![]( /mmsource/images/2014/02/12/hezezu1.jpg)
Dân tộc Hơ-chơ
Tổ tiên của dân tộc Hơ-chơ từ thời xa xưa đã sinh sống tại lưu vực sông Hắc Long Giang, sông Tùng Hoa và sông Ô-tô-lý. Hơ-chơ có nghĩa là người sống ở "phương đông" và "hạ du" dòng sông. Lễ hội thả đèn sông là ngày tết cổ truyền của dân tộc Hơ-chơ, cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, người Hơ-chơ luôn sống dựa vào nghề đánh bắt cá trong biết bao đời nay đều thả đèn sông và tế thần sông để cầu mong cho người dân Hơ-chơ được sống bình yên, bội thu tôm cá trong mùa đánh bắt.
![]( /mmsource/images/2014/02/12/hezezu2.jpg)
Dân tộc Mơn-pa
Theo ghi chép trong sử sách tiếng Tạng, tổ tiên của dân tộc Mơn-pa từ thời xa xưa đã sinh sống tại vùng núi Hy-ma-la-ya nằm về phía nam Tây Tạng. Dân tộc Mơn-pa tập trung cư trú tại các huyện Mặc Thoát, Linh-chi, Thố Na Tây Tạng. Dân tộc Mơn-pa sử dụng lịch Tạng, ngày tết của dân tộc này cũng giống với dân tộc Tạng. Mỗi độ Tết về đều giết mổ trâu bò và dê cừu, chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn để chiêu đãi khách đến thăm. Theo Phật giáo Tạng, ngày 15 tháng 4 là ngày sinh và ngày viên tịch của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để kỷ niệm ngày này, tất cả các chùa chiền của khu vực dân tộc Mơn-pa đều tụng kinh cầu nguyện và tổ chức các hoạt động tôn giáo khác.