• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liệu "Lệnh cấm trẻ vị thành niên tham gia chương trình truyền hình thực tế" có thể chấm dứt hiện tượng "con của các ngôi sao" nổi tiếng chỉ sau một đêm hay không?

    2016-04-21 15:13:00     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, sau chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế", trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc đã xuất hiện nhiều chương trình truyền hình thực tế với sự tham gia của các ông bố bà mẹ là người nổi tiếng và con của mình.

    H/A: Vâng. Từ đó, ngày càng nhiều "ngôi sao nhí" nổi tiếng chỉ sau một đêm, rồi đi quay quảng cáo, làm người đại diện sản phẩm, tham gia hoạt động thương mại, v.v.

    D/H: Vâng. Đằng sau cái gọi là được cả danh lẫn lợi, những ngôi sao nhí lại gặp chuyện khó xử về sự riêng tư bị phơi bày, "đau đầu" về việc bị "tiêu dùng" quá mức, cũng có trường hợp đành "bó tay" trước việc bị tiền bạc "bắt cóc".

    H/A: Mới đây, Tổng cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh, Truyền hình Nhà nước Trung Quốc ra "Thông báo về tiếp tục tăng cường quản lý các chương trình được phát sóng trên kênh vệ tinh tổng hợp", yêu cầu rõ ràng phải kiểm soát nghiêm ngặt việc trẻ vị thành niên tham gia chương trình truyền hình thực tế, ngăn chặn tình trạng "đánh bóng" ngôi sao, nổi tiếng chỉ sau một đêm.

    D/H: Vậy, liệu "Lệnh cấm trẻ vị thành niên tham gia chương trình truyền hình thực tế" có thể phát huy vai trò bảo vệ trẻ vị thành niên, và để chương trình thực tế trở lại quỹ đạo bình thường hay không?

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu nội dung chi tiết xoay quanh chủ đề này.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, sau khi các chương trình truyền hình thực tế với sự tham gia của các cặp bố con, mẹ con rất được khán giả yêu thích, "con của các ngôi sao" dường như đã tập trung dưới ánh đèn sân khấu.

    H/A: Đằng sau ánh hào quang của ngôi sao, những trẻ vị thành niên này không phải chỉ có vinh quang về sự nổi tiếng, mà còn có "nỗi đau trưởng thành".

    D/H: Thực ra, những năm trước, các ngôi sao rất chú trọng bảo vệ sự riêng tư của con cái, rất ít tiết lộ thông tin về con cái mình trước công chúng.

    H/A: Vâng. Nhưng, cùng với việc chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" công khai cuộc sống của con cái các ngôi sao qua màn ảnh nhỏ, thỏa mãn tối đa lòng hiếu kỳ của khán giả, đã xuất hiện nhiều chương trình tương tự.

    D/H: Chuyên gia phân tích cho biết, đa số khán giả xem chương trình thực tế này với tâm trạng "tò mò" đối với các ngôi sao, lại bất ngờ bị thu hút bởi những trẻ em đáng yêu trong chương trình, từ đó nảy sinh tình cảm chấp nhận và yêu thích. Cùng với các "ngôi sao nhí" xuất hiện ngày càng nhiều trên màn ảnh nhỏ, dần dần đã trở thành đối tượng bị công chúng "xúm lại xem".

    H/A: Vâng. Nhưng, điều không còn nghi ngờ là sự nổi tiếng là một con dao hai lưỡi. Sớm tiến vào tầm mắt của công chúng, tuy nhận được danh và lợi, nhưng những lời nói vô ý thức và sự riêng tư của trẻ em lại bị phơi bày, thậm chí bị trách móc.

    D/H: Đúng vậy. Chẳng hạn, có đứa trẻ bị đánh giá "quá chín chắn, rất có tính toán", có đứa trẻ bị đánh giá "tính tình ngang ngược"... Những sự đánh giá theo kiểu dán mác này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống bình thường, thậm chí sức khỏe thể chất lẫn tâm lý của trẻ vị thành niên.

    H/A: Không chỉ có vậy, khi đối mặt với dư luận xã hội, các "ngôi sao nhí" dần dần biết được làm sao có thể nhận được sự quan tâm, làm sao có thể nhận được tràng vỗ tay, tâm lý của trẻ dần dần phát triển lệch lạc trong quá trình này.

    D/H: Vâng. Trong chương trình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế", có nhiều bé có tâm trạng sợ sệt khi lần đầu tiên tiếp xúc với ống kính máy quay, nhưng chỉ sau vài kỳ chương trình, đã biết nên mặc comple màu trắng trông sẽ "đẹp trai hơn".

    H/A: Vâng. Vẫn trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế", một bé 3 tuổi chia cỏ đuôi chó cho các nhà quay phim và nói: "Ai quay cho cháu thật đẹp, cháu thưởng cho người ấy".

    D/H: Kể từ thập niên 90 của thế kỷ 20, cùng với các đài truyền hình Trung Quốc đồng loạt đưa ra kênh vệ tinh, cũng như truyền hình cáp phổ biến trên diện rộng, chương trình truyền hình giải trí bắt đầu phát triển nhanh chóng.

    H/A: Vâng. Đến thế kỷ 21, chương trình giải trí đã phát triển đến đỉnh cao chưa từng có. Đặc biệt trong bố cục của các đài truyền hình hiện nay, chương trình giải trí đang vượt phim truyền hình, trở thành "con cưng" mới trên màn ảnh nhỏ.

    D/H: Sau khi Đài Truyền hình Hồ Nam mua bản quyền chương trình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế" từ Hàn Quốc, trong nước Trung Quốc đã dấy lên cơn sốt chương trình thực tế với sự tham gia của trẻ vị thành niên.

