

Dân tộc Thái là một dân tộc thiểu số có lịch sử lâu đời, chủ yếu phân bố ở khu vực Bình Bá thung lũng sông phía nam và phía tây tỉnh Vân Nam, Châu tự trị dân tộc Thái Xíp-xoỏng-bản-na, Châu tự trị dân tộc Thái, dân tộc Cảnh Pha Cảnh Hồng là khu vực tập trung sinh sống của dân tộc Thái.

Nơi sinh sống của dân tộc Thái đều là khu vực nhiệt đới và á nhiệt đới, khí hậu ôn hòa, rừng cây rậm rạp, vật sản phong phú. Trang phục dân tộc Thái cũng thể hiện đầy đủ đặc điểm địa lý, trang nhã, tinh tế, vừa chú trọng thực tế, lại có tác dụng trang sức tô điểm, có thể thể hiện cá tính dân tộc là yêu đời và tôn sùng cái đẹp trung hòa.

Trang phục của đàn ông dân tộc Thái so với các vùng không khác nhau là mấy, khá chất phác và khoáng đạt, họ thường mặc áo hai vạt không cổ và quần dài, chít khăn trắng hoặc khăn xanh. Mặc trang phục này khi làm việc đồng áng thì thoải mái dễ chịu, khi nhảy lại thể hiện được sự khoẻ khoắn và tự nhiên.

Có người cho rằng cách ăn mặc của các cô gái dân tộc Thái đẹp nhất thế giới, giống như vẻ đẹp lộng lẫy của con công khi xoè cánh. Do vậy, phụ nữ dân tộc Thái còn được gọi là "con công vàng". Đặc trưng chung của trang phục phụ nữ dân tộc Thái là búi tóc, mặc váy dài và áo ngắn, theo đuổi vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch, trang nhã. Búi tóc trên đỉnh đầu là đặc điểm nổi bật của các cô gái dân tộc Thái. Họ còn thích đeo đồ trang sức, thường làm bằng vàng bạc, trên khắc hoa văn tinh xảo.

Màu sắc trang phục của các cô gái dân tộc Thái khá nổi bật, thường mặc áo màu trắng hoặc màu đỏ ở bên trong, bên ngoài mặc áo khoác ngắn; mặc váy dài chấm gót, phần trên bó sát người, phần dưới xòe rộng, làm nổi bật dáng người thon thả, bất kể làm việc gì, đều mang lại cảm giác thanh thoát, tự nhiên. Khi đi phiên chợ, các chị em còn giương chiếc ô hoa che nắng, trông càng yểu điệu thướt tha.

