• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phim truyền hình Trung Quốc gây sốt tại Hàn Quốc – Các tác phẩm kinh điển được phát sóng liên tục trên khung giờ vàng

    2016-06-03 16:40:25     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, nếu hiện giờ bạn ở Hàn Quốc, mở ti-vi xem các kênh đài truyền hình cáp, bạn sẽ nghe thấy tiếng Trung Quốc quen thuộc.

    H/A: Vâng. Phim truyền hình Trung Quốc đang đến với khán giả Hàn Quốc qua các đài truyền hình của Hàn Quốc, dấy lên "Cơn sốt Trung Quốc" tại Hàn Quốc.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu chi tiết về các phim truyền hình Trung Quốc gây sốt trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2015, bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc "Lang Gia Bảng" đã phát sóng trên kênh truyền hình của Hàn Quốc với hình thức phim tiếng Trung và phụ đề tiếng Hàn.

    D/H: Vai chính Mai Trường Tô trong bộ phim này có một lời thoại như sau: "Tôi muốn chọn ngài, Tĩnh Vương điện hạ". Lời thoại này trở thành một phần trong phim quảng cáo cho bộ phim này do Đài Truyền hình Trung Hoa thuộc Công ty Giải trí và Truyền thông CJ Hàn Quốc dàn dựng.

    H/A: Bộ phim này vừa lên sóng ở Hàn Quốc đã gây sốt trên màn ảnh nhỏ, tỷ lệ thu xem lập mức cao mới kể từ khi Đài Truyền hình Trung Hoa thành lập đến nay. Tên phim "Lang Gia Bảng" cũng trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Hàn Quốc.

    D/H: Ở Hàn Quốc, muốn tìm hiểu một bộ phim truyền hình được hoan nghênh đến mức nào, ngoài dựa vào tỷ lệ thu xem của đài truyền hình ra, một tiêu chuẩn nữa là lượng xem trực tuyến.

    H/A: Đúng vậy. Ở Hàn Quốc, muốn xem lại lần nữa phim hấp dẫn trên mạng thì phải trả tiền. Tháng 12 năm ngoái, bộ phim "Lang Gia Bảng" xếp vị trí thứ 7 trong Bảng xếp hạng các bộ phim xem trực tuyến.

    D/H: Ở Hàn Quốc số lượng phim truyền hình làm ra hàng năm khá lớn, thị trường phim truyền hình Hàn Quốc cạnh tranh quyết liệt, muốn đứng vào Top10 là chuyện không dễ dàng, huống hồ là phim truyền hình nước ngoài, thì lại càng khó hơn.

    H/A: Vâng. Bộ phim truyền hình "Lang Gia Bảng" gây sốt đã khiến những sản phẩm liên quan tới bộ phim này bán rất chạy. Chẳng hạn, công ty du lịch của Hàn Quốc đưa ra tour du lịch nơi quay phim "Lang Gia Bảng", đã thu hút số người đăng ký vượt mức tối đa.

    D/H: Vâng. Các nhà xuất bản Hàn Quốc cũng tranh giành bản quyền phiên dịch tiểu thuyết "Lang Gia Bảng".

    H/A: Cô gái Hàn Quốc Su Mi-yông đã làm nhiều năm ở Tập đoàn giao lưu ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc, là khán giả trung thành của nam diễn viên Trung Quốc Hồ Ca đóng vai chính Mai Trường Tô trong bộ phim "Lang Gia Bảng".

    D/H: Mùa thu năm ngoái, tại Hội thảo phim truyền hình châu Á lần thứ 10 do Tập đoàn giao lưu ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc tổ chức, chị Su Mi-yông đã tận mắt chứng kiến thần tượng của mình đoạt giải "Cống hiến đặc biệt châu Á".

    H/A: Chị xúc động nói, qua trang mạng được biết những bộ phim truyền hình do diễn viên Hồ Ca sắm vai chính rất được hoan nghênh ở Trung Quốc, sắp tới cũng sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình của Hàn Quốc, chị cảm thấy rất vui.

    D/H: Công việc của chị Su Mi-yông là giúp các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình giữa hai nước Hàn Quốc – Trung Quốc càng suôn sẻ hơn, thúc đẩy bổ khuyết cho nhau. Chị mong rằng một ngày nào đó được đến thăm Trung Quốc, đi trải nghiệm ở thành phố mà thần tượng của chị sinh sống.

    H/A: Giống như phim truyền hình Mỹ và phim truyền hình Nhật Bản, phim truyền hình Trung Quốc cũng chiếm thị phần nhất định ở Hàn Quốc.

    D/H: Vâng. Tờ "Joong Ang Ilbo" Hàn Quốc đưa tin, trước kia, phim truyền hình Trung Quốc đề tài võ hiệp, cổ trang đã thu hút nhiều khán giả nam giới Hàn Quốc ở độ tuổi 40, nhưng cùng với những phim truyền hình như "Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt", "Thiếu niên tứ đại danh bổ", "Vệ Tử Phu", v.v. được phát sóng ở Hàn Quốc, độ tuổi khán giả đang dần trẻ hóa, khán giả ở độ tuổi 20-30 ngày càng gia tăng, đặc biệt là phái đẹp.

    H/A: Vâng. Đài Truyền hình Trung Hoa thành lập vào năm 2004 hiện là kênh truyền hình chuyên phát sóng phim truyền hình, điện ảnh, phim tài liệu và chương trình giải trí của Trung Quốc.

    D/H: Hiện nay, những phim truyền hình Trung Quốc như "Tiếu Ngạo Giang Hồ", "Sơn Hà Luyến – Mỹ Nhân Vô Lệ", v.v. đang phát sóng trên kênh này, trong đó, bộ phim "Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ" và "Người ngụy trang" đang được phát sóng vào giờ vàng buổi tối trên kênh này.

    H/A: Về tiêu chuẩn lựa chọn nhập khẩu phim truyền hình Trung Quốc, Đài Truyền hình Trung Hoa cho biết, trước tiên cần phải xem xét đến nhân tố ngôi sao, lựa chọn phim truyền hình có sự tham gia của những ngôi sao Trung Quốc mà khán giả Hàn Quốc quen thuộc như Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như, Dương Dĩnh, Hồ Ca và Vương Khải.

    D/H: Vâng. Tiêu chuẩn thứ hai là nên lựa chọn phim truyền hình cổ trang có bối cảnh thời kỳ lịch sử Trung Quốc khán giả Hàn Quốc quen thuộc, chẳng hạn như đời Hán, đời Đường, đặc biệt lịch sử Tam Quốc thì ở Hàn Quốc ai ai cũng biết.

    H/A: Đài Truyền hình Trung Hoa cho biết, những phim gây sốt ở Trung Quốc cũng phù hợp thị hiếu khán giả Hàn Quốc, chỉ cần là tác phẩm xuất sắc, dù phát sóng ở nước nào cũng được hoan nghênh.

    D/H: Vâng. Nhưng, do phim hiện đại của Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn hơi khác nhau, có ít sự lựa chọn, vì vậy, Đài Truyền hình Trung Hoa chủ yếu nhập khẩu phim cổ trang từ Trung Quốc.

    H/A: Cùng với trình độ sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình của Trung Quốc không ngừng được nâng cao, Đài Truyền hình Trung Hoa dự định nhập khẩu thêm phim truyền hình Trung Quốc các đề tài khác.

    D/H: Ông Cho Jae-gu là người sáng lập Đài Truyền hình Trung Hoa, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đài Truyền hình Trung Hoa, hiện nhậm chức Giám đốc Sở Nghiên cứu truyền thông Hàn Quốc – Trung Quốc. Ông cho biết, thành lập Đài Truyền hình Trung Hoa là nhằm giúp người dân Hàn Quốc hiểu đúng hơn về các mặt chính trị, xã hội và văn hóa của Trung Quốc.

