Lễ hội leo cột dao dân tộc Li-xu, trong tiếng Li-xu là "A-tang-de", có nghĩa là "lễ hội chân trần giẫm trên lưỡi dao", lễ hội này là ngày hội truyền thống của dân tộc Li-xu và dân tộc Di ở huyện Lư Thủy, Châu tự trị dân tộc Li-xu sông Nộ Giang tỉnh Vân Nam, lễ hội thường diễn ra vào ngày rằm tháng riêng hàng năm.
"Lên núi dao, xuống biển lửa" có nghĩa là chân trần leo lên cột dao, giẫm chân lên đống than hồng, là hoạt động biểu diễn phong tục chính trong lễ hội leo cột dao, đã tái hiện từng trải cuộc sống vượt núi băng đèo, trèo cây lội suối cũng như tinh thần không ngại gian nan của dân tộc miền núi, đồng thời cũng là một hoạt động phong tục truyền thống dân gian. Về nguồn gốc của Lễ hội leo cột dao có truyền thuyết như sau: Được lệnh của triều đình nhà Minh, Binh Bộ Thượng thư Vương Ký dẫn binh mã đến khu vực tập trung cư trú của dân tộc Li-xu ở biên giới Vân Nam bố trí quân dân liên phòng, dập tắt phiến loạn, thu hồi đất đai bị xâm chiếm, dưới sự phối hợp của bà con địa phương, đã đánh đuổi kẻ xâm lược. Để khu vực biên giới được dân giàu binh mạnh, ông Vương Ký dẫn dắt thanh niên dân tộc Li-xu tập võ, rèn luyện sức khỏe. Nhưng nhà vua lại tin vào lời dèm pha, giết chết Vương Ký. Để tưởng nhớ vị tướng yêu nước này, nhân dân Li-xu tổ chức "lễ hội leo cột dao".
"Lên núi lưỡi, xuống biển lửa" gồm các bước như chọn hoa, chọn dao, múa dao, đón hoa, lập đàn, tế cột dao, dựng cột, tế rồng, leo cột dao, gỡ dao, giẫm than hồng..., trong đó có một bộ nghi thức nghiêm ngặt. Leo cột dao và giẫm than hồng là màn trình diễn khiến người xem thót tim nhất. Leo cột dao là buộc 36 con dao sắc trên một cây cột dẻ cao hơn 15 mét, mỗi con dao cách nhau vài chục phân, lưỡi dao hướng lên trên, người biểu diễn chân trần giẫm lên lưỡi dao sắc, từng bước leo lên đỉnh cột, lần lượt biểu diễn mở cổng trời, treo dải hồng, rắc hạt cốc... Xuống biển lửa là người biểu diễn sau khi leo cột dao lại giẫm lên đống than hồng đỏ rực, kỹ xảo vô cùng độc đáo. Ngày nay, mỗi dịp lễ hội, những nội dung tín ngưỡng nguyên thủy đã được thay thế bằng những lời ca tiếng hát và điệu múa "khiêu ca" mới mẻ, phong phú, mang tính quần chúng rộng rãi.
Lễ hội leo cột dao là sản vật sùng bái thiên nhiên của nhân dân dân tộc Li-xu, càng là sự thể hiện của tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc không ngại gian nan của nhân dân dân tộc Li-xu.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |