• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các địa phương Trung Quốc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng – Cố Cung Trung Quốc sẽ áp dụng thử biện pháp mới hạn chế số lượng khách tham quan kể từ tháng 6 tới

    2015-05-30 16:19:32     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18/5 là kỷ niệm lần thứ 39 Ngày Quốc tế Bảo tàng, chủ đề Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2015 là "Bảo tàng vì một xã hội phát triển bền vững".

    H/A: Kể từ năm 1977, Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế quyết định lấy ngày 18/5 hàng năm làm Ngày Quốc tế Bảo tàng, nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp bảo tàng toàn cầu.

    D/H: Vào ngày 18/5 hàng năm, viện bảo tàng khắp nơi trên thế giới đều tổ chức các hoạt động quảng bá và kỷ niệm, để càng nhiều người hiểu hơn về viện bảo tàng, phát huy tốt hơn vai trò của viện bảo tàng trong sự phát triển của xã hội.

    H/A: Ngày 18/5, viện bảo tàng các địa phương Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng, trong đó, nhiều viện bảo tàng còn đưa ra hoạt động tương tác tạo cơ hội cho du khách đích thân trải nghiệm, nhằm thu hút càng nhiều khách tham quan.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Các địa phương Trung Quốc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng.

    H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Cố Cung Trung Quốc sẽ áp dụng thử biện pháp mới hạn chế số lượng khách tham quan kể từ tháng 6.

    D/H: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 39 Ngày Quốc tế Bảo tàng, hơn 100 viện bảo tàng ở Thượng Hải ngày 18/5 đã mở cửa miễn phí cho công chúng vào tham quan, trong đó bao gồm những viện bảo tàng được nhiều người mến mộ, ngày thường có giá vé tham quan khá cao.

    D/H: Vâng, những viện bảo tàng này bao gồm: Viện bảo tàng Hàng hải Trung Quốc ở Thượng Hải, Viện bảo tàng Ô-tô Thượng Hải, Viện bảo tàng Pha lê Thượng Hải, đã thu hút nhiều người đội mưa đến tham quan.

    H/A: Nhiều khách tham quan cho biết, thường ngày giá vé vào cửa những viện bảo tàng này đều vài chục Nhân dân tệ, hơi đắt, không thể thường xuyên đến tham quan, nhân dịp này được xem miễn phí nhiều triển lãm quả là rất tốt.

    D/H: Ngày 18/5, một số viện bảo tàng ở Thượng Hải còn kéo dài thời gian mở cửa đến 21 giờ tối, để du khách có thể cảm nhận "Ban đêm kỳ diệu ở viện bảo tàng".

    H/A: Ngoài ra, cùng ngày, cơ quan hữu quan của Thượng Hải còn phân phát miễn phí sách bỏ túi cho người dân, giới thiệu 56 viện bảo tàng đặc sắc gần những ga quan trọng dọc 6 tuyến tàu điện ngầm của Thượng Hải, để hướng dẫn người dân đi tàu điện ngầm, phương tiện giao thông nhanh tiện nhất đến tham quan những nơi ghi lại ký ức và dấu ấn đô thị.

    D/H: Không chỉ riêng ở Thượng Hải, vào ngày 18/5 kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng, viện bảo tàng ở các địa phương Trung Quốc đều tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng.

    H/A: Chẳng hạn, ở Bắc Kinh, hơn 30 viện bảo tàng đã tổ chức gần 100 hoạt động hướng tới khách tham quan, khiến viện bảo tàng càng trở nên sôi động.

    D/H: Phó Giám đốc Sở Văn vật Bắc Kinh Vu Bình cho biết, các viện bảo tàng còn phối hợp với các trường trung và tiểu học để mở lớp lịch sử tại viện bảo tàng.

    H/A: Vâng. Trong lớp lịch sử này, học sinh có thể tìm hiểu và đích thân tham gia làm đồ gốm sứ, làm đồ đồng đen. Các viện bảo tàng đã thiết kế các hoạt động để học sinh đích thân trải nghiệm theo đồ sưu tầm của bảo tàng.

    D/H: Theo số liệu do Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc, tính đến cuối năm 2014, Trung Quốc cả thảy có 4510 viện bảo tàng. Trong gần 10 năm qua, Trung Quốc bình quân mỗi năm có hơn 200 viện bảo tàng "chào đời", duy trì đà tăng trưởng cao tốc, trong đó, viện bảo tàng tư nhân có tốc độ tăng trưởng đặc biệt rõ nét.

