• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Nhân dân Trung Quốc huy động học phí vào học trường Đại học Harvard từ cộng đồng mạng

    2015-07-30 14:31:49     cri

    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, "Chi 99 tệ và cùng tôi vào học trường Đại học Harvard", đây là dự án huy động học phí từ cộng đồng mạng do sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Nhân dân Trung Quốc Ngô Tuấn Đông đưa ra mới đây trên mạng In-tơ-nét.

    H/A: Dự án này vừa được đưa lên mạng 3 ngày, anh Ngô Tuấn Đông 24 tuổi đã thu hút hơn 400 "nhà đầu tư", cuối cùng huy động được 50 nghìn Nhân dân tệ.

    D/H: "Báo đáp" mà anh Ngô Tuấn Đông cam kết dành cho các "nhà đầu tư" là chia sẻ trực tuyến kinh nghiệm học tập và sự từng trải cũng như ghi chép trong quá trình học tập ở trường Đại học Harvard.

    H/A: Sau khi được báo giới đưa tin, việc này đã nhanh chóng lên men, có người coi việc này là sự đổi mới giáo dục trong thời đại In-tơ-nét, cũng có người hoài nghi việc này là "mượn cớ thổi phồng".

    D/H: Vậy thì, anh Ngô Tuấn Đông đưa ra dự án "huy động học phí vào học trường Đại học Harvard từ cộng đồng mạng" mang mục đích gì? Liệu anh có cung cấp dịch vụ có giá trị tương đương cho các "nhà đầu tư" hay không? 

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tối 10/7, trên trang chuyên cá nhân Wechat, anh Ngô Tuấn Đông đã đưa ra thông tin "Chi 99 tệ và cùng tôi vào học trường Đại học Harvard! – Nghiên cứu sinh Học viện Kennedy trường Đại học Harvard huy động học phí từ cộng đồng mạng".

    D/H: Chỉ sau 3 ngày, anh Ngô Tuấn Đông đã thực hiện mục tiêu huy động 50 nghìn Nhân dân tệ.

    H/A: Mới đây, khi tham gia một chương trình talkshow trên mạng, anh Ngô Tuấn Đông đã giới thiệu tường tận dự án huy động học phí từ cộng đồng mạng này.

    D/H: Đề cập tới ý tưởng ban đầu, anh Ngô Tuấn Đông cho biết, trước đó anh đã được biết nhiều người huy động học phí từ cộng đồng mạng. Ví dụ, trong nước Trung Quốc, anh Trương Thiên Nhất từng huy động học phí vào học Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc – châu Âu. Ở nước ngoài, cũng có nhiều người từng áp dụng phương thức này.

    H/A: Anh Ngô Tuấn Đông cho biết, theo đề nghị của một người bạn, anh đã quyết định làm thử.

    D/H: Anh cho biết, muốn thông qua phương thức này tìm kiếm càng nhiều bạn có cùng ý tưởng với mình, trở thành đối tác học tập.

    H/A: Sau đó, anh đã làm công tác trù bị trong hơn 1 tháng, bao gồm thảo luận với nhiều bạn, phân phát phiếu điều tra để tiến hành điều tra nghiên cứu tính khả thi, cuối cùng mới xác định phương án.

    D/H: Anh Ngô Tuấn Đông cho biết, phương án của anh cung cấp 3 "sản phẩm" với giá khác nhau, bao gồm ghi chép học tập với giá 39 tệ, trò chuyện nhóm trên Wechat với giá 99 tệ, ghi chép học tập cộng thêm trò chuyện nhóm trên Wechat với giá 129 tệ.

    H/A: Cuối cùng, cả thảy có khoảng 420 người đăng ký tham gia góp vốn, trong đó, chỉ có 8 người mua "sản phẩm" ghi chép học tập, gần 350 người mua "sản phẩm" ghi chép học tập cộng thêm trò chuyện nhóm trên Wechat.

    D/H: Theo phương án của anh Ngô Tuấn Đông, mỗi tuần thông qua trò chuyện nhóm trên Wechat, anh sẽ bỏ ra 1 tiếng đồng hồ chia sẻ với "các nhà đầu tư" những cảm nhận và suy ngẫm của mình tại trường Đại học Harvard, và bỏ ra một tiếng đồng hồ để tương tác với "các nhà đầu tư", trả lời các vấn đề của họ.

    H/A: Hiện nay, phương thức huy động học phí từ cộng đồng mạng đã được ngày càng nhiều người chấp nhận. Nhiều sinh viên thông qua phương thức này đã thực hiện được ước mơ của mình.

    D/H: Vâng. Trước đó, có sinh viên đã thực hiện ước mơ lập nghiệp, mở nhà hàng thông qua phương thức huy động vốn từ cộng đồng mạng; có sinh viên thông qua phương thức này huy động vốn làm phim.

    H/A: Tuy nhiên, việc anh Ngô Tuấn Đông huy động học phí vào học trường Đại học Harvard từ cộng đồng mạng đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.

    D/H: Vâng. Có cư dân mạng cho rằng, cách làm này thiếu giám sát, khó mà đảm bảo được người đưa ra dự án này sẽ thực hiện cam kết, cho nên cách làm của anh Ngô Tuấn Đông bị cho là mượn cớ thổi phồng, không được đánh giá cao.

    H/A: Trong khi đó, cũng có người cho rằng, là một sự thử sức mới, cần phải giữ thái độ bao dung hơn. Hơn nữa, anh Ngô Tuấn Đông không thiếu tiền, chỉ mong giảm nhẹ gánh nặng cho gia đình, đồng thời cũng muốn tìm tòi về mô hình giáo dục trực tuyến.

    D/H: Anh Ngô Tuấn Đông năm ngoái tốt nghiệp Học viện Thương mại trường Đại học Nhân dân Trung Quốc. Tháng 3 năm nay anh nhận được giấy báo nhập học chương trình cao học chuyên ngành Chính sách công Học viện Kennedy, trường Đại học Harvard.

    H/A: Theo tin của báo giới, dự tính chi phí hàng năm tại Học viện Kennedy trường Đại học Harvard thông thường là 77 nghìn đô-la Mỹ/năm, tương đương 480 nghìn Nhân dân tệ/năm. Chương trình cao học là 2 năm, tổng chi phí là 960 nghìn Nhân dân tệ.

    D/H: Có người thắc mắc liệu có phải anh Ngô Tuấn Đông lựa chọn phương thức huy động học phí từ cộng đồng mạng là vì không kham nổi mức chi phí cao hay không?

    H/A: Anh Ngô Tuấn Đông cho biết, không phải vì thiếu tiền, cho dù anh không huy động học phí từ cộng đồng mạng, thì gia đình nếu cố gắng cũng có thể hỗ trợ anh khoản tiền này.

    D/H: Anh cho biết, mục đích lựa chọn phương thức huy động học phí từ cộng đồng mạng là: Một mặt giảm thiểu gánh nặng cho gia đình, mặt khác là đóng góp giá trị cho xã hội, cách làm này không phải là kêu gọi quyên góp, mà anh muốn cung cấp những dịch vụ có giá trị tương đương cho công chúng.

    H/A: Anh Ngô Tuấn Đông cho biết, khi thiết kế phương án này, anh không có ý định coi phương thức này là nguồn chính trong khoản học phí ra nước ngoài du học.

    D/H: Anh cho biết, anh không đưa dự án huy động học phí của anh lên bất cứ trang chuyên nào về huy động vốn từ cộng đồng mạng, mà chỉ đưa lên trang mạng cá nhân trên Wechat, đó là môi trường toàn người quen.

    H/A: Anh cho biết, anh chỉ muốn thử sức mình, mục tiêu huy động tiền học phí cũng chỉ xác định là 50 nghìn Nhân dân tệ. Sau khi thực hiện mục tiêu này, dự án này đã kết thúc.

    D/H: Anh Ngô Tuấn Đông còn nhấn mạnh, huy động học phí từ cộng đồng mạng không phải là kêu gọi quyên góp, không phải là hoạt động công ích, người đưa ra dự án huy động tiền sẽ cung cấp dịch vụ có giá trị tương đương cho "các nhà đầu tư", thực chất là quá trình trao đổi "sản phẩm" giá trị tương đương trong môi trường kinh tế thị trường.

    H/A: Anh cho biết, anh muốn chia sẻ với các bạn những từng trải trong quá trình anh theo học ở trường Đại học Harvard. Thông qua sự trưởng thành và thay đổi của cá nhân anh, các bạn được chia sẻ thông tin sẽ hiểu về trường Đại học Harvard là một trường đại học như thế nào. Đây là một phương thức tìm hiểu tốt.

    D/H: Về những dịch vụ sẽ cung cấp, anh đã viết rõ trong phương án. Theo anh, "các nhà đầu tư" với tư cách người tiêu dùng có quyền tự phán đoán giá trị của những dịch vụ này.

    H/A: Trước việc anh Ngô Tuấn Đông huy động học phí từ cộng đồng mạng, có người cho rằng đây là sự đổi mới về giáo dục, nhưng cũng có người cho rằng thực chất của việc này là "ăn xin", là ăn không ngồi rồi, trái với giá trị quan "sống bằng sức mình".

    D/H: Theo ông Trừ Triêu Huy, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Trung Quốc, phải đối xử khách quan đối với việc anh Ngô Tuấn Đông lựa chọn phương thức huy động học phí từ cộng đồng mạng và chia sẻ những từng trải trong quá trình theo học.

    H/A: Ông Trừ Triêu Huy cho rằng, đây chỉ là hành vi cá nhân, không nên đánh giá quá cao sự việc này, đồng thời cũng không nên phê bình quá mức. Có người chấp thuận mua dịch vụ do anh cung cấp, đã cho thấy có người chấp nhận phương thức này.

    D/H: Ông còn cho rằng, sự từng trải mà anh Ngô Tuấn Đông sẽ chia sẻ với "các nhà đầu tư" có thể có giá trị tham khảo, nhưng giá trị tham khảo có thể không quan trọng như anh Ngô Tuấn Đông nghĩ.

    H/A: Trên đây, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Nhân dân Trung Quốc huy động học phí vào học trường Đại học Harvard từ cộng đồng mạng.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>