![]( /mmsource/images/2012/05/26/d914fa47aaf64d138a254afc342bad2d.jpg)
Dân tộc Na-xi cư trú tại phía tây bắc tỉnh Vân Nam và phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc, Huyện tự trị dân tộc Na-xi Lệ Giang và khu vực hồ Lô-cô nằm giáp ranh giữa Tứ Xuyên và Vân Nam là hai khu vực tập trung cư trú chính. Trong quá trình phát triển lịch sử lâu dài của mình, dân tộc Na-xi đã sáng tạo ra nền văn hóa dân tộc rực rỡ, trang phục dân tộc Na-xi tao nhã chất phác là một bông hoa đẹp có sức hút đến kỳ lạ của văn hóa truyền thống.
Trang phục nữ dân tộc Na-xi chủ yếu có hai loại. Loại thứ nhất thường gặp ở vùng Lệ Giang, người mặc khá đông, phân bố khá rộng. Các cô gái mặc áo dài đến đầu gối, eo rộng, tay áo rộng bên ngoài khoác một chiếc áo gi-lê, mặc quần dài màu đen hoặc màu xanh, màu xám, eo thắt thắt lưng nhiều ly, khoác một tấm khăn choàng da cừu. Còn loại thứ 2 là ở Bạch Địa Trung Điện, phụ nữ dân tộc Na-xi để tóc dài, buộc hoặc tết tóc, cài đồ trang sức bạc hình tròn có hoa văn. Mặc áo dài vải thô màu trắng, eo thắt thắt lưng kẻ ô vuông nhiều màu nền đen, khoác áo da cừu lông trắng, màu sắc tao nhã, mộc mạc tự nhiên. Cô gái dân tộc Na-xi các địa phương ngoài thường xuyên đeo hoa tai, nhẫn và vòng tay ra, còn đeo đồ trang sức bạc trên ngực áo. Trang phục và đồ trang sức phối hợp hài hòa, rất đặc sắc.
1 2 3