• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca sĩ Đỗ Thị Thanh Hoa: Ca hát để càng nhiều người hiểu biết văn hóa âm nhạc hai nước Trung Quốc và Việt Nam

    2017-02-28 16:15:51     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, cách đây không lâu, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức buổi chiêu đãi chào đón năm mới, một tiết mục hát đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người tham dự buổi chiêu đãi.

    H/A: Vâng. Đó là bài hát "Vũ khúc ba-lê mùa Xuân". Đại ý lời ca hát rằng: "Với những bước nhảy dịu dàng, vũ khúc ba-lê mùa Xuân, nét mặt như thiên thần tươi đẹp, dốc sức làm tuổi thanh xuân không hối hận".

    D/H: Vâng. Bài hát này khiến mọi người tham dự buổi chiêu đãi cảm nhận được sức sống tuôn trào của mùa Xuân, bầu không khí đón Tết càng thêm nồng đậm hơn.

    H/A: Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là ca sĩ trình diễn bài hát tiếng Trung này không phải là người Trung Quốc, mà là cô gái Việt Nam Đỗ Thị Thanh Hoa.

    D/H: Vâng. Thanh Hoa đến từ tỉnh Tuyên Quang, miền Bắc Việt Nam, đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, hiện đã khá nổi tiếng ở hai nước Trung-Việt.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn ca sĩ Đỗ Thị Thanh Hoa: Ca hát để càng nhiều người hiểu biết văn hóa âm nhạc hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, năm 2011, chị Đỗ Thị Thanh Hoa đã đoạt được giải ba trong Vòng chung kết quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, Việt Nam phối hợp tổ chức.

    H/A: Vâng. Cách đây ít lâu, Thanh Hoa đã tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc mang tên "Đại lộ Ngôi sao", Thanh Hoa đã đoạt chức vô địch trong vòng chung kết tháng.

    D/H: Khi đề cập việc hát bài hát Trung Quốc, Thanh Hoa cho biết, hồi học trung học, những người lớn ở bên cạnh thỉnh thoảng hát bài hát Trung Quốc "Ánh Trăng nói hộ lòng em", chị đã biết hát sau khi nghe nhiều lần, đây là bài hát tiếng Trung đầu tiên mà chị biết hát.

    H/A: Sau đó, chị bắt đầu học lối hát Tây phương một cách hệ thống, và tham gia các cuộc thi hát ở Việt Nam. Vì thành tích xuất sắc, chị được giới thiệu theo học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Việt Nam.

    D/H: Về nguyên nhân lựa chọn đến Trung Quốc học lối hát dân ca, Thanh Hoa cho biết, đây là vì năm 2011 chị tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt.

    H/A: Vâng. Chị cho biết, hồi ở Việt Nam, chị học lối hát Tây phương, chưa hề tiếp xúc với dân ca. Khi chị tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", chị nghe thấy dân ca Trung Quốc do thí sinh Trung Quốc trình diễn, chị rất thích dân ca Trung Quốc có giai điệu du dương, thanh thoát. Sau khi vào học đại học, chị có được cơ hội sang Trung Quốc học tập, chị đã dứt khoát lựa chọn đến lưu học ở Trung Quốc.

    D/H: Vâng. Năm 2013, Thanh Hoa nhận được học bổng, đến du học ở Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, học lối hát dân ca. Do lối hát dân ca đòi hỏi nói tiếng Trung phải chuẩn, Thanh Hoa bắt đầu chịu khó học tiếng Trung, và kiên trì tập chạy hàng ngày để tăng dung tích phổi.

    H/A: Thanh Hoa cho biết, những bài dân ca Trung Quốc mà chị thích nhất và trình diễn khá nhất bao gồm bài hát "Đằng Triền Thụ", "Làn điệu Long Thuyền", "Hoa nhài", v.v.

    D/H: Vâng. Chị cho biết, chị thường đi tìm hiểu câu chuyện đằng sau bài hát trước khi biểu diễn. Theo chị, dân ca Trung Quốc có nội hàm phong phú, nếu muốn cảm động người nghe, tìm hiểu nội hàm văn hóa của bài hát là điều quan trọng nhất.

