• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ba xu thế mới về đọc sách của người Trung Quốc; Người làm gia phả: Người ghi lại câu chuyện gia tộc Trung Quốc trong 3000 năm

    2013-05-01 16:25:38     cri

    Duy Hoa: Còn về quan hệ giữa đọc sách và ước mơ, nhà văn Mạc Ngôn cho rằng, đọc sách có thể nảy sinh ước mơ, còn muốn thực hiện ước mơ thì nhất thiết phải thông qua đọc sách, tăng thêm kiến thức, mở rộng tầm nhìn và được tiếp thêm sức mạnh để tiến lên.

    Thanh Long: Năm 2012, nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nô-ben Văn học, khiến nhà văn càng có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc.

    Duy Hoa: Về vai trò sách trong quá trình lớn lên và trưởng thành của mình, nhà văn Mạc Ngôn cho biết, dù nhà văn vĩ đại như thế nào, lúc niên thiếu cũng là một người hâm mộ đọc sách thiếu nhi. Nhà văn Mạc Ngôn cho rằng, bản thân sáng tác tiểu thuyết có mối liên hệ chặt chẽ với thói quen đọc sách lúc niên thiếu.

    Thanh Long: Nhà văn Mạc Ngôn cho biết, thời đó, là trẻ em sống ở nông thôn, ngoài đi học ra, còn phải làm việc chân tay nhiều, thời gian dành cho đọc sách rất ít, hơn nữa lúc đó sách cũng không nhiều như hiện nay, vì vậy, sự từng trải đọc sách lúc đó rất đáng nhớ lại.

    Duy Hoa: Ngoài ra, vì lúc đó đọc sách rất chăm chỉ, nên nhớ rất lâu, cho đến bây giờ, nhà văn Mạc Ngôn vẫn nhớ được một số sách cũ mình đọc lúc niên thiếu.

    Thanh Long: Theo nhà văn Mạc Ngôn, muốn thực hiện ước mơ, thì phải thông qua đọc sách để tăng thêm kiến thức, mở rộng tầm nhìn, và được tiếp thêm sức mạnh để tiến lên.

    Duy Hoa: Vâng, chúng ta có thể tổng kết lại, theo nhà văn Mạc Ngôn, đọc sách đóng vai trò chắp đôi cánh cho ước mơ, giúp người ta thực hiện lý tưởng của mình, nên mỗi người chúng ta đều nên hình thành thói quen đọc sách.

    Thanh Long: Thế thì ở Trung Quốc hiện nay, về thói quen đọc sách, người dân thích đọc sách giấy hơn, hay đọc trực tuyến hơn?

    Duy Hoa: Kết quả điều tra tình hình đọc sách của người Trung Quốc lần thứ 10 cho thấy, 74,4% người từ 18 đến 70 tuổi được hỏi càng nghiêng về đọc sách giấy.

    Thanh Long: Kết quả này có lẽ sẽ khiến một số người rất kinh ngạc. Vì những năm qua, do công việc và cuộc sống hiện đại với tiết tấu nhanh, nhiều người dần dần thay đổi thói quen đọc sách, thông qua mạng In-tơ-nét, điện thoại di động và đầu đọc điện tử để đọc sách báo đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người.

    Duy Hoa: Vâng, nhưng người ta đọc sách điện tử hoặc đọc trực tuyến chỉ nhằm nhận được thông tin bình thường, đối với sách kinh điển và sách hay, nhiều người vẫn thích mua sách giấy để đọc.

    Thanh Long: Vâng, tuy Trung Quốc đã bước vào thời đại phương thức đọc sách truyền thống và phương thức đọc sách điện tử, đọc trực tuyến cùng tồn tại, nhưng hai phương thức này không có quan hệ một cái giảm, thì cái kia tăng.

    Duy Hoa: Vâng, kết quả điều tra cho thấy, năm 2012, 40,3% người Trung Quốc từ 18 đến 70 tuổi từng đọc sách điện tử hoặc đọc trực tuyến, con số này đã tăng 1,7% so với năm 2011. Trong khi đó, năm 2012, có 54,9% người Trung Quốc đọc sách giấy, con số này tăng 1% so với năm 2011.

