề lớn hơn, sau khi xác nhận quyền sở hữu đồ sưu tầm của bảo tàng tư nhân, chúng tôi khuyến khích càng nhiều bảo tàng nhà nước và tư nhân tổ chức triển lãm với nhau".
Ngoài hoàn thiện đăng ký quyền sở hữu đồ sưu tầm và xác định quyền sở hữu của pháp nhân ra, "Ý kiến" này còn kiện toàn cơ chế rút khỏi. Theo "Ý kiến" này, bảo tàng tư nhân được thành lập nên lấy hoạt động lâu dài làm mục tiêu, nếu buộc phải chấm dứt hoạt động vì nguyên nhân đặc thù, không được phân phối tài sản còn lại cho người thành lập, người góp vốn hoặc thành viên hội đồng.
"Hiệu sách chia sẻ" mới đây xuất hiện tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã thu hút sự quan tâm của người Trung Quốc. Tại Hiệu sách Tam Hiếu Khẩu ở thành phố Hợp Phì, bạn đọc chỉ cần tải ứng dụng mang tên "Phòng sách trí tuệ", đăng ký và nộp tiền đặt cọc 99 Nhân dân tệ, rồi quét mã vạch trên trang bìa sau, thì có thể mang sách về nhà. Một bạn đọc mỗi lần chỉ được phép mượn 2 cuốn sách với tổng giá bìa không vượt quá 150 Nhân dân tệ, miễn phí đọc 10 ngày. Chỉ cần bạn đọc kịp thời trả lại sách, mượn sách không giới hạn số lần mượn, tiền đặt cọc có thể trả lại vào bất cứ lúc nào. Nhiều bạn đọc rất hoan nghênh "hiệu sách chia sẻ" này. Có bạn đọc nói: "Không cần chi nhiều tiền mà đã được mượn sách". "Hiện nay có thể đến hiệu sách mượn các đầu sách mới xuất bản, tôi cho rằng điều này rất tốt, là hoạt động tuyệt vời".
Để khuyến khích mọi người yêu và quảng bá văn hóa đọc, hiệu sách chia sẻ đưa ra chế độ "Học bổng cho văn hóa đọc", chỉ cần bạn đọc trả lại sách theo đúng thời hạn, thì sẽ được thưởng một suất học bổng vào tài khoản của bạn đọc trên ứng dụng "Phòng đọc trí tuệ". Ngoài ra, người dùng còn có thể tiến hành bình luận và giao lưu thông qua các phương thức như viết bình luận sách, chia sẻ ảnh của những cuốn sách mình đã đọc, v.v. trên phần mềm ứng dụng, từ đó thực hiện "dĩ thư hội hữu", có nghĩa là kết bạn qua sách. Phó Giáo sư Tôn Lợi Quân nghiên cứu ngành công nghiệp văn hóa ở trường Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, mô hình hiệu sách chia sẻ mới mẻ này có lợi cho việc giúp hiệu sách thực hiện chuyển đổi thành mô hình kinh doanh số hóa. Giáo sư nói: "Sự đổi mới sáng tạo này rất đáng khẳng định, vì mô hình mới này khiến hiệu sách thực thể thoát khỏi mô hình kinh doanh chỉ dựa vào bán sách để thu lợi nhuận như trước kia. Nhiều bạn đọc tham gia, khiến mô hình này có hiệu quả bắt mắt, cho nên hiệu sách này có thể thực hiện một cách hiệu quả chuyển đổi thành mô hình kinh doanh số hóa, tức là hiệu sách này có thể thông qua những phương thức khác, chẳng hạn như bán văn phòng phẩm trên ứng dụng này để kiếm tiền".
Trong tuần vừa qua, Top 3 trong Bảng xếp hạng các phim có doanh thu phòng vé cao nhất Trung Quốc đại lục lần lượt là phim "Tú Xuân Đao 2: Tu la chiến trường", "Ngộ Không truyện" và "Kẻ cắp mặt Trăng 3".
Sau khi phim nhập khẩu từ nước ngoài đứng đầu Bảng xếp hạng các phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong nhiều tuần qua, tuần này, phim Trung Quốc đã lật ngược tình thế, đứng đầu bảng xếp hạng. Trong Top 10 các phim có doanh thu phòng vé cao nhất Trung Quốc đại lục tuần này, có 8 bộ phim Trung Quốc, bao gồm phim hoạt hình "Đại Hộ Pháp", phim đề tài gia đình "Miêu Tinh Nhân", phim kinh dị "Nhà số 81 kinh thành 2", phim đề tài chiến tranh "Huyết chiến sông Tương", v.v. Các bộ phim với nhiều đề tài khác nhau đã thu hút đông đảo khán giả đến rạp xem phim. Tuy trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu phòng vé của các phim Trung Quốc chiếm chưa đầy 40% tổng doanh thu phòng vé, thành tích này khiến mọi người lo ngại, nhưng trong sáu tháng cuối năm nay, hàng loạt phim bom tấn do Trung Quốc sản xuất sẽ đồng loạt công chiếu tại các rạp chiếu phim nhân dịp kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ Quốc Khánh và kỳ nghỉ năm mới, doanh thu phòng vé của các phim Trung Quốc có triển vọng vượt qua các phim nhập khẩu từ nước ngoài.
Phim hoạt hình "Đại Hộ Pháp" đang công chiếu nhận được sự đánh giá cao của đông đảo khán giả, hiện được chấm 8/10 điểm trên mạng xã hội douban của Trung Quốc. Bộ phim "Đại Hộ Pháp" có cốt truyện như sau: Nhằm tìm kiếm Thái tử bị mất tích từ lâu, Đại hộ pháp của nước Dịch Vệ đến một thị trấn lạ, trên bầu trời của thị trấn này lơ lửng một vật thể to lớn hình lạc màu đen, vì vậy thị trấn này có tên là thị trấn Lạc. Cư dân ở thị trấn Lạc có ngoại hình giống hệt lạc, mỗi khi có nấm quỷ xuất hiện trên thân, họ sẽ bị lính canh xử bắn. Cư dân ở đây phản đối mọi sự vật ngoại lai, không nhanh nhạy và ngu muội. Trong quá trình trốn tránh sự truy sát của lính canh, Đại hộ pháp bất ngờ gặp được Thái tử, và hai người bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu về tham vọng.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |