• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học viện Khổng Tử ở nhiều nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Học viện Khổng Tử"

    2016-10-09 17:17:29     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    K/Q: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Kiều Quân.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 27/9 vừa qua là Ngày Học viện Khổng Tử. Những ngày qua, giáo viên và học sinh của Học viện Khổng Tử ở nhiều quốc gia đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm phong phú đa dạng, để người dân địa phương cảm nhận bản sắc văn hóa truyền thống Trung Hoa có lịch sử lâu đời.

    K/Q: Vâng. Học viện Khổng Tử là cơ quan giáo dục và giao lưu văn hóa nhằm quảng bá Hán ngữ và văn hóa Trung Quốc, là cơ quan công ích xã hội phi lợi nhuận, thường được đặt tại các trường đại học và viện nghiên cứu ở nước ngoài.

    D/H: Một công tác quan trọng nhất của Học viện Khổng Tử là cung cấp cho những người học Hán ngữ ở khắp nơi trên thế giới giáo trình Hán ngữ hiện đại quy phạm và thẩm quyền cũng như kênh học Hán ngữ chính quy.

    K/Q: Vâng. Tháng 11 năm 2004, Học viện Khổng Tử đầu tiên thành lập tại Hàn Quốc, tính đến cuối năm 2015, Trung Quốc đã thành lập 500 Học viện Khổng Tử và 1.000 Lớp học Khổng Tử ở 135 nước.

    D/H: Vâng. Tính đến cuối năm 2015, tổng số giáo viên chuyên môn và kiêm nhiệm ở các Học viện Khổng Tử đã lên tới 44 nghìn người, mở khoảng 72 nghìn đợt học Hán ngữ, tổng số học sinh đăng ký lên tới 1 triệu 394 nghìn người.

    K/Q: Vâng. Ngày Học viện Khổng Tử thiết lập vào năm 2014, ngày 27/9/2014, Trung Quốc đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện Khổng Tử.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Kiều Quân và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn Học viện Khổng Tử ở nhiều nước tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức kỷ niệm Ngày Học viện Khổng Tử.

    K/Q: Thưa quý vị và các bạn, để kỷ niệm Ngày Học viện Khổng Tử, tối ngày 24/9, Cuộc thi hát bài hát Trung Quốc lần thứ nhất đã diễn ra tại hội trường của trường Đại học Hà Nội, Việt Nam.

    D/H: Vâng. Sinh viên khoa tiếng Trung của nhiều trường đại học ở Hà Nội đã đua nhau trổ tài, cuối cùng 11 thí sinh lọt vào vòng chung kết.

    K/Q: Trong vòng chung kết, các thí sinh đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục hấp dẫn. Những bài hát tiếng Trung thịnh hành như "Sứ Thanh Hoa", "Thiên lý chi ngoại", v.v. cùng những tràng pháo tay đã hâm nóng cả hội trường.

    D/H: Vâng. Để cổ vũ cho các thí sinh Việt Nam, các bạn lưu học sinh Trung Quốc đã biểu diễn trích đoạn vở kịch "Đuổi cá" trong tuồng Việt Kịch Trung Quốc cũng như tiết mục múa "Kinh Hồng Vũ", nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

    K/Q: Cuối cùng, Dương Khánh Ly đến từ trường Đại học Hà Nội đã đoạt giải Nhất với bài hát "Đợi em đến khi hoa tàn".

    D/H: Trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa Trung Quốc và kỷ niệm Ngày Học viện Khổng Tử năm nay, ngoài Cuộc thi hát bài hát Trung Quốc ra, trường Đại Học Hà Nội đã tổ chức Cuộc thi nghe và viết chữ Hán lần thứ nhất, Cuộc thi kiến thức văn hóa Trung Quốc, buổi giới thiệu tình hình lưu học ở Trung Quốc, v.v., thu hút nhiều người tham gia và nhận được phản hồi tích cực.

    K/Q: Bà Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Đại học Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Học viện Khổng Tử Đại học Hà Nội cho biết, là Học viện Khổng Tử đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, Học viện Khổng Tử Đại học Hà Nội luôn dốc sức thúc đẩy giao lưu ngôn ngữ và văn hóa Việt-Trung, quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, đã tổ chức thành công các hoạt động có ý nghĩa như Buổi giao lưu văn hóa Tết Đoan Ngọ Việt-Trung, Buổi giao lưu văn hóa Tết Trung Thu Việt-Trung, vòng loại cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" khu vực thi miền Bắc Việt Nam, v.v.

    D/H: Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lưu Tam Chấn mong sinh viên Việt Nam học Hán ngữ tận dụng mặt bằng Học viện Khổng Tử, không ngừng tìm hiểu kiến thức văn hóa Trung Quốc, đặt nền móng cho việc thúc đẩy tình hữu nghị và giao lưu văn hóa Trung-Việt.

    K/Q: Ngày 27/9, tại một trung tâm thương mại ở Bi-xkéc, Thủ đô Cư-rơ-gư-xtan, Học viện Khổng Tử Đại học Dân tộc Quốc gia đã tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Học viện Khổng Tử, hoạt động kéo dài 2 tiếng đồng hồ đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương đến xem và tham gia.

    D/H: Vâng. Hoạt động kỷ niệm đã kết hợp văn hóa Trung Quốc với văn hóa Cư-rơ-gư-xtan, rút ngắn khoảng cách giữa người dân địa phương với văn hóa Trung Quốc, gian triển lãm được thiết kế hết sức thú vị đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến trải nghiệm.

    K/Q: Ở khu biểu diễn văn hóa văn nghệ, những tiết mục phong phú đa dạng và cuộc thi hát quy mô nhỏ đã "hâm nóng" bầu không khí tại hiện trường.

    D/H: Vâng. Trong đó có các tiết mục như múa kinh điển Cư-rơ-gư-xtan "Ngựa ô", múa đặc sắc Trung Quốc "Vũ điệu chim công", diễn tấu nhạc cụ Cư-rơ-gư-xtan Qomuz, diễn tấu đàn Tranh Trung Quốc.

    K/Q: Ở khu trải nghiệm văn hóa Trung Quốc, người dân địa phương đồng loạt dừng chân trước gian giới thiệu nghệ thuật uống trà, xem biểu diễn nghệ thuật uống trà truyền thống và thưởng thức trà Trung Quốc.

    D/H: Ở khu giới thiệu đồ chơi Trung Quốc, những hình thức hoạt động độc đáo và nhiều phần thưởng đã thu hút người yêu thích Hán ngữ địa phương tích cực tham gia.

    K/Q: Ở một góc còn có khu trải nghiệm nghệ thuật thư pháp và hội họa, mặt nạ Kinh Kịch, trang phục cổ đại Trung Quốc, thu hút đông đảo người dân nô nức tham gia.

    D/H: Vâng. Trước khi kết thúc hoạt động, người dân địa phương và sinh viên Học viện Khổng Tử cùng lên sân khấu biểu diễn tiết mục múa "Cơn sốt văn hóa dân tộc", đặt một dấu chấm tròn trịa cho hoạt động lần này.

    K/Q: Ngày 24/9, Học viện Khổng Tử ở trung tâm thành phố Ma-đrít, Thủ đô Tây Ban Nha đã tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Học viện Khổng Tử, mời đông đảo công chúng tham gia.

    D/H: Vâng. Các hoạt động như biểu diễn nhạc cụ dân tộc, giới thiệu nghệ thuật uống trà, giáo trình dạy tiếng Trung miễn phí, v.v. đã khiến người dân địa phương hô vang "tuyệt vời".

    K/Q: Vâng. Vì ngày 24/9 là cuối tuần, nhiều người Tây Ban Nha đưa con cái đến tham gia hoạt động, khiến hoạt động với chủ đề quảng bá văn hóa Trung Quốc trở thành ngày lễ mang lại niềm vui cho cả gia đình.

    D/H: Ở gian triển lãm thư pháp và hội họa Trung Quốc, khán giả trần trồ thán phục trước vẻ đẹp tao nhã của nghệ thuật Trung Quốc; hoạt động hóa trang thành các nhân vật trong tuồng kịch truyền thống và nghệ thuật tết dây truyền thống "Kết Trung Quốc" đã thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia.

    K/Q: Vâng. Mọi người vừa nếm các món ăn ngon Trung Quốc, vừa thưởng thức tiết mục do Học viện Khổng Tử chuẩn bị, trải nghiệm hành trình tìm hiểu văn hóa Trung Quốc trong bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ.

    D/H: Trong các hoạt động, buổi nói chuyện giới thiệu kiến thức về âm nhạc dân tộc Trung Quốc mang tên "Cao sơn lưu thủy" là đặc biệt nhất.

    K/Q: Vâng. Người giới thiệu là một nhà vật lý học thiên thể Tây Ban Nha và một nhạc sĩ địa phương, hai người họ thành lập ban nhạc "Tơ Trúc" và nổi tiếng về biểu diễn nhạc cụ dân tộc Trung Quốc.

    D/H: Trong buổi nói chuyện, họ đã giới thiệu tường tận lịch sử và quá trình phát triển của âm nhạc dân tộc Trung Quốc, và biểu diễn nhiều nhạc cụ dân tộc Trung Quốc. Các bản nhạc dân tộc Trung Quốc êm tai đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán thính giả. 

    K/Q: Ngày 28/9, tại khuôn viên trường CEM-Bastos ở Y-ao-un-đê, Thủ đô Ca-mơ-run, Học viện Khổng Tử Đại học Y-ao-un-đê 2 đã tổ chức hoạt động "Ngày mở cửa Hán ngữ" để kỷ niệm Ngày Học viện Khổng Tử, hàng trăm học sinh đã đích thân trải nghiệm văn hóa Trung Quốc phong phú đa dạng.

    D/H: Vâng. Tại hoạt động này, Học viện Khổng Tử đã dày công xây dựng các tiết mục hấp dẫn như múa truyền thống, Wushu, Kinh Kịch, v.v., khán giả tại hiện trường không ngớt lời khen ngợi.

    K/Q: Ngoài ra, giáo viên của Học viện Khổng Tử còn đã giới thiệu nghệ thuật cắt giấy, thư pháp, nghệ thuật uống trà, gói sủi cảo Trung Quốc. 

    D/H: Ngày 27/9, tại hội trường của trường Đại học Ba-ranh ở Ma-na-ma, Thủ đô Ba-ranh, giáo viên và sinh viên Học viện Khổng Tử đã mang đến các tiết mục hấp dẫn như Thái Cực Quyền, Wushu, công nghệ nhuộm vải, hội họa, nghệ thuật uống trà, thư pháp, v.v., nhận được những lời khen ngợi và tràng vỗ tay của giáo viên, sinh viên của trường cũng như khán giả các giới Ba-ranh.

    K/Q: Vâng. Một số người dân Ba-ranh đặc biệt có hứng thú với chữ Hán của Trung Quốc, tranh nhau nhờ giáo viên Trung Quốc viết tên tiếng A-rập của họ bằng chữ Hán.

    D/H: Ngày 24/9, nhân sĩ các giới xã hội đến từ Trung Quốc và Ca-dắc-xtan đã tham gia hoạt động kỷ niệm Ngày Học viện Khổng Tử do Học viện Khổng Tử Đại học Âu-Á Ca-dắc-xtan tổ chức.

    K/Q: Tại lớp dạy tiếng Trung mở, học sinh các lứa tuổi Ca-dắc-xtan đã tham gia trò chơi xếp hình chữ Hán, đối thoại bằng Hán ngữ, thi vấn đáp bằng Hán ngữ, v.v., trải nghiệm niềm vui do học Hán ngữ mang lại.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    K/Q: Kiều Quân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>