• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm 2015 điện ảnh Trung Quốc xuất hiện những đổi thay lớn

    2015-12-24 15:13:21     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, diễn viên hoặc nguyên tố Trung Quốc góp mặt trong phim Hô-li-út Mỹ đã không còn là chuyện mới mẻ.

    H/A: Vâng. Trong bộ phim Hô-li-út "Người trở về từ sao Hoả" đang trình chiếu ở Trung Quốc, hình ảnh người Hoa xuất hiện nhiều lần trên màn hình, bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đóng vai trò không thể thay thế đi là, giúp đưa một phi hành gia Mỹ bị cả nhóm bỏ quên ở sao Hoả do sự cố bất ngờ trở về trái đất.

    D/H: Sự chuyển biến trong bộ phim "Người trở về từ sao Hoả" này khiến khán giả Trung Quốc hết sức vui mừng, đã góp phần không nhỏ đưa doanh thu phòng vé của Trung Quốc, thị trường điện ảnh lớn thứ 2 trên thế giới vượt ngưỡng 40 tỷ Nhân dân tệ.

    H/A: Giáo sư trường Đại học Bắc Kinh Trương Di Vũ cho biết, tình hình sôi động trên thị trường điện ảnh Trung Quốc năm 2015 đủ để chứng minh, Trung Quốc đang thay đổi bố cục hiện nay của điện ảnh thế giới. "Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc sẽ trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới trong tương lai".

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu nội dung chi tiết về những đổi thay lớn của thị trường điện ảnh Trung Quốc năm 2015.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Trung Quốc khởi động cải cách ngành công nghiệp điện ảnh đến nay, thị trường điện ảnh Trung Quốc mỗi năm đều duy trì tốc độ tăng trưởng trên 30%.

    D/H: Sau 12 năm phát triển, số phòng chiếu từ chưa đến 2.000 tăng lên tới gần 31.000, số lượng rạp chiếu từ hơn 1.000 tăng lên tới hơn 6.200, số lượt người xem phim từ 70 triệu lượt người tăng vọt lên 1 tỷ 140 triệu lượt người.

    H/A: Các con số này đánh dấu năm 2015 điện ảnh Trung Quốc đã bước vào thời kỳ phát triển cao tốc chưa từng có.

    D/H: Trong khi phát triển lớn mạnh về vĩ mô, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc cũng có sự đổi thay to lớn về vi mô, đặc biệt là chất lượng phim thương mại Trung Quốc được nâng cao là điều đáng mừng nhất.

    H/A: Năm nay, mặc dù nhiều phim nước ngoài như "Nhiệm vụ bất khả thi 5: Quốc gia bí ẩn", "Điệp viên 007: Bóng ma", v.v. thực hiện doanh thu phòng vé đáng kể ở Trung Quốc, nhưng số liệu do Tổng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, doanh thu phòng vé phim nội địa Trung Quốc năm nay chiếm khoảng 60% tổng doanh thu phòng vé.

    D/H: Vâng. Trong đó, "Tróc yêu ký" với doanh thu phòng vé 2 tỷ 429 triệu Nhân dân tệ là bộ phim đứng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé các bộ phim được chiếu ở Trung Quốc đại lục từ trước đến nay.

    H/A: Về công nghệ và hiệu quả thị giác, bộ phim cổ trang 3D này cùng phim hoạt hình "Tây Du Ký: Đại Thánh trở lại" và bộ phim mạo hiểm "Chín tầng tháp quỷ" được đánh giá là tác phẩm thể hiện "lương tâm giới điện ảnh".

    D/H: Nhân sĩ trong ngành cho rằng, mặc dù phim Trung Quốc vẫn còn khoảng cách không nhỏ so với phim Hô-li-út về các mặt nội dung, tiếp thị, v.v., nhưng, qua những bộ phim chất lượng cao, khán giả đã thấy được "tốc độ và nhiệt tình" của phim Trung Quốc trong quá trình trưởng thành.

    H/A: Ngoài ra, nhiều ngôi sao lĩnh vực khác tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh và thu được thành công đã tiếp thêm sức sống mới cho thị trường.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, anh Đổng Thành Bằng là người dẫn chương trình trên trang mạng chia sẻ video được nhiều người mến mộ, năm nay bộ phim hài "Hiệp sĩ bánh rán" do anh vừa làm đạo diễn vừa đóng vai chính đã thực hiện doanh thu phòng vé 1 tỷ 100 triệu Nhân dân tệ, trở thành bộ phim có thể so sánh với bộ phim "Thế giới khủng long".

    H/A: Vâng. Còn bộ phim "Tiểu thời đại 4: Tận cùng của linh hồn" do nhà văn trẻ có nhiều người mến mộ Quách Kính Minh làm đạo diễn năm nay cũng thực hiện doanh thu phòng vé gần 500 triệu Nhân dân tệ, không hề thua kém phim Hô-li-út đầu bảng.

    D/H: Trong khi đó, những bộ phim của đạo diễn nổi tiếng như "Đạo sĩ xuống núi" của đạo diễn Trần Khải Ca, "Thái Bình Luân: Bến bờ ấy" của đạo diễn Ngô Vũ Sâm lại không mang lại hiệu quả như mong đợi, nào là doanh thu phòng vé thấp, nào là khen ít chê nhiều.