    H/A: Vâng. Những chương trình tương tự như "Bố đã về rồi", "Tôi không phải là ngôi sao", "Lần đầu tiên trong đời" đã gây sốt trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

    D/H: Vâng. Kênh nào cũng có chương trình thực tế, bề ngoài có vẻ là sự cạnh tranh và so tài giữa các ngôi sao, nhưng đằng sau thực ra là cuộc chiến về vốn đầu tư nhằm lợi dụng "kinh tế người hâm mộ".

    H/A: Đúng vậy. Ông Ngô Văn Bác, Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển chương trình truyền hình châu Á, Học viện Phượng Hoàng, trường Đại học Truyền thông Trung Quốc cho biết, chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" đã lôi kéo giới truyền hình bước vào thời đại "đầu tư khủng, cạnh tranh đốt tiền", những ngôi sao tham gia chương trình thực tế sẽ được nhận khoản cát xê "khủng", tương đương chi phí làm 1-2 bộ phim có vốn đầu tư ít.

    D/H: Vâng. Khi trả lời phóng viên, diễn viên nổi tiếng Cát Ưu từng cho biết, thị trường chương trình thực tế có sức mạnh khiến ông sửng sốt, các ngôi sao tham gia có mức cát xê cao, kiếm tiền nhanh hơn và nhiều hơn so với tham gia làm phim. Nhưng, vì mục đích thị phần và tỷ lệ thu xem, chương trình thực tế đã "tiêu dùng" ngôi sao quá mức.

    H/A: Vâng. Cùng với các chương trình thực tế đòi hỏi ngày càng nhiều ngôi sao tham gia, mức cát xê của các ngôi sao cũng tăng vọt. Có nhân sĩ trong ngành cho biết, hiện nay, mức cát xê của các ngôi sao hàng đầu dường như đều lên tới mức 10 triệu Nhân dân tệ, các đài truyền hình và công ty sản xuất chương trình đều cho biết là "làm thuê cho các ngôi sao".

    D/H: Trong tình hình này, để theo đuổi tỷ lệ thu xem và lợi nhuận, các chương trình khi làm quảng cáo cũng lợi dụng việc hé lộ thông tin của con cái các ngôi sao để thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

    H/A: Những "ngôi sao nhí" gây sốt màn ảnh nhỏ cũng khiến "cha mẹ vốn là ngôi sao nổi tiếng" cảm nhận được ý nghĩa của câu nói "sang vì con".

    D/H: Đúng vậy. Một người mẫu vốn không có tiếng tăm, sau khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế", hình ảnh biết chăm sóc con cái, biết nấu ăn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả, rồi chỉ hai tháng sau mức cát xê của người mẫu này đã tăng gấp gần 100 lần.

    H/A: Vâng. Còn có trường hợp là, một số "ngôi sao nhí" cùng cha mẹ tham gia chương trình giải trí, mức cát xê của ngôi sao nhí tương đương tiền cát xê của cả cha lẫn mẹ.

    D/H: Chị Mã Hiểu Nghiên, Học viện Truyền thông trường Đại học Sư phạm Sơn Đông cho biết, xét từ chủ nghĩa tiêu dùng, trẻ em trở thành ngôi sao, cũng trở thành hàng hóa bị tiêu dùng.

    H/A: Trong bối cảnh này, việc Tổng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh, Truyền hình Nhà nước Trung Quốc đưa ra "Lệnh cấm trẻ vị thành niên tham gia chương trình truyền hình thực tế", chẳng khác nào giội một gáo nước lạnh vào chương trình thực tế, thời đại các ngôi sao nhí "chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ" có thể sẽ kết thúc.

    D/H: Vâng. Thực ra, từ lâu đã có tiếng kêu gọi không ngớt về giảm nhiệt cơn sốt các chương trình thực tế với sự tham gia của cha mẹ là ngôi sao và con của mình.

    H/A: Đúng vậy. Tháng 7 năm 2015, Tổng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh, Truyền hình Nhà nước Trung Quốc ra "Thông báo về tăng cường quản lý chương trình thực tế", yêu cầu chương trình thực tế nên chú ý bảo vệ trẻ vị thành niên, tận khả năng giảm thiểu sự tham gia của trẻ vị thành niên, đối với số ít chương trình có sự tham gia của trẻ vị thành niên phải kiên quyết khước từ khuynh hướng tiêu cực là thương mại hóa, thành niên hóa và giải trí quá mức cũng như hiện tượng xâm phạm quyền lợi trẻ vị thành niên.

    D/H: Bộ "Luật Quảng cáo" mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9 năm 2015 cũng quy định rõ ràng: "Không được mời trẻ vị thành niên chưa tròn 10 tuổi làm người đại diện quảng cáo".

    H/A: Chuyên gia chỉ rõ, "Lệnh cấm trẻ vị thành niên tham gia chương trình truyền hình thực tế" không phải hạn chế sự phát triển của các "ngôi sao nhí" trong tương lai, cũng chẳng phải xóa bỏ mặt bằng trưởng thành dành cho trẻ em, mà là nhằm đảm bảo trẻ em được hướng dẫn bằng giá trị quan đúng đắn. Có thể nói rằng, lệnh cấm này vừa bảo vệ con cái của các ngôi sao, vừa bảo vệ trẻ em ngồi trước ti-vi.

    D/H: Đúng vậy. Xét về lâu dài, lệnh cấm này sẽ phát huy vai trò hướng dẫn chương trình giải trí phát triển theo hướng đúng đắn, đồng thời giương một chiếc "ô bảo hộ" cho trẻ vị thành niên.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>