• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật Thượng Hải – Ngôi sao Thành Long được trao giải Oscar Thành tựu trọn đời

    2016-11-28 09:26:56     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua, Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế diễn ra trong hơn một tháng đã khép lại tại Thượng Hải, những tác phẩm nguyên tác xuất sắc trở thành "đội quân chủ lực" thâm nhập thị trường nước ngoài.

    H/A: Cũng trong tuần vừa qua, ngôi sao Trung Quốc Thành Long được trao giải Oscar Thành tựu trọn đời.

    D/H: Trong tuần vừa qua, hoạt động "Để lại sách trên phương tiện giao thông công cộng" gây tranh luận sôi nổi, có người thắc mắc việc này là nhằm khơi dậy niềm hứng thú đọc sách hay chỉ là để thu hút sự chú ý của người khác.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn về 3 sự kiện văn hóa kể trên. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, cùng với vở kịch "Vua Igor"—"Nhạc kịch quốc dân Nga" phiên bản sáng tác năm 2008 của Đoàn Nhạc kịch mới Mát-xcơ-va lần đầu ra mắt khán giả Trung Quốc, Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra trong 35 ngày đã bế mạc thành công tốt đẹp tại Nhà hát lớn Thượng Hải.

    H/A: Trong thời gian diễn ra "bữa tiệc thịnh soạn về văn hóa" mỗi năm một lần, 13.000 nghệ sĩ đến từ 64 nước cũng như 30 tỉnh, thành và Hồng Công, Ma-cao, Đài Loan của Trung Quốc đã sum họp tại Thượng Hải, mang đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn cho hơn 4 triệu lượt khán giả.

    D/H: Theo thống kê, tỷ lệ bán vé và đến rạp xem 49 vở kịch và 101 buổi biểu diễn tại Liên hoan Nghệ thuật lần này đạt trên 90%.

    H/A: Vâng. Trong đó, 16 chương trình biểu diễn như "Nhạc dân tộc Trung Quốc" của Đoàn nhạc dân tộc Thượng Hải, vở kịch "Rô-mê-ô và Giu-li-ét" của Đoàn vũ công ba-lê Nhà hát Ma-rin-xky Nga, vở kịch nói "Chùa Pháp Nguyên ở Bắc Kinh" của Đoàn kịch nói Quốc gia Trung Quốc, v.v. có tỷ lệ bán vé đạt 100%.

    D/H: Bà Vương Tuấn, Phó Tổng Thư ký điều hành Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải, Tổng Giám đốc Trung tâm Liên hoan nghệ thuật cho biết, những tác phẩm này vừa mang đậm đặc sắc dân tộc, vừa thể hiện tính sáng tạo, hy vọng Liên hoan Nghệ thuật Thượng Hải có thể trở thành "đất ngập nước về nghệ thuật", thu hút nghệ sĩ xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới đến với Thượng Hải, mang đến những tác phẩm hấp dẫn cho khán giả.

    H/A: Hàng loạt tác phẩm nguyên tác của Trung Quốc xuất hiện tại Hội chợ giao dịch Liên hoan nghệ thuật năm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhà quản lý các nhà hát kịch nước ngoài.

    D/H: Vâng. Trong số gần 20 tác phẩm nguyên tác Trung Quốc mà nhà quản lý các nhà hát kịch nước ngoài tập trung thưởng thức, vở kịch "Tôi, Ham-lét" của đạo diễn Trương Quân, vở kịch "Đầu cắm" của nhà biên đạo múa trẻ Cổ Giai Ni được đánh giá cao.

    H/A: Vâng. Được biết, hơn 420 đoàn nghệ thuật đến từ 60 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia Hội chợ giao dịch Liên hoan nghệ thuật năm nay, cả thảy có 387 dự án đạt được thỏa thuận hợp tác với nước ngoài.

    D/H: Vâng. Trong đó có 146 chương trình biểu diễn của Trung Quốc đạt được thỏa thuận "đi ra nước ngoài", 196 chương trình biểu diễn nước ngoài được "nhập vào" Trung Quốc. 

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12/11, Hội đồng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ trao giải Oscar Thành tựu trọn đời cho ngôi sao Trung Quốc Thành Long và 3 nhà làm phim của Anh và Mỹ, để biểu dương những đóng góp xuất sắc của họ cho nghệ thuật điện ảnh. Ông Thành Long là người Hoa đầu tiên được trao giải thưởng danh giá này.

    D/H: Tối cùng ngày, ngôi sao hành động Thành Long trong bộ áo dài truyền thống của Trung Quốc đã có mặt tại Lễ trao giải của Hội đồng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ lần thứ 8 diễn ra tại Trung tâm Cao nguyên, Hô-li-út, thành phố Lốt An-giơ-lét.

    H/A: Khi phát biểu nhận giải, ông Thành Long cho biết, "Tôi vẫn không dám tin rằng mình đang có mặt tại lễ trao giải hôm nay, đây là một ước mơ. Sau 56 năm phấn đấu trong ngành điện ảnh, làm hơn 200 bộ phim, bị chấn thương không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi được trao giải Oscar Thành tựu trọn đời. Cám ơn tổ quốc Trung Quốc, tôi tự hào mình là người Trung Quốc".

    D/H: Ông Thành Long năm nay 62 tuổi đã đóng nhiều vai trò như diễn viên, biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất trong hơn 50 năm làm phim, ông đã kết hợp một cách hoàn hảo kungfu Trung Quốc với nguyên tố hài kịch.

    H/A: Bộ phim "Câu chuyện cảnh sát" và "Câu chuyện tội phạm" của Thành Long lần lượt đoạt giải Kim Tượng Hồng Công và giải Kim Mã Đài Loan.