    H/A: Vâng. Trong bộ phim "Đạo sĩ xuống núi" có các ngôi sao Quách Phú Thành, Lâm Chí Linh và Trương Trấn; phim "Thái Bình Luân" tập trung nhiều ngôi sao quốc tế như Chương Tử Di, Kim Thành Vũ, Song Hye-kyo, v.v., dàn diễn viên gạo cội này từng là "át chủ bài" của những bộ phim ăn khách, nhưng những bộ phim này năm nay lại "thua" ngay trên "sân nhà".

    D/H: Theo Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà làm phim Trung Quốc Nhiêu Thự Quang, sở dĩ các đạo diễn nổi tiếng "thua" ngay trên "sân nhà", không phải bởi trình độ của họ "thoái hoá", mà là giữa họ và khán giả trẻ có khoảng cách về thẩm mỹ.

    H/A: Vâng. Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ đang từng bước trở thành nhóm khán giả chính. Trang mạng Maoyan.com mới đây đưa ra báo cáo "Quan sát tình hình tiêu dùng điện ảnh trong thời đại dữ liệu lớn" cho thấy, thế hệ 9X là nhóm khán giả chủ chốt, trong đó nhóm khán giả sinh sau năm 1995 gia tăng nhanh chóng, hơn nữa khán giả mua vé trực tuyến thuộc thế hệ 9X chiếm 57%.

    D/H: Giáo sư Trương Di Vũ cho rằng, dù xét từ góc độ đạo diễn nổi tiếng "mất lòng khán giả", hay xét từ sự thay đổi về nhóm khán giả chủ chốt, năm 2015, về tổng thể, điện ảnh Trung Quốc đã có sự thay đổi về thế hệ.

    H/A: Ông Nhiêu Thự Quang cho biết, giới trẻ thích xem phim phần lớn là do nhu cầu giao tiếp xã hội và giải trí, không coi trọng lắm đặc trưng thẩm mỹ nghệ thuật của điện ảnh, điều này vừa tạo điều kiện cho những người nổi tiếng trong lĩnh vực khác tham gia làm phim, vừa khiến những đạo diễn và ngôi sao nổi tiếng không còn hút khách như trước kia.

    D/H: Trong khi thị trường điện ảnh Trung Quốc phát triển sôi động, những bộ phim chất lượng đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của số ít khán giả "khó tính" cũng tìm được cơ hội thương mại. Điều này thể hiện đặc biệt rõ nét ở đạo diễn Giả Chương Kha chuyên tâm làm phim nghệ thuật.

    H/A: Đúng vậy. Năm 2006, bộ phim "Người tốt ở Tam Hiệp" của đạo diễn Giả Chương Kha đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Vơ-ni-dơ chỉ mang về doanh thu phòng vé 3 triệu Nhân dân tệ ở trong nước; Năm 2015, bộ phim "Sơn hà cố nhân" của đạo diễn Giả Chương Kha thực hiện doanh thu phòng vé gần 30 triệu Nhân dân tệ ở trong nước.

    D/H: Vâng. Trong thời gian 9 năm, doanh thu phòng vé bộ phim của đạo diễn Giả Chương Kha đã tăng gấp 10 lần, do giá vé cơ bản như nhau, nên chúng ta có thể tính được số lượt người xem phim cũng đã tăng gấp 10 lần.

    H/A: Nhân sĩ trong ngành cho rằng, các dấu hiệu cho thấy, hiệu quả tích cực của các chính sách hỗ trợ như "Ý kiến chỉ đạo về thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh phát triển phồn vinh" được đưa ra vào năm 2010 đang dần hiển hiện, đầu tư nhiều, nhu cầu lớn là hai đặc điểm chính của ngành điện ảnh Trung Quốc hiện nay.

    D/H: Vâng. Ông Nhiêu Thự Quang đã hình dung sự bức xúc của các nhà đầu tư như sau: "Dòng vốn đang đầu tư vào thị trường với tốc độ chạy nước rút 100 mét".

    H/A: Rất nhiều chính sách hỗ trợ đang được khẩn trương đưa ra. Chẳng hạn, để tăng cường hình thành sự đảm bảo về pháp lý thúc đẩy phát triển ngành điện ảnh, Trung Quốc đã khởi động xem xét "Dự thảo Luật thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa".

    D/H: Trong bản kiến nghị "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" được công bố cách đây ít lâu, sự phát triển của ngành công nghiệp văn hoá được xác định là một trong những mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

    H/A: Nhân sĩ trong ngành dự báo, đến cuối thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", doanh thu phòng vé của điện ảnh Trung Quốc có triển vọng lên tới 100 tỷ Nhân dân tệ/năm, bước lên tầm cao mới.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Sơn hà cố nhân", bài hát chủ đề của bộ phim "Sơn hà cố nhân", do ca sĩ Lý Vũ Xuân thể hiện.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay tạm dừng tại đây, Hùng Anh cám ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>