    H/A: Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên, mỗi khi xuất hiện từ mới, Thanh Hoa đều lấy cuốn sổ tay mang theo ghi lại bằng phiên âm.

    D/H: Chính vì chịu khó học âm nhạc và văn hóa Trung Quốc, chị đã để lại ấn tượng sâu sắc cho giáo viên hướng dẫn Cung Tiểu Bình.

    H/A: Vâng. Cô giáo Cung Tiểu Bình cho biết, lúc mới đến Trung Quốc học tập, Thanh Hoa luôn ghi lại giai điệu bài hát Trung Quốc mà chị nghe thấy và thích, rồi hát cho cô giáo nghe trên lớp, để cô giáo chỉ bảo.

    D/H: Vâng. Ngoài ra, các bạn học Trung Quốc cũng nhiệt tình giúp Thanh Hoa phiên dịch bài hát, tìm nhạc đệm, mượn loa thùng để luyện tập.

    H/A: Thông qua tích lũy dần, trình độ tiếng Trung và chuyên ngành âm nhạc của Thanh Hoa đều được nâng cao với mức lớn.

    D/H: Sau đó, Thanh Hoa có tiếng tăm nhất định đã hiện diện trên sân khấu của nhiều hoạt động liên hoan Trung-Việt.

    H/A: Vâng. Chẳng hạn, tại Lễ khai mạc Liên hoan Thanh niên Trung-Việt lần thứ 2 diễn ra vào tháng 11 năm 2013, Thanh Hoa và ca sĩ Trung Quốc phối hợp trình diễn bài hát "Tôi yêu Trung Quốc" trước gần 10 nghìn thanh niên hai nước.

    D/H: Khi đề cập buổi biểu diễn lần này, Thanh Hoa cho biết, đứng trên sân khấu Trung Quốc, dùng tiếng Trung trình diễn bài hát này trước các bạn trẻ Trung-Việt, chị cảm thấy hết sức vinh dự.

    H/A: Sau đó, nhiều người bạn đề nghị Thanh Hoa tham gia chương trình giải trí tìm kiếm tài năng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc mang tên "Đại lộ Ngôi sao".

    D/H: Qua tìm hiểu, Thanh Hoa được biết đây là một sân khấu rất chuyên nghiệp và rất nổi tiếng, cho nên chị đã quyết định tham gia.

    H/A: Khi tham gia chương trình "Đại lộ Ngôi sao", Thanh Hoa vừa trình diễn dân ca Trung Quốc như "Đất trời rộn tiếng ca", "Ánh Sơn Hồng", bài hát tiếng Quảng Đông "Yêu thích em", vừa trình diễn những bài hát nhạc Hoa lời Việt, nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả Trung Quốc, cuối cùng đoạt chức Quán quân trong vòng chung kết tháng.

    D/H: Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã, Thanh Hoa cho biết, là người nước ngoài tham gia chương trình tìm kiếm tài năng này, chị hiểu biết hơn nữa văn hóa Trung Quốc, và được làm quen nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, đây là chuyện rất đáng mừng.

    H/A: Phải nói rằng, sự tương tác hữu nghị giữa các bạn trẻ hai nước Trung-Việt đã khiến Thanh Hoa có được cơ hội nhiều hơn thể hiện tài năng tại Trung Quốc.

    D/H: Đúng vậy. Thanh Hoa cũng nhận định rằng, những năm qua, hai nước Trung-Việt đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, khiến chị có nhiều cơ hội hơn về nước biểu diễn, trình diễn bài hát hay của Trung Quốc trước các bạn Việt Nam.

    H/A: Về kế hoạch tương lai, Thanh Hoa mong tiếp tục học ở Trung Quốc. Sau khi học xong, Thanh Hoa muốn về Việt Nam, kế thừa văn hóa hai nước Trung-Việt, làm nhịp cầu giao lưu văn hóa Việt-Trung, để càng nhiều bạn trẻ Việt Nam hiểu biết âm nhạc Trung Quốc, yêu thích văn hóa Trung Quốc.

    D/H: Sau đây, Hùng Anh và Duy Hoa xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Tôi yêu Trung Quốc" do ca sĩ Đỗ Thị Thanh Hoa trình diễn.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>