Chùa Mu-li nằm ở huyện tự trị dân tộc Tạng Mu-li tỉnh Tứ Xuyên, cách thành phố Tây Xương hơn 300 ki-lô-mét, cách phố huyện khoảng 60 ki-lô-mét, từng là một trong những ngôi chùa theo trường phái Ge-lu-pa quy mô nhất trong khu vực dân tộc Tạng Khang Ba, có ý nghĩa đặc biệt tại khu vực dân tộc Tạng.
Chùa Mu-li được xây dựng từ năm 1656, được đặt móng và xây dựng theo bố cục của chùa Drepung La-sa. Qua hơn 300 năm không ngừng mở rộng và tu sửa, chùa Mu-li trở thành một quần thể kiến trúc hùng vĩ với diện tích mặt bằng hơn 80 nghìn mét vuông. Quy mô chùa ngày càng được mở rộng, điện Phật, tăng xá san sát, hơn nữa bảo tượng trang nghiêm, tăng lữ đông đảo, xuất hiện nhiều vị cao tăng, Phật pháp hưng thịnh, vừa có học viện Hiển Tông, vừa có phòng giảng dạy và tu hành Mật Tông, là ngôi chùa có đủ cả hai trường phái Hiển Tông và Mật Tông. Từ đó, chùa Mu-li nổi tiếng gần xa, hưng thịnh một thời.
Chùa Mu-li xây theo kết cấu đất và gỗ, mang phong cách nhà Đường và nhà Minh. Kiến trúc tổng thể chia làm bốn phần, Coqen (Đại kinh đường), chùa Qu La (Học viện Hiển Tông), Nha Môn Đại Lạt-ma (Hòa Thượng) và tăng xá. Đại điện phong cách dân tộc Tạng cao hơn 20 mét nối liền với hàng trăm gian tăng xá. Kiến trúc chủ thể khí thế hùng vĩ tráng lệ. Về tổ hợp không gian, chùa chiền trùng điệp, hành lang uốn lượn, đan xen lẫn nhau, trên cửa, cột và tường vẽ các loại bích họa, hoa văn màu sắc rực rỡ. Tiền điện thờ cúng các bức tượng Phật Vô Lượng Thọ, Phật Di Lặc, Văn Thù Bồ Tát... Trước tọa Phật, đặt ngai pháp của Phật sống Mu-li, phía trên treo lọng gấm, điểm xuyết cờ, quạt, lọng, phướn xung quanh, càng tôn thêm vẻ trang nghiêm cung kính. Hậu điện có bức tượng đồng Phật Di-lặc cao hơn 10 mét, tỏa ánh hào quang rực rỡ, bảo tượng trang nghiêm. Trong điện nhỏ thờ cúng pho tượng Quan âm Bồ tát, người sáng lập trường phái Gê-lu-pa Tông-ka-ba và Ban Thiền...
Trong thời kỳ hưng thịnh, chùa Mu-li có hơn 700 người, là trung tâm chính trị, tôn giáo, văn hóa của "Vương quốc lạt-ma Mu-li" nổi tiếng trong và ngoài nước. Năm 1967, chùa bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm 1982, nhà nước cấp vốn trùng tu xây dựng lại chùa trên nền đất cũ.