    Thanh Long: Kết quả này cho thấy, tỷ lệ đọc sách giấy và đọc sách điện tử, trực tuyến đều có phần tăng. Theo chuyên gia, đây là vì hai phương thức đọc sách này đều có ưu điểm riêng.

    Duy Hoa: Vâng, chuyên gia cho rằng, đọc sách giấy có lợi cho suy nghĩ và ghi nhớ, còn đọc sách điện tử và đọc trực tuyến thích hợp cho đọc sách kiểu tra cứu tài liệu.

    Thanh Long: Ngoài ra, những năm qua, các địa phương Trung Quốc không ngừng hoàn thiện thiết chế văn hoá công cộng và tích cực triển khai hoạt động đọc sách, đã khiến người ta thích đọc sách hơn.

    Duy Hoa: Chẳng hạn, cứ đến cuối tuần, hiệu sách "Đơn Hướng Nhai" ở Bắc Kinh đều tổ chức hoạt động giao lưu và chia sẻ về cảm nhận đọc sách. Sau khi tham gia hoạt động, nhiều người đều tìm mua sách giấy được giới thiệu trong hoạt động để đọc, mong giúp bản thân có được thu hoạch lớn hơn.

    Thanh Long: Theo con số thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, hơn 400 thành phố ở Trung Quốc không định kỳ triển khai hoạt động đọc sách.

    Duy Hoa: Trong khi đó, những năm qua Trung Quốc đã thành lập hơn 600 nghìn thư viện nông thôn, cung cấp hơn 900 triệu cuốn sách cho nông dân và người dân chăn nuôi.

    Thanh Long: Ngoài ra, nhiều thiết chế như tủ sách khu chung cư, thư viện v.v cũng thúc đẩy người Trung Quốc đọc nhiều sách hơn.

    Duy Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Thanh Long đã giới thiệu với các bạn ba xu thế mới về đọc sách của người Trung Quốc.

    Thanh Long: Thưa các bạn, bước vào tháng 5, thời tiết Bắc Kinh bắt đầu ấm lên, mùa hè đang đến gần. Tiếp theo Thanh Long và Duy Hoa mời các bạn thưởng thức bài hát "Cơn gió mùa hè" do ca sĩ Ôn Lam thể hiện.

    Duy Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây các bạn vừa nghe bài hát "Cơn gió mùa hè" do ca sĩ Ôn Lam thể hiện.

    Thanh Long: Thưa các bạn, trong nội dung phần hai của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn câu chuyện về một nghệ nhân làm gia phả, ghi lại câu chuyện gia tộc Trung Quốc trong 3000 năm.

    Duy Hoa: Trước kia, nhiều gia tộc Trung Quốc đều có thói quen làm gia phả, để ghi lại lịch sử gia tộc, giúp các thế hệ sau biết cội nguồn tổ tiên, nhưng cùng với sự phát triển của thời đại, phương thức ghi chép gia phả dần dần ít đi, số người làm gia phả cũng ngày càng ít.

    Thanh Long: Những năm qua, ngày càng nhiều người bắt đầu hiểu biết văn hoá gia phả truyền thống, bắt đầu ghi nhận sức gắn bó gia tộc của gia phả, điều này khiến những nghệ nhân ít ỏi vẫn biết áp dụng công nghệ truyền thống chỉnh lý và làm gia phả cảm thấy vui mừng.

    Duy Hoa: Tiếp theo, Duy Hoa xin hướng dẫn các bạn làm quen nghệ nhân làm gia phả Trương Đức Văn, để tìm hiểu về những người ghi lại câu chuyện gia tộc Trung Quốc.

    Thanh Long: Chúng ta hãy cùng Duy Hoa đi làm quen ông Trương Đức Văn.

    Thanh Long: Thưa các bạn, trên đây Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn một nghệ nhân làm gia phả: Người ghi lại câu chuyện gia tộc Trung Quốc trong 3000 năm.

    Duy Hoa: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Hoan nghênh các bạn viết thư tay hoặc email trao đổi với chúng tôi.

    Thanh Long: Các bạn có thể gửi thư đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Địa chỉ liên hệ cụ thể là: Phòng Văn hoá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

    Duy Hoa: Hòm thư điện tử của chúng tôi là: vie@cri.com.cn. Quý vị và các bạn thân mến, Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" kỳ tới.

    Thanh Long: Thanh Long xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>