    H/A: Tuy nhiên, về số lượng, chủng loại và trình độ chuyên nghiệp, viện bảo tàng của Trung Quốc vẫn còn khoảng cách khá lớn so với trình độ tiên tiến thế giới.

    D/H: Trên đây, Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Các địa phương Trung Quốc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng.

    H/A: Tiếp theo, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Cố Cung Trung Quốc sẽ áp dụng thử biện pháp mới hạn chế số lượng khách tham quan kể từ tháng 6 tới.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, nói đến viện bảo tàng, nhiều người Trung Quốc có lẽ sẽ nghĩ ngay tới Viện Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh. Viện Bảo tàng Cố Cung không những là viện bảo tàng lớn nhất Trung Quốc, mà còn là viện bảo tàng duy nhất trên thế giới có số khách tham quan vượt 10 triệu lượt người/năm.

    H/A: Mới đây, Viện Bảo tàng Cố Cung đã thông báo quy định mới, kể từ ngày 13/6/2015, thử thi hành biện pháp mỗi ngày cho phép tối đa 80 nghìn lượt người vào tham quan, nhằm đảm bảo an toàn cho văn vật ở Cố Cung và du khách thông qua biện pháp hạn chế số lượng khách tham quan.

    D/H: Những năm qua, Cố Cung luôn đứng trước sức ép "số lượng du khách liên tục lập kỷ lục mới", khách tham quan quá đông, luôn trong tình trạng quá tải, tồn tại hiểm hoạ về an toàn.

    H/A: Vâng. Phòng, chống hoả hoạn, trộm cắp, giẫm đạp, sự kiện đột xuất đã trở thành "vành kim cô" đối với những người làm việc ở Cố Cung.

    D/H: Năm 2008 và năm 2011, Cố Cung đều từng đưa ra biện pháp hạn chế số lượng khách tham quan, nhưng cuối cùng đều bị thất bại.

    H/A: Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Thiền Tế Tường cho biết, để phối hợp với biện pháp hạn chế số lượng khách tham quan lần này, Cố Cung sẽ thực hiện toàn diện mua vé phải xuất trình chứng minh nhân dân.

    D/H: Điều này có nghĩa là, các hãng du lịch tổ chức cho các đoàn đến thăm Cố Cung, phải đặt vé trước qua mạng, không được mua vé tại quầy bán vé; du khách bình thường phải xuất trình chứng minh nhân dân khi mua vé.

    H/A: Ông Thiền Tế Tường cho biết, mục đích chính của việc thực thi biện pháp này là ngăn chặn hiện tượng đặt vé ảo, đầu cơ vé, hơn nữa Cố Cung còn xây dựng chế độ "danh sách đen".

    D/H: Những năm qua, Cố Cung liên tiếp đưa ra quy định mới, chẳng hạn: Bảo tàng đóng cửa vào thứ 2 hàng tuần để bảo quản định kỳ văn vật trưng bày; Khách tham quan đi theo lối quy định để ưu hoá trật tự tham quan; Bán vé qua mạng để dự kiến số khách tham quan; Mùa vắng khách giảm một nửa giá vé nhằm phân luồng lượng khách tham quan; Mở cửa thêm nhiều khu vực triển lãm để phân tán khách tham quan...

    H/A: Tuy nhiên, số lượng khách tham quan vẫn tăng liên tục. Theo thống kê, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay, số khách tham quan tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong hai ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ "Ngày 1/5" năm nay, số khách tham quan vượt 100 nghìn lượt người/ngày.

    D/H: Liệu biện pháp hạn chế số lượng khách tham quan lần này có đạt được hiệu quả mong muốn hay không, mọi người cần phải chờ xem.

    H/A: Tin cho biết, Cung Từ Ninh, Hoa viên Từ Ninh và Cung Thọ Khang ở Cố Cung là khu vực chưa mở cửa cho du khách vào tham quan, trong quá trình tu sửa đã phát hiện di tích kiến trúc hai đời Minh và Thanh, hiện nay đang tiến hành khai quật khảo cổ.

    D/H: Sau khi Cung Từ Ninh mở cửa vào tháng 8 tới, du khách có triển vọng sẽ được chứng kiến hiện trường khai quật khảo cổ tại đây, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Cố Cung cho phép du khách tham quan hiện trường khảo cổ.

    H/A: Trên đây, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Cố Cung Trung Quốc sẽ áp dụng thử biện pháp mới hạn chế số lượng khách tham quan kể từ tháng 6 tới.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Cùng với bài hát "Sứ Thanh Hoa" do ca sĩ Chu Kiệt Luân trình bày, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>