    D/H: Sau đó, ông Thành Long bắt đầu hợp tác với Hô-li-út, đưa ra những bộ phim thu được thành công cả về doanh thu phòng vé và đánh giá của khán giả như "Đại náo phố Bronx", "Giờ cao điểm", nhận được sự khen ngợi rộng khắp trên trường quốc tế.

    H/A: Những người được trao giải Oscar Thành tựu trọn đời lần này còn có: Nhà biên tập phim Anh Anne Coates năm nay 90 tuổi, đạo diễn tuyển chọn diễn viên của Mỹ Lynn Stalmaster năm nay 88 tuổi, nhà sản xuất phim tài liệu Mỹ Frederick Wiseman năm nay 86 tuổi. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, hoạt động mang tên "Để lại sách trên phương tiện giao thông công cộng" cùng lúc diễn ra tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

    H/A: Vâng. Khoảng 10 nghìn cuốn sách "bị để lại" trên tàu điện ngầm, xe ô-tô hoặc máy bay, để mọi người phát hiện và đọc.

    D/H: Ông Trương Vĩ, người phụ trách bên tổ chức hoạt động này cho biết, hoạt động này mô phỏng hành động của nữ diễn viên Anh Emma Watson từng sắm vai Hermione trong phim "Harry Potter" cố tình "để lại" hơn 100 cuốn sách trên tàu điện ngầm Luân Đôn, từ đó dấy lên "cơn sốt" đọc sách của mọi người khi đi tàu điện ngầm. Bên tổ chức mong thông qua hoạt động này mang lại niềm vui bất ngờ cho mọi người trong cuộc sống đô thị bận rộn, đồng thời khơi dậy niềm hứng thú đọc sách.

    H/A: Vâng. Ông Trương Vĩ nói: "Trước tiên, mong càng nhiều người bắt đầu đọc sách khi đi trên tàu điện ngầm, hoặc quan tâm mối quan hệ giữa việc đi tàu điện ngầm với đọc sách. Thứ hai, mong mang lại niềm vui bất ngờ dẫu chỉ 1-2 phút cho một số người, dù chỉ là rất ít người trên đường đi làm buồn tẻ. Thứ ba, thông qua việc chia sẻ một quyển sách, giữa những người lạ sẽ nảy sinh mối liên hệ thú vị, hoặc trao đổi cảm nhận về đọc cùng một cuốn sách".

    D/H: Hoạt động này từ lúc đầu đã thu hút sự quan tâm rộng khắp, trên nhiều mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người khen ngợi mục đích tổ chức hoạt động này. Nhiều người, đặc biệt là những người yêu sách cho rằng hoạt động này rất có ý nghĩa, rất ấm áp.

    H/A: Vâng. Chẳng hạn, có cư dân mạng tham gia hoạt động này cho biết, cầm một quyển sách lên dường như nhận được niềm vui bất ngờ, rồi sẽ đọc một cuốn sách mà mình có thể chưa có ý định đọc với sự hiếu kỳ và cảm động.

    D/H: Nhưng, hoạt động này cũng gây tranh luận sôi nổi. Chẳng hạn, có người cho rằng, hoạt động này là hoàn toàn sao chép lại hoạt động để lại sách ở Anh, hơn nữa, bên tổ chức bị hoài nghi làm quảng cáo và thổi phồng. Dù không có mục đích thương mại, hoạt động này cũng dễ làm rối loạn trật tự công cộng.

    H/A: Vâng. Có bình luận cho rằng, hoạt động này cũng khiến nhiều người rơi vào tình huống khó xử, nguyên nhân chính là chưa xem xét đến tình hình thực tế ở Trung Quốc, vội vã triển khai trong khi chưa chuẩn bị đầy đủ.

    D/H: Vâng. Có người cho rằng, hoạt động quảng bá đọc sách nhằm mục đích nâng cao tố chất văn hóa công cộng thật sự có ý nghĩa, hiệu quả cũng đáng mong đợi, nhưng điều then chốt là phải tổ chức tốt. Trong tình hình hiện nay, muốn hoạt động "để lại sách trên phương tiện giao thông công cộng" đạt được mục đích mong muốn, thì phải bắt tay vào tổ chức một cách khoa học, chi tiết phải được thiết kế nhân văn hơn.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, sau đây Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu những tin ngắn về văn hóa. Ngày 14/11, Sở Văn vật tỉnh Sơn Tây chứng thực, bức phù điêu lưu ly "Song long hí châu" đời nhà Minh gắn trên tường của chùa Nguyên Thần ở thành phố Giới Hưu, đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm Trung Quốc đã bị đánh cắp. Quan chức Sở Văn vật tỉnh Sơn Tây đã đến hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan công an địa phương đã triển khai điều tra.

    D/H: Ngày 14/11, kết quả bình chọn "Sách hay nhất Trung Quốc" năm 2016 đã được công bố, 25 đầu sách của 18 nhà xuất bản Trung Quốc gồm "Top 100 kiến trúc tinh xảo Trung Quốc", "Tập thơ tình của nhà thơ Văn Ái Nghệ", "Hồng Lâu Ngọc Ngữ", "Trà Kinh bằng tranh", v.v. được trao danh hiệu "Sách hay nhất Trung Quốc", và sẽ đại diện cho Trung Quốc tham gia hoạt động bình chọn "Sách hay nhất thế giới" năm 2017.

    H/A: Tối 15/11, Liên hoan phim quốc tế Cai-rô lần thứ 38 mở màn tại Nhà hát Cai-rô Ai Cập, đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha được trao giải Thành tựu nghệ thuật xuất sắc tại Lễ khai mạc. 

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>