• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ phim "Cút đi! U quân" sẽ đại diện cho điện ảnh Trung Quốc đại lục tranh giải Ô-xca về Phim nước ngoài xuất sắc nhất; Cuộc sống kỹ thuật số đang thay đổi thói quen đọc sách của người Trung Quốc

    2015-10-23 14:03:44     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, bộ phim "Cút đi! U quân" của đạo diễn Hàn Diên được xác định sẽ đại diện cho điện ảnh Trung Quốc đại lục tranh giải Ô-xca lần thứ 88 về Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

    H/A: Đạo diễn thế hệ 8X Hàn Diên cho biết, mục đích làm bộ phim này là để càng nhiều người biết đến câu chuyện về Hùng Đốn, nguyên mẫu trong phim và tinh thần lạc quan chống chọi với bệnh tật của cô, anh không hề nghĩ tới việc bộ phim "Cút đi! U quân" có thể so sánh với các bộ phim kinh điển.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu chi tiết về nhận xét của đạo diễn Hàn Diên về việc bộ phim "Cút đi! U quân" sẽ đại diện cho điện ảnh Trung Quốc đại lục tranh giải Ô-xca về Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

    H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu về cuộc sống kỹ thuật số đang thay đổi thói quen đọc sách của người Trung Quốc.

    D/H: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. 

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, đạo diễn Hàn Diên cho biết, qua phương tiện truyền thông anh mới biết bộ phim "Cút đi! U quân" do anh làm đạo diễn sẽ đại diện cho điện ảnh Trung Quốc đại lục tranh giải Ô-xca về Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

    D/H: Vâng. Anh cho biết, sau khi biết được thông tin này anh cảm thấy ngạc nhiên, bất ngờ và rất vui mừng. Lúc đó, anh đang xem kịch bản trên chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải.

    H/A: Anh cho biết, sau đó nhiều phương tiện truyền thông liên tiếp gọi điện thoại cho anh, khi đó anh mới nhận ra việc này quan trọng hơn mình tưởng.

    D/H: Đạo diễn Hàn Diên luôn rất quan tâm các bộ phim từng đoạt giải Ô-xca về Phim nước ngoài xuất sắc nhất, lý do quan tâm không phải là mong một ngày nào đó anh sẽ có "dính dáng" tới giải thưởng này, mà là vì những bộ phim này thực sự rất xuất sắc, hơn nữa bản thân anh cũng chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ những bộ phim này.

    H/A: Anh Hàn Diên luôn cho rằng, tham gia tranh giải thưởng này là chuyện xa xôi đối với mình, không dám mong đợi bộ phim "Cút đi! U quân" sẽ giành được giải thưởng này.

    D/H: Đạo diễn Hàn Diên rất khiêm tốn, anh cho biết không dám so sánh phim của mình với các bộ phim kinh điển trước đó.

    H/A: Trong khi đó, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ bất mãn về việc bộ phim "Tô tem sói" trước đó được ủng hộ mạnh mẽ lại bị loại.

    D/H: Vâng. Có cư dân mạng cho rằng, năm 2015, điện ảnh Hoa ngữ có nhiều bộ phim xuất sắc, tại sao chọn bộ phim "Cút đi! U quân" đại diện cho điện ảnh Trung Quốc tranh giải Ô-xca, họ hoài nghi bộ phim này không đủ tư cách.

    H/A: Đối với việc này, đạo diễn Hàn Diên nói thẳng thắn rằng, dựa vào giá thành vài triệu Nhân dân tệ và công nghệ hiện nay, ê-kíp làm phim của anh đã làm hết mình.

    D/H: Sau khi làm xong phim, đạo diễn Hàn Diên thậm chí lưu nội dung trên trang tiểu blog của hoạ sĩ truyện tranh Hùng Đốn, nguyên mẫu trong phim, anh muốn cô Hùng Đốn biết đến ê-kíp làm phim của anh đã làm hết mình.

    H/A: Đạo diễn Hàn Diên cho biết, là đạo diễn, anh kiên trì hai nguyên tắc khi làm phim, thứ nhất là không nên quá chạy theo xu hướng thị trường, thứ hai là không xem xét tham gia các liên hoan phim.

    D/H: Anh cho biết, anh tôn trọng và khiêm tốn lắng nghe nhận xét của mọi người, không thể bắt khán giả phải thích phim của mình.

    H/A: Tuy đến nay bộ phim "Cút đi! U quân" đã thực hiện doanh thu phòng vé hơn 500 triệu Nhân dân tệ, nhưng anh Hàn Diên cho biết, anh không phải là đạo diễn chỉ coi trọng doanh thu phòng vé, theo anh, "điều quan trọng hơn là khán giả khẳng định tinh thần lạc quan của cô Hùng Đốn".

    D/H: Anh Hàn Diên còn cho biết, bộ phim "Cút đi! U quân" vốn không nằm trong kế hoạch làm phim của anh, anh vốn muốn làm những phim đề tài kinh dị, hành động, v.v.

    H/A: Anh ngẫu nhiên xem truyện tranh của cô Hùng Đốn, và nó đã thực sự làm anh cảm động, hơn nữa kịch bản cũng rất xuất sắc và hấp dẫn. Thế là anh quyết định làm bộ phim này, chia sẻ với càng nhiều người tinh thần lạc quan chống chọi bệnh tật của cô Hùng Đốn.

    D/H: Đạo diễn Hàn Diên cho biết, anh làm bộ phim này hoàn toàn từ góc độ nghệ thuật, trong phim anh đặc biệt dùng khí cầu và túi ni-lông màu đỏ thể hiện sự sống yếu ớt của cô Hùng Đốn, cũng như nhiều góc quay từ trên cao xuống.

