• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thăm thị trấn Svei quê hương dân tộc Nga

    2012-09-26 17:28:55     CRIonline

    Thị trấn Svei huyện Ergun thành phố Hu-lun-pây-ơ miền cực bắc Nội Mông là ngôi làng dân tộc Nga duy nhất tại Trung Quốc, cách nước Nga chỉ có một con sông, cả làng có hơn 1700 cư dân dân tộc Nga, chiến 42% tổng dân số.

    Theo tư liệu lịch sử, vào thời kỳ Tùy Đường hơn 1000 năn trước, bộ lạc Svei Mông Cổ đã sinh sống tại đây, họ làm nghề chân nuôi, chài lưới và săn bắn là chính, năm Quang Trị thứ 34 triều nhà Thanh đã thành lập tại đây sở quản lý công việc hành chính vùng biên giới. Năm 1920, Trung Hoa dân quốc đã thành lập huyện Svei tại đây. Cuối thế kỷ 19, các quý tộc và tư bản Nga Hoàng ồ ạt sang Trung Quốc khai khoáng và làm buôn bán, nông dân Nga cũng vượt biên sang cắt cỏ rồi định cư tại đây, nông dân nghèo các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam và Hà Bắc Trung Quốc cũng kéo đến đây đãi vàng, khai thác gỗ và săn bắn, nhiều nam nữ thanh niên Hoa Nga đã kết thành vơ chồng, rồi dần dần hình thành hậu duệ Hoa Nga.

    Svei phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, môi trường nhân văn hài hòa, phong cảnh thiên nhiên độc đáo cũng như đặc điểm cuộc sống người Nga đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước, nhất là tua du lịch "Gia đình dân tộc Nga" càng khiến du khách mở rộng tầm mắt.

    Các gia đình hậu duệ Hoa Nga Svei đều có tập quán vệ sinh sạch sẽ , trong nhà ngăn nắp sáng sủa, tường vách không những trơn bóng, mà cách trang trí đậm đà phong cách Nga cũng rất bắt mắt. Gia đình Nachi tương đối có tiếng tăm đại địa phương đang đón đợt du khách đầu tiên trong ngày, bà chủ nhà Dai Li Din đang đon đả chào mời khách.

    Bà Dai Li Din chủ Công ty du lịch "Gia đình dân tộc Nga", là hậu duệ Hoa Nga đời thứ 4, bà có khuôn mặt người Nga sống mũi cao, mắt sâu, nhưng lại rất sõi tiếng Hán, tính cách của bà hào phóng như người Sơn Đông, nay tua du lịch gia đình của bà đã ngày càng hoàn thiện.

    Cư dân Nga tại đây phần lớn là những người Nga đến Trung quốc vào trước và sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga, lớp người trước tinh thông tiếng Nga, đến nay họ vẫn giữ được tập quán sinh sống của người Nga. Tại đây, du khách sẽ được nếm các món ăn truyền thống của Nga, cũng như các món dưa muối, súp trứng cá, rượu đỗ đỏ và tắm mát sa kiểu Nga.

    Thị trấn Svei phong cảnh đẹp quyến rũ, con đường cổ từ phương xa vươn tới, dòng sông Ngơ-rcu-na chảy ngang qua phía bắc thị trấn, có khá nhiều người đang ngồi buông câu bên bờ sông. Bên kia bờ là thị trấn nhỏ Ô Lô Si của Nga.

    Cửa khẩu Svei nằm ở bờ đông trung du sông Ngơ-rcu-na, là cửa khẩu loại 1 quốc gia, cầu Ô-lô-xi bắc bên cửa khẩu được gọi là cây cầu hữu nghị trên sông phân giới Trung- Nga, cầu dài 315,94 mét, bắc ngang trên sông Ngơ-rcu-na, là con đường thương mại quan trọng của thành phố Ngơ-rcu-na đi sang cửa khẩu Ô-lô-si của Nga. Hiện nay, cây cầu này là một trong những điểm thăm quan quan trọng để Svei phát triển nghành du lịch, từ tháng 5 năm nay đến nay, bình quân mỗi ngày đón hơn 800 lượt du khách, trong đó đoàn du lịch từ 15 người trở lên tăng rõ rệt. Du khách Stê-ven nói: Nơi đây cảnh vật đẹp kỳ diệu, tôi chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy, mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh vật khác nhau khiến tôi rất nỗi kinh ngạc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>