    H/A: Vâng. Về phương châm kinh doanh, ông Cho Jae-gu cho rằng, hiểu biết về Trung Quốc có nghĩa là mở ra tương lai. Vì vậy, từ lúc vừa bắt đầu đi vào hoạt động, Đài Truyền hình Trung Hoa đã phát sóng bộ phim truyền hình Trung Quốc "Trường Chinh".

    D/H: Vâng. Bộ phim truyền hình "Trường Chinh" không những thu hút sự quan tâm cao của khán giả Hàn Quốc, mà còn nhận được sự đánh giá cao của giới chính trị Hàn Quốc, bộ phim này đã phát sóng 3 lần.

    H/A: Những năm qua, có nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc đã được phát sóng và gây sốt màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Chẳng hạn, bộ phim truyền hình "Hoàn Châu Cách Cách" dấy lên "cơn sốt Tiểu Yến Tử", bộ phim truyền hình "Kiều Gia Đại Viện" dấy lên "cơn sốt Trung Quốc"...

    D/H: Vâng. Ông Cho Jae-gu cho rằng, phim Trung Quốc ngày càng được khán giả Hàn Quốc hoan nghênh, đây là sự thật không cần tranh cãi.

    H/A: Đúng vậy. Văn minh Trung Hoa có bề dày lịch sử, văn hóa đa dạng, là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà làm phim, cộng thêm trình độ diễn xuất điêu luyện của các diễn viên và cảnh quay tế nhị, khiến ngày càng nhiều khán giả Hàn Quốc yêu thích phim truyền hình Trung Quốc. Phim truyền hình Trung Quốc đã có nhóm khán giả ổn định ở các nước xung quanh.

    D/H: Ông Cho Jae-gu cho biết, ngoài Đài Truyền hình Trung Hoa ra, Hàn Quốc hiện còn có 3 kênh chuyên phát sóng các chương trình Trung Quốc gồm ChingTV, TVB Hàn Quốc và Phim trưởng TV. Sự có mặt của những kênh này đã cho thấy sự quan tâm của người dân Hàn Quốc đối với phim truyền hình Trung Quốc và nhu cầu đối với thông tin đa dạng về Trung Quốc.

    H/A: Đúng vậy. Cùng với ngày càng nhiều người Hàn Quốc học tiếng Trung, phim truyền hình Trung Quốc phát sóng với hình thức phim tiếng Trung, phụ đề tiếng Hàn đã trở thành kênh quan trọng giúp họ học tiếng Trung.

    D/H: Ngày 20/12/2015, Hiệp định Thương mại tự do Trung – Hàn bắt đầu có hiệu lực, hai nước đã lần lượt tổ chức tuần lễ phim tại thành phố Xơ-un của Hàn Quốc và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa điện ảnh và hợp tác làm phim Trung – Hàn trong bối cảnh thương mại tự do.

    H/A: Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thượng Hải Han Seok-hee cho rằng, hiện nay, các hoạt động giao lưu hợp tác trong lĩnh vực văn hóa điện ảnh và phim truyền hình giữa hai nước mật thiết hơn bất cứ lúc nào, mong tiếp tục đi sâu triển khai.

    D/H: Vâng. Công ty Giải trí và Truyền thông CJ Hàn Quốc hiện không những nhập khẩu phim truyền hình Trung Quốc, mà còn tích cực tham gia sản xuất phim truyền hình Trung Quốc.

    H/A: Vâng. Bộ phim truyền hình "Tình yêu vượt qua ngàn năm" do Trung Quốc và Hàn Quốc hợp tác sản xuất phát sóng vào năm ngoái, đã đứng đầu bảng xếp hạng tỷ lệ thu xem các bộ phim truyền hình được phát sóng cùng thời kỳ.

    D/H: Vâng. Đài Truyền hình Trung Hoa đang theo dõi chặt chẽ những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết mạng Trung Quốc cũng như những phim truyền hình có đặc điểm Trung Quốc phát trên các trang mạng chia sẻ video.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>