    H/A: Đạo diễn Hàn Diên cho biết, đến nay chưa có bộ phim nào anh không muốn làm, anh có sở thích rộng rãi, đề tài nào cũng muốn làm thử.

    D/H: Anh nói một cách hài hước rằng, rất nhiều người chọn nghề đạo diễn chỉ vì có hứng thú và sở thích rộng rãi.

    H/A: Trên đây, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với các bạn: Bộ phim "Cút đi! U quân" sẽ đại diện cho điện ảnh Trung Quốc đại lục tranh giải Ô-xca về Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

    D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn: Cuộc sống kỹ thuật số đang thay đổi thói quen đọc sách của người Trung Quốc.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc sống bị ti-vi, máy tính và điện thoại di động bao vây mọi lúc mọi nơi, bạn dành bao nhiêu thời gian để đọc sách? Sự phát triển của công nghệ phương tiện truyền thông đã tác động sâu sắc tới cuộc sống của người dân, đọc sách cũng không ngoại lệ.

    D/H: Anh Trịnh là công chức ở Đức Châu tỉnh Sơn Đông. Chịu sự ảnh hưởng của cha mẹ, anh Trịnh từ thuở nhỏ đã thích đọc sách, trong phòng đọc sách ở nhà, sách xếp kín cả 4 mặt tường. Bố mẹ anh Trịnh đều là Giáo sư, năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng vẫn kiên trì đọc sách và ghi chép.

    H/A: Tuy nhiên, truyền thống gia đình này lại không được con gái anh kế thừa, anh Trịnh cho biết, con gái mải chơi điện thoại di động, rất ít đọc sách. Hiện nay, hiện tượng này khá phổ biến trong giới trẻ.

    D/H: Chị Liên là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Tài chính Sơn Tây, chị cho biết, chị cũng biết đọc sách là thói quen tốt, nhưng không thể chuyên tâm đọc sách được. Mỗi lần đang chăm chú đọc sách, di động reo, thế là lại trò chuyện với bạn học bằng Wechat.

    H/A: Chị Trần Kiết Ý là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sơn Tây, cũng giống như chị Liên, một năm chị có thể chỉ đọc 1-2 cuốn sách. Nghỉ Hè hoặc nghỉ Đông, chị thường mượn 5 cuốn sách từ thư viện, nhưng có thể chỉ đọc một cuốn.

    D/H: Chị Trần Kiết Ý cho biết, bầu không khí rất quan trọng, nếu các bạn xung quanh đều thích đọc sách, mình có thể cũng đọc sách, nhưng các bạn xung quanh chị đều là người mê chơi điện thoại di động.

    H/A: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Truyền thông và Xuất bản Trung Nam Cung Thự Quang cho biết, tuy Trung Quốc từ xưa đã có câu "Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, Thư trung tự hữu nhan như ngọc", "Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao", nhưng chịu sự tác động của thời đại kỹ thuật số và phương thức giải trí phong phú đa dạng, thói quen đọc sách của người Trung Quốc đã có sự thay đổi rất lớn.

    D/H: Số liệu đến từ Hội nghị đọc sách kỹ thuật số Trung Quốc lần đầu tiên diễn ra tại Hàng Châu vào tháng 4 năm nay cho thấy, dựa vào đặc điểm tiện lợi, đọc sách trên điện thoại di động trở thành dòng chính, thói quen đọc sách kiểu "chia nhỏ" rất nổi bật.

    H/A: Vâng. Người dùng điện thoại di động bình quân mỗi ngày đọc sách 21 phút, trên giường, trong nhà vệ sinh và trên ô-tô trở thành 3 địa điểm đọc sách chính, 9 giờ, 12 giờ và 20 giờ là 3 cao điểm đọc sách trong ngày, thời gian trước khi đi ngủ là đỉnh cao điểm nhất, đa số bạn đọc có thói quen xem di động vào lúc này.

    D/H: Trước tình hình này, ông Phàn Hy An, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và Xuất bản Trung Quốc cho rằng, xem di động đa số là xem Wechat, xem thông tin, là đọc lướt qua, đọc lướt qua khác với đọc sách.

    H/A: Đọc lướt qua còn được gọi là đọc kiểu "ăn xổi", đọc kiểu "chia nhỏ", khác với đọc sách được hiểu là đọc sâu, đọc một cách hệ thống.

    D/H: Trong thời đại kỹ thuật số, sở thích đọc sách của mọi người cũng có sự thay đổi, văn học mạng nhận được sự yêu thích của lớp trẻ, nhưng văn học mạng có chất lượng cao thấp khác nhau, một số thậm chí là "mì ăn liền".

    H/A: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Xúc tiến Dân chủ Trung Quốc Chu Vĩnh Tân cho rằng, đọc sách gây ảnh hưởng tới tinh thần, đọc sách gì mới là điều then chốt.

    D/H: Vâng. Theo ông Chu Vĩnh Tân, sách nào là sách hay, mỗi người có nhận xét khác nhau, nhưng vẫn có một số sách được mọi người công nhận là sách hay. Vì vậy, có thể cung cấp danh sách cơ bản cho bạn đọc.

    H/A: Nhà văn nổi tiếng Vương Mông cho biết, có rất nhiều sách đáng để đọc, mọi người lựa chọn sách theo nhu cầu của mình, nhưng nhìn chung, mỗi người đều có nhu cầu tinh thần về nâng cao bản thân, phong phú bản thân và hoàn thiện bản thân. 

    D/H: Trên đây, Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Cuộc sống kỹ thuật số đang thay đổi thói quen đọc sách của người Trung Quốc.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>