• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhân sĩ hữu nghị nước ngoài tại Bắc Kinh đến thăm Nhà Bảo tàng Nghệ thuật dân gian Đông Húc

    2014-06-20 14:49:13     cri

    Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Bắc Kinh đã tổ chức cho nhân sĩ hữu nghị nước ngoài tại Bắc Kinh đã đến thăm Nhà Bảo tàng Nghệ thuật dân tộc Đông Húc Bắc Kinh. Hơn 50 nhân sĩ hữu nghị đến từ các nước Ô-xtrây-li-a, Nhật, Ru-ma-ni, Thái Lan, Phi-li-pin,... và đại diện các đơn vị Hội Thương mại Quốc tế Thái Lan, Hội Thương mại đầu tư Quốc tế ASEAN,... cùng phóng viên trong và ngoài nước đã tham gia hoạt động này.

    Nhà Bảo tàng Nghệ thuật dân tộc Đông Húc Bắc Kinh là nhà bảo tàng tư nhân do ông Vương Đông Húc thành lập, với gần 10 nghìn chiếc (bộ) hiện vật, trong đó chủ yếu là trang phục trang sức thêu thùa dân tộc thiểu số ở khu vực tây nam Trung Quốc như Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Xứ Xuyên..., ngoài ra, còn có đồ dùng tôn giáo chùa chiền, đồ gia dụng, đồ dùng sinh hoạt của dân tộc Tạng, dân tộc Mông Cổ. Sự tinh tế của các hiện vật trong nhà bảo tàng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, đằng sau mỗi một chiếc (bộ) hiện vật đều chứa đựng câu chuyện xúc động lòng người.

    Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Bắc Kinh, Hội Giao lưu quốc tế các tổ chức dân gian Bắc Kinh Điền Nhạn cho biết, tổ chức hoạt động này nhằm giới thiệu những hiện vật kinh điển truyền thống của các dân tộc thiểu số do ông Vương Đông Húc sưu tầm và bảo tồn cho các bạn nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bắc Kinh, để các bạn hiểu hơn về văn hóa các dân tộc thiểu số Trung Quốc.

    Hoạt động tham quan lần này là một trong những hoạt động "Quốc học Trung Quốc-Lớp học văn hóa Bắc Kinh" do Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Bắc Kinh tổ chức.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>